Đến nội dung chính

Chương 3

admin 691 Chữ Cài Đặt

Đến sau này đọc được nhiều sách hơn, người cũng cao lên, tóc dài và dày ra, tiểu cô nương ngày nào mới nhận ra việc có một đứa nữ nhi biết đọc chữ trong nhà đối với bà quý đến như nào.

Y quán công việc dạo này rất bận, thời tiết thay đổi trong trấn mấy ai mà không bệnh qua một trận, Lãng Thị vốn người phương Nam đến đây mang theo cả hương vị cháo Bắc Bảo của phương Nam nên việc buôn bán có vẻ thuận lợi quanh năm, tính đến nay đã sống tốt được mười năm trời.

“Sao quần áo lại lấm lem như vậy?” Lãng Thị nhíu mày, nắm đôi tay cũng dính đầy mực đen.

Cái gió cái tuyết cứ ăn mòn tuổi trẻ và sức sống trên người Lãng Thị, nàng trắng tái, người gầy gộc trông mệt mỏi đi nhiều sau một buổi sáng mở bán. Nhưng ngũ quan vẫn nhìn rõ sự sắc xảo, xinh đẹp đã từng có.
“Không sao mẹ ạ, đây là dì Trương gửi mẹ, dì nói y quán đông đúc người bệnh tới lui sợ con bị lây bệnh cảm, Trương Tịnh ca ca lại bận rộn thi cử không có thời gian chăm nom tiểu Quân cẩn thận. Hôm sau con không được sang chơi cùng Trương Tịnh ca ca nữa rồi.” Mắt khẽ cụp xuống, có chút buồn bã của trẻ con.

Tiểu Quân đưa gói giấy bọc thuốc, có vẻ là vài vị thuốc giữ ấm cơ thể, Lãng Thị cười cười nét mặt vẫn thoải mái cầm lấy gói thuốc.

“Đi thôi, về nhà, khi khác lại sang đáp lễ dì Trương nhé.”

“Vâng ạ.”

Tiểu Quân cười thầm trong bụng, cũng không nghĩ nhiều sâu xa như nụ cười nhẹ của mẹ.

Vốn Trương Tịnh lớn hơn nàng ba tuổi, hiện giờ nàng chín tuổi còn Trương Tịnh đã mười hai tuổi, sau khi mọi việc thuận lợi chữ nghĩa trôi chảy đâu vào đó Trương Tịnh thật sự trông nàng lớn lên ở một độ tuổi khá đẹp, tuổi thơ đã quen với hình ảnh bên cạnh có một cô em gái chăm chú nghe hắn chỉ dạy, cùng viết chữ cùng đọc sách cùng lớn lên, dần dần tình cảm khắng khít nhưng mỗi người lại giữ một tâm tư riêng suy nghĩ riêng, nhận ra sự khác biệt của con trai dì Trương để tâm nhiều hơn cũng tâm sự chuyện này với chồng.
Trong sân vang lên một đôi thơ mạnh mẽ chí khí trong tuyết gió, đối thơ bằng một sự uyển chuyển bay bổng của nàng xuân, dấy lên sự lo lắng của hai vợ chồng, vợ chồng chỉ có một đứa con trai nuôi nấng dồn tất cả tài lực tiền lực thật sự mưu cầu có một ngày con trai vào được kinh thành làm rạng danh cho một vùng này, tự hào biết bao.

Con bé đó nó đẹp nó giỏi nhưng nó không có nguồn gốc, không có gia thế, đó sẽ là một bước chậm trong quá trình thăng tiến của Tịnh nhi, cả hai đều không hy vọng bên cạnh có một cái vướng bận lo lắng.

Nhận thấy những biểu hiện lạ thường, Tiểu Quân không rõ ràng nhưng không để bị người khác vướng víu trực tiếp làm ra chút chuyện phá hoại, đủ có lý do để dì Trương mời về, Trương Tịnh khẽ nắm chặt bàn tay muốn ôm cô vào lòng nhưng không dám, chỉ để lại những vết mực đen trong đôi bàn tay cậu.
Trong trời đông tuyết bất chợt rơi, bên kia đường cậu bé nhỏ thập thò nhìn sang, chân muốn bước tới nhưng nhớ lại lời thân phụ, sự chần chừ trỗi dậy lưỡng lự không bước tới, trên đường vắng vẻ, bóng dáng quen thuộc có lẽ đã nên để lại trong trí nhớ, tuyết trắng xoá mờ dần những hình ảnh thân thuộc cùng một chút sót xa khó chịu trong lòng.

Đến thật lâu sau này,hắn mới vỡ lẽ ra cảm giác nuối tiếc ấy là gì.