Tiểu Quân còn nhớ năm nàng sáu tuổi, trong trấn ai nấy gặp đều khen Lãng Thị khéo đẻ khéo nặn, Tiểu Quân vừa trắng mắt to còn tròn trịa đáng yêu vô cùng, chắc chắn khi lớn lên sẽ trở thành mỹ nhân của trấn.
Lãng Thị tất nhiên vui vẻ cả ngày, có điểu lớn lên xinh đẹp cũng được không xinh đẹp cũng được, nhưng phải giỏi giang. Tiểu Quân mơ mơ hồ hồ đoán, “giỏi giang” mà mẹ nhắc tới.
Tiểu Quân không biết duyên cớ gì mà lại quen biết Trương Tịnh, vốn nơi đây đã thưa thớt đến trẻ con đếm qua một lượt đều nhớ mặt nhớ cả tên.
“Trương ca ca, huynh nói xem tại sao phải học chữ viết chữ vậy.”
Trương Tịnh tay cầm sách đọc qua mấy lần khi nghe Tiểu Quân hỏi khẽ cười ngây ngô.
“Vậy tại sao muội lại muốn học chữ?”
Tiểu Quân mím môi ngẫm nghỉ khẽ nói.
“Vì muốn giỏi.”
Trương Tịnh qua loa trả lời mắt không rời chữ viết.
“Nếu giỏi rồi có thể đưa mọi người đều rời đi đến một nơi ấm áp không?”
Phó Huân dừng lại, giọng tiểu cô nương có chút nhỏ dần như đang tự nói với mình, làm Phó Huân phút chốc ngây người nhìn tuyết rơi thành lớp mỏng phủ trên mái hiên. Phải đến khi Tiểu Quân khẽ gọi hắn mới hoàn hồn quay lại nhìn mặt chữ.
Tiểu Quân cũng không phải loại người thông minh như thế, đâu thể vài lần sẽ nhớ mặt chữ nhưng Trương Tịnh sẽ cực kỳ chú tâm ,Tiểu Quân lại chăm chú muốn học chữ. Từ xa vẫn thấy hai bóng dáng nho nhỏ vẽ vời trên mặt đất, trong trời tuyết cực kỳ nổi bật.
Chỉ vì biết tiểu cô nương nhà mình muốn học chữ mà Lãng Thị đã mừng đến rơi nước mắt, sự vui sướng hân hoan trong mắt bà làm Tiểu Quân thêm có động lực mặc dù vẫn chưa rõ ràng biết được lý do mẹ lại khóc nhiều như vậy, còn nàng thì cười đến đỏ mặt.
Ở đây tuy là đất Cổ Xa nhưng không hề nhận được đầy đủ những đặc quyền của người Cổ Xa, những trấn nhỏ ven biên thuỳ là tự dựng lên rồi chung sống như những người thân thiết. Ai cũng có một lý do để đến hoặc đủ thời gian đến lúc thích hợp sẽ rời đi.
Nếu nói đây là một phần quê hương thì cũng không ai phủ nhận cả, bởi khi nó đã chứa những năm tháng mỗi khi nhắc lại đều nhung nhớ thì đó chính là quê hương.
Họ sống nhờ vào việc các thương nhân giữa Cổ Xa và Lãnh Thương vận chuyển đường tắt đều đi sang nơi này.
Lãng Thị còn nhớ năm trước công chúa Kiết Đan hòa thân cùng nước Lãnh Thương nên giao thương được mở rộng, một vùng nhỏ như bọn họ đúng là làm nên ăn ra tích góp được bao nhiêu của cải đều nhờ vào đó.
“Mẹ ơi công chúa Kiết Đan thật đẹp.”
Lãng Thị mỉm cười nhìn vẻ mặt hớn hở của Tiểu Quân đang ngồi đếm tiền.
“Đúng vậy, công chúa thật sự rất đẹp. Nhưng con đã gặp được người đâu.”
Tiểu Quân cười càng sâu đánh mắt nhìn số bạc trong tay, ý nói việc làm ăn phát đạt đều nhờ công chúa đi hoà thân mà thu được.
Lãng Thị có phần đồng ý mà cũng không đồng ý khẽ nói.
“Người đẹp là người tìm được người khen mình đẹp. Nhưng con chưa có đôi mắt đẹp rồi.”
Tiểu Quân lại không hiểu, mọi người đều khen mắt Tiểu Quân đẹp chẳng phải sao.
“Vậy đôi mắt như thế nào mới là đẹp hả mẹ?”
Nhìn nữ nhi nhà mình nghiêng đầu nghi hoặc hỏi Lãng Thị mỉm cười đồng cảm, nhẹ nhàng trả lời.
“Khi con chưa khóc một lần mắt con sẽ chưa đẹp.”