Trong bầu không khí quái gở đầy gượng gạo này, Vĩnh Tuệ là người cất lời đầu tiên:
“Chiêu Ca, với tôi thì hẳn em chưa quên nhỉ?”
Tôi chủ động đưa tay ra bắt lại tay với anh. Từ sau sự kiện ở Linh môn tự, kì thật tôi đã chẳng mấy có cơ hội để gặp lại anh ấy. Vĩnh Tuệ lúc này đã là sinh viên đại học, ngoại trừ mái tóc có vẻ đơn giản hơn, thì ngoại hình ấy giống hệt cố nhân năm nào như tạc. Gương mặt xinh đẹp phi giới tính, điềm đạm, nho nhã, vẻ ngoài giống như hơi yếu đuối, nhưng ánh mắt lại rất ngay thẳng và cương trực. Mà nghĩ vậy thì cũng hơi buồn cười. Những người ở đây lúc này, ngoại trừ tôi và Lạc Du ra thì còn có ai là không giống hệt các cố nhân đâu?
Hay phải nói, họ chính là cố nhân luôn đây?
“Làm sao mà em quên anh được chứ?” Tôi cười khẽ, rồi lịch sự quay về phía hai người còn lại đang đứng cạnh Lạc Du, “Còn hai vị đây…?”
“Tôi là Tử Mạc, anh họ xa bên nội của Lạc Du, đồng thời là trợ lý mới của chủ tịch được ngài điều về đây để bảo vệ cô chủ Lạc Du.” ‘Vĩ Phong’ lạnh lùng đáp lời. Ngay cả một ánh mắt cũng tràn ngập sự chống đối. Tôi nhớ rồi, Mạc Vĩ Phong. Tử Mạc, chính là Mạc Vĩ Phong.
“Chào em, tôi được chủ tịch nhận nuôi sau khi em đi Mỹ du học.” Người còn lại đột ngột đưa tay ra nắm chặt lấy tay tôi, thuận tiện cúi người xuống, cách một ngón tay mà hôn lên mu bàn tay của tôi, “Tôi là Huyền Lãng. Cha của chúng ta đã quyết định giữ nguyên tên họ của tôi.”
Huyền Lãng. Thì ra là cái tên này.
Tôi thu tay về, mỉm cười:
“Nếu đã là người mà cha nhận nuôi thì chúng ta là anh em rồi. Lần tới có gặp xin đừng làm thế.”
Huyền Lãng nhướn mày, đôi môi gợi cảm nhoẻn cười đầy quyến rũ và gợi cảm, nhưng chỉ trong tích tắc ánh mắt đã long lanh mở to, ngây thơ và xấu hổ, như thể ngay từ đầu gã đã là một cậu trai mới lớn không biết gì:
“Xin lỗi em, anh tưởng rằng ở nước ngoài họ hay làm vậy khi gặp nhau vào lần đầu… Anh không cố ý làm em phật lòng…”
Lại là cái thiết lập ở kiếp đầu tiên gặp nhau sao? Hay thật, giờ thì nhờ ơn gã, tôi vẫn lờ mờ nhớ lại được chút ít kí ức mơ hồ như vậy.
Sự khó chịu cứ cuồn cuộn không ngừng bên trong, làm cho dạ dày của tôi cứ quặn thắt từng cơn liên hồi. Tôi mím môi cười, móng tay bấm thật sâu vào thịt trong lòng bàn tay, nhưng lại giống như không hề cảm thấy cơn đau, chỉ có bóng đêm vô tận phía sau đó đang không ngừng cắn nuốt lấy tôi.
“Chị ơi, chị đừng giận anh Lãng. Anh ấy vì để chuẩn bị cho việc gặp chị mà đã thật sự cố gắng học hỏi rất nhiều, chị, chị đừng giận anh ấy…” Lạc Du giống như bị động kinh, đột ngột lao tới xen vào giữa, vẻ mặt và giọng nói khẩn khoản như đang cầu xin tôi đừng đột ngột bốc cơn mà đem anh em bọn họ ra lăng trì xử tử vậy.
Tôi sai rồi, cái phòng này không phải tràn ngập mùi khử trùng. Mà nó đang sặc mùi trà xanh nồng nặc lên đây.
“Lạc…” Tiếng Ngọc Nhiên yếu ớt vang lên.
Lạc Du lập tức chạy bay tới bên giường, mừng rỡ mà khóc:
“Mẹ? Mẹ tỉnh rồi ạ? Mẹ gọi con sao?!”
Tôi im lặng nhìn qua. Vừa rồi bà ấy gọi tôi, hay là gọi Lạc Du nhỉ?
Ngọc Nhiên thế mà lại nhìn thẳng vào tôi, rồi nói:
“Con… đừng bắt nạt Du…”
“Mẹ, chị không có bắt nạt con, chị không làm gì con cả, mẹ đừng trách chị!” Lạc Du rơm rớm nước mắt mà ôm lấy cánh tay không có kim tiêm của Ngọc Nhiên, liến thoắng, “Mẹ, xem này, mẹ làm bọn con lo biết bao. Chị Chiêu Ca đã lập tức bay ngay từ Mỹ về đây để gặp mẹ đó!”
Mẹ? Lạc Du vừa gọi Ngọc Nhiên là mẹ?
Nhìn cô ta nước mắt rơm rớm, điệu bộ ỏn ẻn sặc nức mùi giả tạo, lại nhìn bàn tay gầy run run của Ngọc Nhiên đang ôm lấy má của cô ta, có một cảm xúc khó chịu không thể gọi tên lại bùng lên trong lòng tôi. Đúng rồi, hình như ngay từ lúc còn chưa thấy tôi, cô ta đã luôn mồm gọi Ngọc Nhiên là mẹ…
“Hoá ra sau khi chú qua đời, bố mẹ đã nhận nuôi Lạc Du à?” Tôi tiến gần về phía giường bệnh, kế ngay bên cạnh Lạc Du, khẽ cười.
Vẻ mặt Ngọc Nhiên thoáng cứng lại, giống như đang hơi chột dạ. Bà vội vàng nói:
“C, còn không phải là do con chẳng ngó ngàng gì tới bố mẹ sao?… Hơn nữa, Du…”
“Ôi, mẹ cứ bình tĩnh nói, mẹ mới vừa tỉnh lại thôi mà.” Tôi cầm tay bà đang đặt trên vai Lạc Du lên, nhẹ nhàng ấn xuống dưới lớp chăn, “Bố mẹ làm đúng lắm. Lạc Du rất đáng thương. Tuy chú mất rồi, nhưng em ấy sau bao năm qua cũng đã là một phần của chúng ta. Làm sao chúng ta có thể bỏ rơi em ấy được? Nên là con hiểu mà mẹ.”
“Chị Chiêu Ca…” Lạc Du cũng cứng đờ người, nụ cười gượng gạo trên mặt suýt chút đã không còn giữ được nữa.
Trà xanh ấy à? Cũng không chỉ mình các người biết diễn kịch đâu. Tôi vỗ vai Lạc Du, bày ra vẻ mặt nhẹ nhõm, lại thân thiết nói:
“Được rồi, chị vừa từ trên máy bay xuống, vội vàng đến đây nên mệt quá. Mẹ cũng đã tỉnh, bác sĩ cũng đã trao đổi với chị rồi, tạm thời em và các anh ở lại đây chăm sóc mẹ giúp chị nhé.”
Không biết có phải do sự chạm mặt đầy ngượng ngùng của hiện tại không, nên Ngọc Nhiên cũng chẳng nài kéo tôi ở lại nữa. Tôi nhìn thoáng qua Tử Mạc và Huyền Lãng, sau đó quay qua hướng Vĩnh Tuệ, cười nói:
“Anh đưa em về nhà được không?”
Vĩnh Tuệ gật đầu đáp ứng. Trong một thoáng đó, tôi thấy vẻ mặt của Lạc Du bỗng có chút vặn vẹo. Ồ? Chuyện gì đấy nhỉ?