Đến nội dung chính

Chương Quyển 3 (Thế giới thứ ba) – Chương 7: Xung đột nhỏ

admin 1.458 Chữ Cài Đặt

Cứ mỗi khi tôi được thả lỏng tinh thần đôi chút, thực tế lại sẵn sàng ban cho tôi những cú vả để tôi tỉnh lại. Ngày thứ ba của tuần đầu tiên, chủ nhiệm bắt đầu triển khai cuộc bầu cử ban cán sự của lớp trong buổi sinh hoạt đầu tiên trong tuần, cũng phân công sắp xếp người trực nhật tạm thời. Như Thanh Ly tự ứng cử làm lớp trưởng, nhưng kết quả cuộc bình chọn lại nghiêng về Yến Vi. Huyền Lãng suýt chút bị bếch đi làm lớp phó, cuối cùng Như Thanh Ly đã ồn ào gây áp lực cho mọi người xung quanh để chức lớp phó đó thuộc về cô ta.

Dù sao so với việc để Huyền Lãng làm lớp phó, Yến Vi làm lớp trưởng sẽ có cơ hội gần gũi với cậu ta thì Như Thanh Ly thà chủ động xung phong ra trận giết giặc, chặt đứt nguy cơ từ trong trứng nước còn hơn. Tuy chắc là cô ta cũng chẳng biết quả trứng này đã ung thối ngay từ đầu rồi. Tôi nhớ lại cảnh hôm qua Yến Vi nhón chân hôn môi ôm cổ Huyền Lãng, lại nhìn Như Thanh Ly đang hào khí bừng bừng trên bục giảng mà vô thức im lặng cầu nguyện cho cô ta. Trái tim thiếu nữ đều làm từ thuỷ tinh đó!
Thế nhưng tiếc rằng lớp phó mới nhậm chức Thanh Ly hoàn toàn không nhận ra ý tốt của tôi, đã thế còn lạnh lùng chỉ vào tôi mà vui sướng cười:

“Lạc Yên ngồi ở cuối lớp dễ quan sát bao quát cả lớp, nên tuần này cậu trực nhật đầu tiên nhé. Chưa kể trực nhật từ vị trí đó lần lượt lên đầu dãy cũng không dễ bị lẫn lộn, hợp lý lắm!”

Tôi:

“…” Hợp lý cái cứt chó! Muốn không bị lẫn lộn thì trực từ đầu dãy đi xuống không phải sẽ dễ hơn sao? Lớp này có tận bốn mươi con người, cứ nhất quyết nhằm vào tôi như vậy à?

Tôi chưa kịp phản bác, Huyền Lãng đang ngủ gật bên cạnh lúc này đột ngột ngồi thẳng dậy, rất thản nhiên cười đáp:

“Nói hợp lý lắm, cứ từ bàn dưới đếm lên đi. Ngoài trực nhật, quét và lau lớp, còn phải lau bảng, viết sổ trực. Việc nhiều nên để hai người một bàn cùng trực đi cho nhanh.”
Gương mặt đang tươi cười của Yến Vi và Như Thanh Ly đang đứng trên bục giảng lập tức cứng đờ lại. Thế nhưng muộn rồi, chủ nhiệm cũng tán thành với ý kiến đó. Tôi cũng chẳng vui vẻ hay thấy khá khẩm gì hơn. Tuy hai người cùng trực cũng đỡ việc hơn thật đấy. Nhưng dây vào Huyền Lãng, khác nào bảo tôi đối đầu với nửa già nữ sinh khoá năm nay đây? Mà có khi còn là toàn bộ nữ sinh cả khoá luôn ấy chứ?!

Đến khi tan học, Huyền Lãng chủ động nhấc ghế úp lên mặt bàn. Học sinh trong lớp thấy vậy, cũng chủ động làm theo cậu ta, sau khi úp hết ghế lên bàn rồi mới rời đi. Ừm, cũng chỉ có phân nửa lớp rời đi thôi, đám người ở lại đều là anh em thân thiết như tay với chân của cậu ta.

“Anh Lãng, cứ đi trước đi, Lạc Yên làm được mà!” Như Thanh Ly đứng tựa cửa mà gọi.
Mấy nam sinh trong nhóm thích cô ta cũng hùa theo:

“Đúng rồi đấy, anh Lãng đừng làm phiền bạn Lạc Yên nữa. Người ta thích ở một mình mà.”

“Anh Lãng, đi về đi thôi, một bàn trực nhật cả một tuần cơ mà. Anh thích thì tuần này còn có tận hai ngày nữa cho anh trực đó. Nên hôm nay cứ để lại nhường cho bạn Yên trực đi.”

Dứt lời, một bầy khỉ con liền cười ầm lên. Ngay cả lớp trưởng Yến Vi dịu dàng như nước cũng cất lời:

“Lãng, không còn việc mấy đâu, đám Hoàng Anh cũng đang đợi ở cổng trường rồi đó.”

Tôi vừa quét xong nhà, chỉ thấy Huyền Lãng mắt điếc tai ngơ mà bê xô nước tới chuẩn bị lau nhà. Như Thanh Ly hất cằm, hai nữ sinh khác trong nhóm hiểu ý mà theo cô ta đi vào, lần lượt kéo tay kéo áo Huyền Lãng, nũng nịu:

“Được rồi, để tụi này làm cho. Cậu đừng để đám Hoàng Anh đợi, cứ xuống trước đi. Tụi này sẽ giúp hôm nay thôi nên yên tâm.”

Như Thanh Ly giật được xô nước, hai mắt to tròn lúng liếng liếc nhìn tôi. Tôi:

“…” Sao mí mắt lại giật dữ dội vậy nhỉ?

“Các cậu cứ đi trước đi, tôi dọn xong sẽ đi sau.” Huyền Lãng không đồng ý, nhàn nhạt cười từ chối.

Rồi trong lúc cậu ta quay người về phía tôi, Như Thanh Ly lại ra hiệu. Yến Vi đang đứng yên lành đã bị người trong đám đẩy ngã, thảm thiết kêu lên, mắt kính cũng bị người khác dẫm gãy. Như Thanh Ly:

“Yến Vi bị trật mắt cá rồi!”

Đám nam sinh liếc nhìn vòng một như hai quả đồi tràn ngập vẻ đẹp phồn thực của Yến Vi, tham lam im lặng đi tới muốn đỡ cô ấy. Yến Vi nặn ra hai hàng nước mắt gần như ngay lập tức, mềm yếu gọi hai tiếng ‘anh Lãng’. Tôi đứng một bên chứng kiến từ đầu đến cuối suýt chút đã bật dậy vỗ tay khen hay. Quá kịch bản, nhưng cũng quá kịch tính. Mười điểm cho màn diễn xuất rẻ tiền nhưng lại phối hợp đỉnh cao như này!

“Huyền Lãng, cậu đưa Yến Vi xuống phòng y tế xem qua đi. Việc ở đây tôi tự lo được.” Tôi hết cách, dù sao tôi cũng muốn dọn cho xong nhanh rồi còn về nhà nữa, “Cùng lắm thì mai cậu đi sớm giặt giẻ lau bảng giúp tôi là được.”

Huyền Lãng đầu tiên là sững sờ trong thoáng chốc, rồi rất nhanh đã vui vẻ nhìn tôi với hai mắt lấp lánh toả sáng, còn nhẹ nhàng đáp:

“Nếu cậu đã thành khẩn tha thiết như vậy thì không còn cách nào khác.”

Tôi:

“…” Con mắt nào của cậu ta nhìn thấy tôi thành khẩn tha thiết hay vậy?

Thấy Huyền Lãng vừa đáp ứng, đoàn người lập tức rồng rắn rời đi. Chỉ còn lại Như Thanh Ly, hai em gái nữa, và tôi ở lại. Đợi đến khi người khuất cả tiếng rồi, Như Thanh Ly thô bạo đạp bay cái thùng nước dưới chân, nước lau sàn đổ đầy ra sàn, bắn cả vào hai nữ sinh kia. May mắn tôi đã né xa khu vực đó từ trước.

“Khốn kiếp, lại để con kia được hời!” Cô ta tức giận mắng.

Hai nữ sinh kia nhìn nhau, nhịn không vội lau nước bẩn trên giày đi mà cười nịnh nọt:

“Ly nguôi nguôi nào. Lúc đó đâu còn cách nào khác, có mỗi nó đứng gần thằng Bằng nhất. Nếu không như vậy thì anh Lãng nào chịu rời đi…”

“Đúng đúng, chúng ta là bất đắc dĩ.”

Như Thanh Ly quắc mắt, giơ tay chỉ vào tôi:

“Tất cả là tại mày! Đồ phiền phức!”

Tôi ôm cây chổi lau nhà, rất thiện tâm nhắc nhở:

“Lớp phó, nếu giờ các cậu không đuổi theo là lớp trưởng lại càng có không gian riêng với Huyền Lãng đó. Chỗ này mình tớ dọn thôi, Huyền Lãng có hỏi thì cứ đổ cho tớ xấu tính đuổi các cậu đi là được.”

Đám nữ sinh ban đầu trố mắt nghe tôi nói, rồi có vẻ như ngẫm thấy tôi nói cũng đúng, nên Như Thanh Ly liền hừ giọng, lúng túng đáp:

“Coi như mày cũng không ngu lắm. Biết điều thì, thì nhớ lấy!”

Tôi im lặng. Chờ đến khi bọn họ cuối cùng cũng đi hết rồi, mới nhanh chóng thu dọn đống nước bẩn trên sàn. Chờ khi lau xong sàn, còn phải viết sổ trực đem nộp về phòng chủ nhiệm, rồi khoá cửa, lại nộp chìa khoá cho phòng trực của bảo vệ. Còn việc gì nữa không nhỉ… Hình như tiết trước giáo viên bộ môn có dặn dò phải đi in và chuẩn bị tài liệu cho ngày mai nữa, cũng phải làm…

“Này, cầm lấy.”

Theo phản xạ, tôi đưa tay nhận cốc trà sữa, đến khi đối phương cầm lấy cây lau nhà để dọn dẹp nốt, tôi mới kịp phản ứng lại.

“Sao cậu lại ở đây?”

Huyền Lãng hất cằm, mỉm cười:

“Bất ngờ lắm sao? Tốt nhất cậu nên cảm thấy xúc động hơn đi. Tôi vì cậu mà phải cắt đuôi né tránh bọn họ đấy.”