“Lạc Yên.”
“Lạc Yên!”
Bên vai bị vỗ mạnh một cái, tôi hồi thần tỉnh lại. Mẹ tôi ngồi đối diện thu tay về, cau mày:
“Làm sao mà hồn phách cứ ở trên mây thế? Nãy giờ mày có nghe mẹ nói gì không đấy?”
Tôi lắc đầu, tiếp tục gắp thức ăn:
“Nãy con không để ý, mẹ vừa nói gì ấy nhỉ?”
Mẹ tôi nuốt xuống mấy hơi, sau đó hậm hực nói:
“Mày nãy giờ không nghe à? Nhà bác mày tuần sau tổ chức đám cưới cho con Minh Khuê, mày xin nghỉ phép hai ngày đi.”
Tôi ậm ừ gật đầu, lại thấy bà ấy lẩm bẩm tiếp lời:
“Hừ, tao còn tưởng mày cuối cùng cũng biết phấn đấu như chúng nó rồi, xong sao? Cuối cùng cũng chỉ là làm trợ lý, chẳng biết học mấy đứa kia đi.”
Tôi buông đũa, đứng dậy dọn bàn ăn của mình. Mẹ tôi vẫn cứ ngồi lụng bụng, hoàn toàn không biết gì về xung quanh. Sự ngột ngạt như gông xiềng quấn dưới chân. Tôi đứng bên bệ rửa bát trong bếp, vừa cúi đầu nhìn lại chính mình. Tại sao chẳng có kiếp nào mà tôi có quan hệ tốt với gia đình được nhỉ?
“Đúng rồi, hôm nay là ngày nghỉ của mày đúng không?” Mẹ tôi đi tới, “Để bát đấy đi, mẹ rửa, còn mày lát đánh xe về qua chỗ bố mày đón Nhật Thư lên đi, tối nay cả nhà mình qua nhà chú Bình ăn cơm…”
Tôi quẳng thẳng bát ăn vào bồn, âm thanh bát đũa va chạm vang lên chói tai. Mẹ tôi giật mình vuốt ngực:
“Mày làm cái gì đấy?!”
“Tại sao mẹ cứ phải thích giả ngu như vậy?!” Không thể kìm chế, tôi gào lên, “Con đã nói bao nhiêu lần rồi, con không ưa thằng bồ của mẹ, đừng có khiêu khích giới hạn của con nữa!”
Lớp giấy hoà bình hữu nghị mỏng manh bị xé nát trong tích tắc. Mẹ tôi đưa tay hất mạnh vai tôi, cũng hét lại:
“Mày đừng có mất dạy! Mày nghĩ mày làm ra được tí tiền mà ngon à? Mày cũng chỉ là con ô sin cho thú nhân thôi nên đừng có bố láo! Tao đẻ ra mày đấy! Thằng bố mày cũng cặp bồ đấy, sao mày không về mà hét vào mặt bố mày?”
“Mấy chuyện mẹ nói chẳng liên quan gì cả! Lần trước con đã nói thế nào?! Tại sao mẹ cứ cố tình không hiểu vậy? Con đã nói, đừng bao giờ nhắc thằng bồ của mẹ ra trước mặt con nữa!”
Chát một tiếng.
Mặt tôi lệch sang một bên. Bỏng rát. Cơn đau còn chưa kịp kích phát trong tích tắc đã trở nên tê liệt. Tôi mím chặt đôi môi, nén lại mùi tanh ở trong khoang miệng mà nhìn chằm chằm vào mẹ mình, người phụ nữ nhỏ bé và gầy gò, và có vẻ là cũng đang bối rối không kém.
“M, mày đừng có mà láo lếu!” Bà quay đi, né tránh ánh mắt tôi. Không biết bà có tự nhận ra không, rằng chính âm cuối trong giọng điệu của bà cũng đang thoáng run rẩy.
Tôi rửa xả tay lại với nước, sau đó trước khi đi, mới nói:
“Con về trường, mẹ thích làm gì thì làm. Đám cưới Minh Khuê con sẽ chủ động hỏi chỗ Bội Anh. Con chào mẹ.”
Thật ra, kể cả khi bị đánh, cho tới khi leo lên xe mà Huyền Lãng cấp cho, lái một đường thẳng về nhà xe ở ký túc xá, tôi vẫn chẳng thể có cảm giác nào hơn ngoài việc chết lặng. Gông xiềng bám chặt tứ chi như lan dần đến cổ. Không biết đã bao lần. Không biết đã bao lần trong kiếp này, không biết đã bao lần khi phải đối diện với những khoảnh khắc như này, trong đầu tôi đều vô thức nhớ đến người ấy. Nhớ đến thời điểm nắng mai ngập tràn, người kéo tôi tới đầu con đường, dù ngay cả khi chính người cũng chẳng biết được bản thân sẽ đi tiếp như nào, dù cho cả khi tự tâm trí tôi đã sớm thấu suốt rằng người và tôi cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Nhớ cả khi trong căn phòng đẫm hương rượu hoa nhàn nhạt, hơi thở nóng hổi đan xen, người nắm tay tôi trao trọn hơi ấm nóng bỏng, cùng nhau ngã xuống vũng lầy. Nhớ tới khi cái chết dẫn bước tôi đi, tôi gần như đã chìm trong ánh mắt của người.
Mẹ nó, Mạc Vĩ Phong. Uyển Đình. Cậu chết tiệt đang chết rúc ở xó nào chứ?! Tại sao vẫn chưa xuất hiện?!
Một bàn tay lớn đưa tới luồn vào trong tóc, nâng đỡ gáy tôi. Đến khi tầm mắt mơ hồ của tôi giao với ánh mắt đen thẫm như mực, tôi mới thấy rõ Huyền Lãng đang đứng khom người bên cửa xe cúi đầu nhìn tôi.
“Chẳng mấy khi có được ngày nghỉ mà tại sao đã như này rồi?”
Từ khi đến thế giới này, có đôi khi tôi cảm thấy bản thân mình như rơi vào một giấc mơ hoang đường. Mang theo những ký ức lạ lẫm từ khi chào đời, tôi cứ sống và lớn lên như thể bản thân mình là một cá thể lạc loài tách biệt khỏi thế giới. Ngay cả khi còn là Lạc Miên, thì ít nhất đến khi mười mấy tuổi, ký ức mới như có như không mà tái hiện dần thông qua những giấc mơ. Nhưng khi tôi sang tới kiếp này, mọi thứ lại không như thế. Những ký ức cứ thế bám theo dai dẳng, đến mức tôi còn chẳng thể phân biệt được rằng mình đang là Lạc Yên, hay là Bùi Lạc Hoan, hay là Lạc Miên? Liệu có phải là tôi đã bị điên? Khi cứ bị những ký ức lạ lẫm bám theo dai dẳng và ám ảnh tâm trí? Liệu tất cả có phải là trí tưởng tượng của chính tôi?
“Lạc Yên? Sao thế?” Huyền Lãng nhẹ nhàng cất lời, đến cái chạm đang đặt trên gáy tôi cũng thật khẽ khàng.
Lòng tôi thoáng run rẩy, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh đáp:
“Xin lỗi, đã làm ngài phiền lòng.”