Từ Cẩn đứng bên cửa sổ, mái tóc dài ướt đẫm của hắn đều hất ngược ra sau, lộ ra cái trán trơn nhẵn và gương mặt bừng sáng. Thân trên của hắn để trần, lộ ra đường nét cơ thể rắn rỏi hoàn mỹ, làn da trơn láng như ngọc thạch dưới ánh trăng rằm càng thêm bóng bẩy mướt mát.
Trời lúc này đã vào hạ, không khí ít nhiều có chút nóng bức, hơi thở trên người hắn càng thêm đặc biệt mát lạnh. Trong tiếng côn trùng rả rích đêm khuya, Từ Cẩn ghé sát vào bên cửa sổ, đưa tay quấn lấy lọn tóc dài đang thả rơi trước ngực tôi. Ý cười nhàn nhã thảnh thơi vang lên lại càng rõ:
“Thả xuống mới thấy tóc của ngươi bây giờ thật dài nhỉ? …Thời gian này đã quen việc chưa?”
…Hắn nói sảng cái gì thế? Mà thế nào đây? Người này thật sự là Từ Cẩn đó sao? Tôi trầm mặc nhìn kĩ. Gương mặt, vóc dáng, ngoại hình đúng là vẫn thế. Nhưng sao cảm giác này cứ quái quái… Giống như một người khác hoàn toàn, nhưng mà cũng có cảm giác giống như đã quen ở đâu đó…
“Bị doạ sợ rồi sao? Nếu ta không nhầm thì giờ ngươi mới mười ba tuổi sao? Vậy là kém ta sáu tuổi…” Từ Cẩn lẩm bẩm trong miệng, bàn tay to kia lập tức vươn tới.
Bốp.
Tôi giật mình hồi thần, mới nhận ra vừa rồi bản thân đã theo phản xạ mà đánh thẳng vào mu bàn tay của đối phương một cái vang dội.
“Chủ nhân xin tha tội! Nô tài, nô tài nhìn thấy có con bọ trên tay ngài nên nhất thời ra tay mà không kịp bẩm báo!” Quẫn trí, tôi quỳ sụp xuống đất.
Một hồi im lặng trôi qua. Tiếng cười trầm thấp kia đột ngột bật ra, không khí nhất thời dịu hẳn xuống.
“Lạc, ngẩng đầu lên.” Hắn nói.
“Xin tướng quân tha mạng!” Tôi nhất quyết không chịu thay đổi tư thế. Làm ơn, không giận ta thì cút ra xa giùm cái!
“…Lạc, nhìn ta.”
Tôi nén hơi thở dài, chậm rãi ngước lên. Từ Cẩn lúc này đã ghé hẳn vào một bên cửa sổ, còn tiện tay đưa tới thứ gì đó. Tôi bối rối, còn chưa kịp nhìn rõ đó là gì thì hắn đã ném thẳng thứ đó vào lòng tôi. Hương thơm phút chốc ngập tràn, xông thẳng vào trong cánh mũi. Là hoa quỳnh sao?
Đối phương xoay người, bước thẳng về hồ viện. Tôi nhìn theo hắn, lại nhìn cành hoa quỳnh đã rụng vài cánh hoa trong tay, trong lòng thoáng cảm thấy phức tạp vô cùng. Thì ra kẻ thù của mình lại có sở thích đặc biệt đến vậy… Tôi rùng mình, vội đóng cửa sổ, lại ném cành hoa nát vào trong góc phòng, cố gắng chui vào trong màn, đắp chăn đi ngủ.
Nhưng nằm mãi, nằm mãi. Vật lộn với cái chăn mỏng một hồi, hai mắt của tôi vẫn mở thao láo. Mùi hoa cứ vương vấn bay khắp phòng, cộng thêm cái tình huống quái quỷ trước đó làm tôi trằn trọc khó chịu vô cùng. Rồi cứ thế, trời vừa hửng sáng, tôi đã vác theo hai mắt thâm quầng như gấu trúc mà chạy việc khắp nơi.
Đi quét sân, rồi đun nước, chuẩn bị nước rửa mặt và khăn tay, xong xuôi tôi mới mang chậu nước cùng đồ dùng vệ sinh cá nhân vào trong hồ viện, đi thẳng vào chỗ giường ngủ của Từ cẩn, ngay phía sau ba tấm bình phong giữa phòng. Bóng người trên giường bên trong tấm màn vẫn chưa có động tĩnh, xem chừng sau khi hành hạ tinh thần tôi vào đêm qua rồi về thì hắn đã ngủ rất ngon nha… Đợi đến khi tôi thù hằn trợn mắt giơ ngón giữa lên với hắn một cái rồi hậm hực lui ra thì cũng vừa lúc phòng bếp riêng chuẩn bị xong đồ.
Vào buổi sáng hôm qua, ngay khi Kha nương về quê thì trà và đồ ăn sáng của Từ Cẩn lại được một thân vệ riêng khác tên là Linh Lộc chuẩn bị. Người này xuất hiện cũng rất đột ngột. Gã không cao to như Linh Ngư và Linh Hạc, trên mặt luôn đeo một cái mặt nạ vô diện, cũng chẳng nói chẳng rằng, bước đi giống như một bóng ma, vừa nhanh vừa chẳng thấy âm thanh. Ngay khi chuẩn bị xong xuôi đồ ăn thức uống thì gã đã mất tăm mất tích, thành ra tôi cũng chẳng thể có thêm động thái gì khác, chỉ ngoan ngoãn làm một Văn Lạc cẩn thận lại chăm chỉ chu đáo.
Hôm nay cũng vẫn vậy. Ngay sau khi Linh Lộc vừa biến mất, tôi cẩn thận bê khay đồ ăn tới hồ viện. Song tôi còn chưa kịp bước qua cửa thì Từ Cẩn ở bên trong đã chạy vọt ra, ngay cả quần áo trên người cũng chưa mặc xong đàng hoàng.
“Chủ nhân?!” Tôi sửng sốt.
“Không kịp đâu, có việc rồi.” Linh Ngư và Linh Hạc cũng từ trong chạy ra theo sau, còn tiện tay bốc hai cái khay trên mâm gỗ mà tôi đang bưng đi, không quên nói, “Cứ mang đồ còn lại vào trong đi nhé.”
Tôi cạn lời, nhưng vẫn nghe theo dặn dò mà mang đồ vào trong. Cảm giác bị quan sát vẫn còn tồn tại. Tôi im lặng để đồ lên sạp gỗ, sau đó đi dọn dẹp giường chiếu như thường lệ, rồi tiếp tục lịch trình thường nhật. Đợi đến xế chiều, ngay khi tôi vừa đi gánh củi về, lại thấy Lâm tổng quản bưng khay đồ trống không từ trong hồ viện đi ra. Thấy tôi, ông ta cười nói:
“Đúng lúc lắm, ta có việc muốn báo cho ngươi đây. Chủ nhân phụng mệnh hoàng đế hộ giá thái tử đi tuần, ít nhất cũng phải một năm trở lên đấy. Ngươi còn nhỏ, chủ nhân thương tình an bài cho ngươi ở lại trông coi viện tử, nên ta đang tính sắp xếp thêm chút việc cho ngươi. Là người kế vị của Kha nương nên ngươi không thể cứ mãi ngây ngô vô tri được. Vậy nên vào các thời gian trống còn lại trong ngày, ngươi có muốn theo đi theo ta học hỏi không?”
Tôi ngây ra, nhưng cũng không mất quá lâu thời gian đã vội vàng đồng ý. Tuy đối tượng thù địch đột ngột tạm thời đăng xuất khỏi phạm vi hoạt động của mình, nhưng đi theo đại tổng quản trong viện phủ học hỏi thì khác nào là một cơ hội trời cho khác đây? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tôi cũng đâu thể nào mãi chết dấp trong một góc này để chờ ngày chặt bay đầu hắn là xong chuyện được đâu?
Từ Cẩn, cứ chờ đó mà xem!