Tôi rời khỏi xe, mới nhìn thấy Như Thanh Ly lâu ngày không gặp đang đứng cách đó không xa. Mà Yến Vi thì đang bị cô ấy bám chặt không buông. Tôi nhìn hai em gái xinh đẹp đang căng thẳng với nhau, lại nhìn Huyền Lãng đang bình tĩnh đứng đối diện mình, nhất thời càng không biết là nên lùi ra xa để giữ mặt mũi cho ông chủ, hay nên vì tư bản mà quên mình phi thân lên đỡ đạn thay đây?
Nhưng không thèm để tôi kịp phản ứng, Như Thanh Ly chỉ liếc qua tôi một cái, sau đó lôi áo Yến Vi theo mà phi tới, tức giận chất vấn:
“Lãng, quả nhiên anh vẫn ở đây! Tại sao anh lại tránh mặt em?! Có phải vì anh đã cùng con tiện nhân này lừa dối em không?!”
Yến Vi tức tối muốn hất tay ra, nhưng sức lực hot girl Thanh Ly quá lớn, chỉ đành đứng đó ấm ức nói:
“Sao cậu lại ngang ngược như vậy chứ?! Anh Lãng và tớ đâu có lừa dối cậu, anh ấy thậm chí còn chẳng yêu cậu!”
“Mày câm mồm ngay! Con đĩ này, tao đã cho mày nói chưa?!” Như Thanh Ly hét lên, lại đẩy ngã đối phương xuống đất. Thế mà cô nàng Yến Vi cũng chẳng vừa, vừa ngã xuống đã nũng nịu kêu lên, sau đó hai mắt ầng ậc nước ngước nhìn Huyền Lãng, yếu đuối gọi:
“Anh Lãng…”
Tôi:
“…” Kịch tính quá, cơn ức chế khó chịu ban nãy thậm chí bay mất hút lúc nào tôi còn không biết.
Tôi lén lút quay sang nhìn Huyền Lãng, thế nhưng chỉ thấy đối phương vẫn cứ mỉm cười như không, hoàn toàn thản nhiên tiếp nhận tình huống này. Như Thanh Ly giống như càng bị chọc tức, âm thanh càng lớn hơn, vô cùng gay gắt:
“Huyền Lãng! Anh thật sự trêu đùa em sao?!”
Lời vừa dứt, tiểu mỹ nhân đã mau chóng rơi nước mắt, nhưng dáng vẻ vẫn quật cường vô cùng:
“Tại sao chứ? Rõ ràng là những lần anh ôm em vào lòng, anh đều nói thương em mà? Tại sao anh lại phản bội em?!”
Yến Vi đột ngột cắt ngang:
“Vậy thì đã sao chứ? Tôi thậm chí đã có con với anh ấy đây!”
Không gian yên tĩnh bao trùm ba giây. Tôi:
“…”
Hít hàaaaaaaa.
Má ơi, cái tỉ lệ thụ thai của loài người với nam thú nhân là bao nhiêu phần trăm chứ? Cậu ta nói thật sao?!
Tôi trợn tròn mắt nhìn Yến Vi, lại nhìn Như Thanh Ly đang hai mắt trắng dã, lại nhìn tư bản đang cười càng lúc càng tươi kia. Mà? Yến Vi thụ thai với nam thú nhân tộc Báo thành công rồi, có khi nào bây giờ đã thành một trong những đối tượng cả nhân loại cần phải bảo vệ không?! Ối, giờ tôi có nên nhanh nhẹn lao tới đỡ tư bản phu nhân tương lai đứng dậy không?! Dưới đất hình như rất lạnh rất cứng đấy…
“Lạc.” Tư bản đã mở lời vàng ngọc.
Tôi nén hơi, nghiêm chỉnh đứng thẳng lại:
“Vâng?”
“Đưa Như tiểu thư trở về đi.” Cậu ta dặn dò, không quên xoa đầu tôi, “Nhớ quay lại sớm nhé.”
Tôi cúi đầu, nổi cả da gà. Chờ cho Huyền Lãng dìu Yến Vi lên nhà, lúc này tôi mới nhìn qua Như Thanh Ly đang ngây người ở cạnh đó.
“Lớp phó…” Tôi lúng túng gọi.
Đối phương hồi thần, bám chặt lấy cánh tay tôi, vẻ mặt trống rỗng làm người khác phải giật mình.
“Lạc Yên, đó là thật sao?”
Tôi:
“…” Không thể bán đứng ông chủ, không thể đắc tội tư bản, “Thật ra bản thân tôi cũng không rõ, nhưng đây chắc chắn là chuyện quan trọng cần phải được xác thực thêm…”
Điều này cũng không phải tôi bịa ra. Một phụ nữ nhân loại thành công thụ thai với nhân thú, lại còn là tộc báo nhân, nên càng cần phải trải qua nhiều bước kiểm tra và xác nhận tính ổn định, sức khoẻ, sự phát triển, thậm chí là cả tỉ lệ mã gen của thai nhi. Và điều trước mắt, nếu Yến Vi thực sự thành công thụ thai với Huyền Lãng, tôi sẽ phải làm rất nhiều việc, trong đó bao gồm cả việc thông báo và liên hệ về tộc báo nhân. Nhưng cho tới hiện tại Huyền Lãng vẫn chưa có dặn dò điều đó, nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc chờ lệnh.
Như Thanh Ly nhìn chằm chằm vào tôi một hồi như thể đang xác thực độ chân thật trong lời nói của tôi. Song cũng không lâu, cô ấy đã thu hồi tầm mắt lại.
“Thật đáng xấu hổ…” Thanh Ly đột ngột dựa vào vai tôi, cúi đầu bật khóc, “Tôi cứ coi cậu như là tình địch, thậm chí còn từng làm ra những hành động không hay và ác ý với cậu… Nhưng đến cuối cùng, người đâm sau lưng tôi lại là chị em tốt của tôi! Thật tồi tệ, khốn nạn! Tôi thậm chí còn vì cô ta mà đã ngó lơ không ít lời cảnh báo, thậm chí còn cãi nhau và tuyệt giao với rất nhiều người. Thế mà tại sao…?! Tại sao?!!”
Hết cách, tôi đành thẳng người, vỗ vỗ vai và xoa lưng cho mỹ nữ nhỏ. Như Thanh Ly gào khóc một hồi, đến tận nửa tiếng sau mới sụt sùi nhỏ giọng lại dần. Cô ấy vừa nấc vừa nói:
“Xin lỗi, hai tháng rồi không gặp mà lại để cậu thấy cảnh khó coi này…”
Tôi còn đang ậm ừ, đã nghe thấy cô ấy nói tiếp:
“Sau khi nghe anh trai nói rằng nhìn thấy cậu vào lớp dưới bên khoa đào tạo trợ lý của khu chuyên nghiệp, tôi cũng rất ngạc nhiên… Không ngờ cậu thật sự có tài như vậy… Hoá ra hiện tại cậu đang ở đây sao?”
“Cái đó…”
“Không sao, mình hiểu mà. Cậu và anh Lãng cùng phục vụ một vị thú nhân, nên phải cùng dọn vào toà này để tiện làm việc và phục vụ ngài ấy đúng không? Anh ấy đã nói qua mình nghe rồi, mình không ghét cậu đâu. Mình hiểu… Cậu nhớ giúp đỡ anh Lãng nhé. Anh ấy nhìn vậy thôi chứ hay lơ đãng lắm. Nếu bị chủ nhân trách phạt thì phải làm sao đây…”
Tim tôi đánh thịch một cái, liền kiên quyết cắn chặt răng lại. Như Thanh Ly không biết Huyền Lãng chính là thú nhân sao?! Cũng phải, Huyền Lãng vốn dĩ chưa từng để lộ thân phận thật ở khu vực nhân loại mà. Ngay kể cả khi trong khu vực giới thượng tầng, cũng không có quá nhiều người thật sự biết cậu ta là ai, trừ những nhân thú trong vòng cấp cao. Vậy còn Yến Vi? Cô ta có biết điều này hay không?!
“Cậu đi đi, mình tự về được, xe của nhà vẫn ở bên ngoài sân.” Như Thanh Ly lau mặt, cắn răng tỏ ra kiên cường nói, “Kì thật sau vụ đánh nhau lần đó, mình rất cảm kích. Nhớ liên lạc lại với mình nhé…”
Khoan, đừng cảm kích. Nhắc lại vụ việc đó tôi lại thấy tội lỗi. Bản thân tôi cũng đạt được mục đích mà, làm ơn đừng bị người khác dắt mũi dễ dàng đến thế!
Trăm vạn lời đang chạy qua trong đầu, mà cuối cùng tôi chỉ có thể cười gượng:
“Đi cẩn thận…”