Sau cuộc trò chuyện với bạn bè, Thiên Vân trở về nhà, tâm trạng không có gì đặc biệt, nhưng trong lòng vẫn vương chút khó chịu. Cô không hiểu tại sao mình lại nghĩ về hành động của Bảo An hôm nay nhiều đến vậy.
Cùng lúc đó, tại nhà đối diện, Bảo An vẫn ngồi thất thần trên sofa. Anh trai của hắn, Tạ Bảo Hưng, vừa từ nước ngoài trở về. Vừa bước vào nhà, anh đã thấy cậu em mình ngồi gục đầu xuống, tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm.
“Gì vậy trời? Ai đập máy tính của mày à?” – Bảo Hưng thả vali xuống, hỏi đầy chế nhạo.
“Anh, sẵn bố mẹ chưa về, nói chuyện với em chút được không?” – Giọng của Bảo An thấp hẳn, không còn sự sắc bén thường ngày.
Tạ Bảo Hưng cảm thấy hơi kỳ quái. Em trai hắn mà lại chủ động muốn tâm sự? Trời sắp sập rồi chăng? Dẫu vậy, anh vẫn bước đến ngồi xuống bên cạnh, nghiêm túc lắng nghe.
“Có chuyện gì thì nói đi.”
Bảo An chậm rãi nói:
“Em có một người bạn nữ học chung lớp. Vốn dĩ em xem người bạn đó là một người bạn bình thường, lâu lâu trêu vài câu không vì gì cả, chỉ là cảm thấy trêu người đó rất thú vị.”
Bảo Hưng nhướn mày:
“Rồi sao nữa?”
Bảo An hít một hơi sâu, tiếp tục:
“Năm cấp 2, em có chơi game. Trong game có một người đấu rất hợp ý em. Giọng bạn đó trong trẻo, dễ thương, cách bạn đó trò chuyện, cười giỡn khiến cho mọi người xung quanh phải cười theo. Không biết từ khi nào mà em cảm nhận được là em thích bạn nữ đó.”
Ngừng lại một chút, hắn nói tiếp:
“Sau đó đột nhiên acc game đó off một ngày, hai ngày rồi cả tháng không onl lại. Phương thức liên lạc cũng là acc ảo nên không có cách nào tìm lại được.”
“Rồi, sao nữa?” – Tạ Bảo Hưng hỏi dồn.
“Hơn một tháng trước, đột nhiên có một acc game mới vô tình bị nhóm bạn của em giết, sau đó được mời vào nhóm đánh boss chung. Nhìn cách đánh và nghe giọng nói, em chắc chắn khoảng 99% đó là người em thích.”
“Thế còn 1%?”
“Hôm qua… nhà cúp điện, em đi ra net chơi game. Ai ngờ, em phát hiện người chơi acc đó chính là một bạn nữ trong lớp mà em hay trêu.”
Anh trai hắn ngớ cả người , anh không ngờ em trai anh cũng có ngày thích 1 người mà còn qua mạng
“ Nhưng mà em biết rằng em không thể thích bạn nữ trong lớp đó được “
“ Tại sao lại không được”
“ Vì đó là Hạ Thiên Vân”
Câu trả lời khiến Tạ Bảo Hưng sững người. Anh không ngờ câu chuyện lại dẫn đến đây.
“Khoan, ý mày là cái nhỏ họ Hạ ấy hả?”
“Là Hạ Thiên Vân.”
Tạ Bảo Hưng cười nhạt, ngồi thẳng người dậy:
“Rồi, giờ tao hỏi mày, mày có ghét con nhỏ họ Hạ đó không?”
Bảo An lắc đầu.
“Nếu cái người trong game đó thích người khác, mày cảm thấy thế nào?”
Bảo An im lặng, không trả lời.
Tạ Bảo Hưng tiếp tục:
“Vậy nếu Hạ Thiên Vân thích một người nào đó, bắt đầu yêu đương, rồi công khai trước mặt mày thì sao?”
Lần này, Bảo An có chút bối rối, trầm mặc.
“Khó tưởng tượng quá à? Vậy thử nghĩ xem, nếu một ngày nào đó Hạ Thiên Vân không đấu đá với mày nữa, mặc kệ mày, quay đi cười nói ngọt ngào với người khác thì sao?”
Bảo An giật mình, ánh mắt hiện lên sự không chắc chắn.