Đến nội dung chính

Chương Quyển 3 (Thế giới thứ ba) – Chương 6: Bạn cùng phòng

admin 1.418 Chữ Cài Đặt

Huyền Lãng bị tôi phũ phàng cũng chẳng giận hay xấu hổ gì. Cũng may cậu ta bị mấy cuộc điện thoại gọi tới quấy nhiễu nên đã nhanh chóng rời đi, chẳng thể làm phiền tôi thêm nữa. Lúc này tôi mới tận hưởng được việc mua sắm một mình. Kí túc xá cấm nấu nướng, nhưng điều đó không thể cản phá bước chân của những con sâu thèm ăn. Tôi cố tình mua thêm một cái bếp hai ngăn mini nhỏ xinh, nhanh chóng quyết định tối nay sẽ ăn nướng lẩu. Dù sau hôm nay không ăn lẩu nướng nữa thì cái bếp điện này cũng sẽ được tôi trưng dụng để nấu nhiều món khác, không hề lãng phí.

Khi tôi mua sắm xong và khệ nệ bê đồ về, Tú Ngọc cũng đã về phòng từ trước, lúc này cô ấy đang lau dọn khu vực chung. Thấy đống đồ trong tay tôi, cô ấy nhanh nhẹn đi tới đỡ giúp đồ, có chút áy náy nói:
“Xin lỗi nhé, vừa mình mới về tới, với nghĩ chắc cậu cũng sắp về rồi nên không đi tìm cậu…”

“Không sao, cậu dọn nhà rồi mà.” Tôi xua tay, sảng khoái nói.

Hai chúng tôi nhanh chóng sắp xếp bày biện đồ ăn. Dù sao Tú Ngọc cũng là một thiếu nữ đang tuổi ăn tuổi lớn, qua ba vòng thịt nướng đã xúc động tới mức tâm sự tuổi hồng với tôi.

“Ở nhà chẳng ai để ý tới mình, may mắn bác mình cũng quen biết ít quan hệ, mình vào được Seme cũng nhờ có bác. Tuy mẹ suốt ngày so sánh mình với con cái nhà bác, nhưng như này cũng tốt, rời xa nhà rồi, mẹ mình cũng ít quản mình lại, cuộc sống thoải mái biết bao!” Tú Ngọc oà khóc, “Thật ra ban đầu mình cũng rất lo lắng khi vào Seme, nhưng vào đây rồi mới biết ở đâu cũng như vậy thôi. May là mình quen cậu. Tuy ban đầu nhìn cậu có chút lạnh lùng, nhưng tiếp xúc vào cũng rất hoà đồng. Huhu, cảm ơn cậu rất nhiều!”
Tôi yên lặng nhìn cốc nước trong tay cô ấy. Ừm, tôi nhớ là bản thân mình không mua đồ uống có cồn mà nhỉ?

“Nhà cậu có ở xa trường không?” Tú Ngọc ghé sát người tôi, tíu tít hỏi, “Lần trước thấy cậu lên cùng chuyến xe bus với mình, cậu cũng ở quanh khu đó à? Nhưng nghe khẩu âm của cậu có vẻ không giống người nơi này.”

Tôi:

“Mình là người thành phố H.”

“Ui, thế là cậu chuyển tới nơi này từ bao giờ thế? Cậu ở thành phố này một mình à? Hay như nào?”

“Mẹ mình và gia đình ngoại mình đều ở đây.” Tôi trần thuật đơn giản, “Tuy nói là chuyển lên đây vì thi đỗ Seme, nhưng nhà ngoại và mẹ mình ở thành phố này cũng lâu rồi. Mình vốn đi đi về về từ nhỏ rồi, nên cũng không bị lạ mấy.”

“Cậu học lớp bên cạnh, cậu biết Huyền Lãng đúng không?” Tú Ngọc ngoắt một cái đã chuyển chủ đề, “Cậu đã nói chuyện với cậu ấy chưa? Huyền Lãng chính là nhân vật nổi tiếng nhất khu phía Tây trường mình năm nay đó! Trên confession nổi ầm ầm lên í!”
Tôi:

“…”

Tú Ngọc hai mắt mờ màng, miệng vẫn liến thoắng:

“Tớ cũng học cùng Huyền Lãng hồi cấp hai. Năm lớp 9, cậu ấy cũng từ nơi khác chuyển tới, vừa vào trường đã nổi ầm ầm ấy. Không những cao ráo, đẹp trai, lại còn học giỏi, đánh nhau cũng giỏi. Dã man thật! Người đâu mà cứ như xé truyện bước ra ấy!”

“…”

“Mà tính cách cậu ấy cũng tốt lắm nhé, hoà đồng cực. Nói chuyện cũng dễ, còn vui tính, thoải mái. Cơ mà người như vậy lúc nào cũng đầy hot girl vây quanh ấy… Kể cho cậu nghe một bí mật. Năm ngoái trước khi tốt nghiệp, cậu ấy đã giúp mình đó.”

Nghe đến đây, tôi có chút ngạc nhiên. Thằng nhãi đó mà cũng chủ động đi giúp người khác sao?

Tú Ngọc:

“Lúc mình bị nhóm Như Thanh Ly quây trong nhà vệ sinh, chính cậu ấy đã kêu người gọi nhóm Như Thanh Ly ra đó. Mà cậu học lớp ba, chắc cũng biết Như Thanh Ly nhỉ? Nhớ né xa nhóm người đó ra nhé, nhà cậu ta là Classes, vốn dĩ không coi ai ra gì đâu.”

“…” Tiêu hoá xong đống thông tin, tôi nhanh chóng bắt được trọng điểm, “Sao cậu lại bị đám người đó quây? Bọn họ bắt nạt cậu?”

“Cũng không hẳn, chỉ là ít nói chuyện với tiếp xúc thôi.” Tú Ngọc lắc đầu, bĩu môi, “Là do trước đó một hôm, khi tan học thì trời mưa, lúc tớ về thì thấy Huyền Lãng đứng ở cửa sau toà nhà, nên tiện tay đưa cho cậu ấy cái ô của tớ thôi.”

Tôi:

“Trời mưa mà cậu đưa ô của cậu cho Huyền Lãng? Xong sao? Cậu đi cùng bạn cậu à?”

“Nào có. Tớ đội mưa về! Có sao đâu! Mưa thích mà?”

Tôi câm nín, nhất thời không biết phải đáp như nào. Huyền Lãng như mặt trời giữa trưa, nhóm Như Thanh Ly ái mộ cậu ta như thế, nên gây khó dễ cho người khác tuy là ngang ngược vô lý, nhưng cũng rất dễ hiểu. Không biết nên nói Tú Ngọc ngây thơ vô tư, hay là hiên ngang dũng cảm quá.

Trò chuyện một hồi, chủ đề lại vòng về gia đình. Tú Ngọc vừa ăn vừa kể:

“Nghe nói Như Thanh Ly đủ kiêu ngạo như vậy cũng vì cô ta có anh trai cũng học Seme, còn thi đỗ mấy vòng tuyển chọn mà trở thành trợ lý thân cận cho một thú nhân tộc ăn cỏ. Phì, có gì mà ghê gớm chứ… Còn nhà tớ chỉ có tớ và một em gái thôi. Nhà bác cũng có hai anh chị, nhưng họ học xa lắm. Không biết cảm giác có anh chị em đông đúc mà ở gần thì thế nào nhỉ? Nếu học cùng trường với nhau thì thật tốt biết bao… Thế còn cậu? Nhà cậu thì sao?”

Nghe vậy, tôi có chút không được tự nhiên. Nhưng dù sao cũng là bạn bè cùng phòng kí túc xá, tôi cũng không muốn giấu diếm gì Tú Ngọc, nên tôi cũng kể qua:

“Ngoại mình có bốn người con gái, và một bác trai cả. Mẹ mình đứng hàng thứ tư trong nhà. Trừ dì mình ra thì mọi người đều có con cái rồi, hai bác gái trên mẹ mình cũng sinh ra các chị, nên mình có ba người chị, một chị hơn tuổi, hai chị bằng tuổi, một chị nhỏ, bên dưới cũng có hai em gái.”

Tú Ngọc kinh ngạc:

“Oa, nhân khẩu nhà đằng ngoại của cậu đáng kinh ngạc thật đấy! Thế họ học ở đâu vậy?”

Tôi chưa kịp đáp, cô ấy đã phấn khích nói:

“Lại nói, hai anh chị con bác tớ lẽ ra năm nay cũng vào Seme đó! Nhưng bác tớ không thích, kêu phải học liên thông lên để tốt nghiệp còn xuất ngoại du học, nên đều cho họ học ở trường A.T. Cậu biết trường đó chứ?”

A.T là trường quốc nội cũng rất có tiếng tăm, muốn học ở đó cũng cần phải có thực lực tốt. Tôi gật đầu. Tú Ngọc liền vui vẻ cười. Có vẻ như cô ấy rất tự hào vì anh chị của mình. Điều này cũng làm tôi vô thức nhớ đến những cảm xúc mới lạ trong những ngày đầu lớn lên ở kiếp này, khi biết mình cũng có những người chị em, giống như những người bạn, cùng nhau chơi đùa và thân thiết vô cùng.

Kiếp này tôi gắn bó với gia đình nhiều hơn hai kiếp trước. Tiếc là khi thời gian trôi qua, lớn lên rồi, con người ta thường chạy theo những đích đến cá nhân. Mải miết theo đuổi mãi, để rồi đánh mất con người sơ khai thuở ban đầu. Đến khi nhìn lại rồi, cảnh còn người mất, chẳng còn điều gì là vẫn như xưa.

Tú Ngọc vẫn cứ kể mãi về hai anh chị thân thiết. Trên bàn là nồi lẩu đang ùng ục sôi. Tôi hiếm có thời gian mà thả lỏng toàn thân, thư giãn đắm chìm vào khoảnh khắc ấm cúng ít thấy này.