Hắn trầm mặc vài giây, rồi thở dài. “Vì tôi không muốn cô phải chịu ấm ức. Cô có thể không xem trọng nó, nhưng tôi nghĩ, nếu là thứ cô từng quý trọng, thì tôi muốn trả lại cho cô.”
Thiên Vân im lặng, đôi mắt dán vào màn hình, lòng ngập tràn những suy nghĩ rối ren. Cuối cùng, cô lên tiếng:
Cô lặng đi, không biết nên nói gì. Đột nhiên, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu.
“Tôi sẽ nhận món quà này với một điều kiện,” cô nói.
“Được.”
“Cậu còn chưa biết điều kiện là gì.”
“Bất kể điều kiện gì, tôi cũng đồng ý.”
“Vậy thì… tôi muốn gặp cậu ở ngoài đời.”
Lời đề nghị của cô khiến cả hai người đều im lặng.
Hồn Dạ khựng lại, nhưng nhanh chóng đáp: “Được. Sáng mai, 9 giờ, Highland gần trường X. Được không?”
Cô gật đầu, nhưng rồi nhận ra điều gì đó bất thường. “Khoan đã, tôi chưa nói tôi ở đâu, sao cậu biết tôi ở TP T?”
“Tôi…” Bảo An ngập ngừng. “Thì mai gặp rồi cậu sẽ biết.”
Cô thoáng nghi hoặc, nhưng không hỏi thêm. Sau khi tắt game, trong lòng cô vẫn tràn ngập những cảm xúc phức tạp.
Ngổn ngang suy nghĩ
Bảo An tắt máy tính, tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn vào khoảng không xa xăm. Anh biết sáng mai sẽ là một thử thách mới. Thiên Vân chắc chắn sẽ nhận ra điều gì đó.
Nhưng rồi anh khẽ nhếch môi cười. Có lẽ, đây là cơ hội để anh bước một bước gần hơn đến cô gái ấy.
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng vàng nhẹ nhàng len qua cửa sổ, kéo theo không khí trong lành của một ngày mới. Thiên Vân đã thức dậy từ rất sớm, dù bình thường cô hay trùm chăn thêm vài phút nữa. Lục tung tủ quần áo, cô cuối cùng chọn một chiếc váy đơn giản nhưng vẫn toát lên sự tươi tắn.
“Chỉ là gặp một người trong game thôi, làm gì mà như đi hẹn hò thế này chứ,” cô lẩm bẩm, nhưng tay vẫn chăm chút vuốt lại mái tóc.
Đúng 8 giờ 30 phút, cô có mặt tại quán Highland gần trường. Chọn một góc khuất trong quán, cô ngồi xuống, vừa quan sát vừa nghĩ vẩn vơ: “Hồn Dạ là ai ngoài đời? Có khi nào mình đã từng gặp người đó mà không biết không?”
5 phút sau, cánh cửa quán cà phê mở ra. Một chàng trai cao ráo, mặc áo sơ mi trắng bước vào. Mái tóc đen gọn gàng, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sâu hút như cất giấu điều gì đó.
Cô sững người khi nhận ra đó là… Tạ Bảo An.
“Sao cậu ta lại ở đây?” Thiên Vân bối rối nghĩ, nhưng nhanh chóng tự trấn tĩnh. “Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Cậu ấy mà biết mình có hẹn với người bạn qua game chắc lại trêu mình chết mất.”
Cô cúi mặt, vờ như không nhìn thấy, nhưng trái tim bắt đầu đập nhanh hơn.
Bất ngờ, Bảo An bước thẳng đến bàn của cô và ngồi xuống.
“Cậu làm gì ở đây?” cô bật thốt, ngạc nhiên không giấu được.
Bảo An dựa người ra sau ghế, đôi mắt chăm chú nhìn cô. “Cậu thế này… định đi hẹn hò à?”
Câu hỏi làm Thiên Vân đỏ mặt. “Không! Tôi có hẹn, nhưng chỉ là gặp một người bạn thôi. Cậu đừng có chọc tôi. Chúng ta đã làm hòa rồi, đừng phá buổi gặp mặt của tôi.”
“Bạn?” Bảo An nhướn mày, giọng nói không giấu được sự khó chịu. “Bạn là con trai à?”
“Sao cậu biết?”
“Thấy cậu sửa soạn thế này, đoán không khó.” Giọng anh trầm hẳn, ánh mắt dường như sắc lạnh hơn. Anh bị cái gì mà tự ghen với chính mình thế này.