Một ngày của ba năm sau đó, tôi nhận được tin Lý Hạo Kiên qua đời. Sốc thuốc, chết ngay khi còn đang ở trên người phụ nữ trong quán bar. Với một người đã sớm bị bào mòn sinh khí và vận khí thì sống cố được thêm ba năm như vậy cũng là một kì tích, vậy nên tôi chẳng quá bất ngờ khi biết được chú ta đã chết.
[…Chuyện là như vậy, nhưng ông nội không muốn để lộ tin này ra ngoài, nên đám tang tổ chức cũng nhanh gọn, cũng chẳng mời ai cả. Chỉ là cú sốc này với ông cũng lớn quá… Lạc Lạc, ai cũng mong ngóng con trở về. Tuy con mới nhập học đại học bên đó, nhưng chẳng phải trường con đang học và trường đại học S bên mình có liên kết với nhau sao? Làm thủ tục chuyển trường chắc chắn không khó mà vẫn đảm bảo được học vị của con mà. Nếu con đồng ý thì hôm nay mẹ sẽ cho người nhanh chóng làm việc…]
Lời của Ngọc Nhiên bên kia điện thoại vẫn miên man chưa dứt. Hết cách, tôi đành đáp vài lời đơn giản, hòng kết thúc qua loa câu chuyện. Thế nhưng chẳng biết vì sao mà Ngọc Nhiên lại đột ngột khóc oà lên, cố tình ăn vạ một cách mạnh mẽ:
[Lạc Lạc, nếu lần này con vẫn không về, mẹ sẽ cạo đầu xuống tóc rồi gieo mình từ trên tầng thượng của trụ sở chính xuống đấy con có tin không?! Chú con chết rồi, ông nội con cũng yếu đi nhiều, bố con trong một đêm mà như già đi mười tuổi, ngay cả mẹ nữa! Con nhất định phải làm mẹ buồn lòng đến thế sao?! Tại sao bao năm nay con cứ hờ hững lạnh lùng với gia đình như thế?! Tại sao con không bằng được một phần như Du chứ?! Được rồi! Cứ thế đi! Mẹ sẽ đi nhảy lầu!!!]
Theo thời gian, tính khí của Ngọc Nhiên cũng ngày càng vô lý quái gở. Số lần bà ấy khóc lóc đòi tự vẫn như này càng ngày càng tăng, trung bình mười cuộc điện thoại gần đây thì đã tới tám lần bà ấy khóc lóc như vậy rồi. Đến mức mà giờ chỉ cần nghe thấy cả cái tên Lạc Du là tôi cũng phát nhức đầu.
Năm ấy ngay khi vừa nhận được cảnh báo, tôi không nói hai lời liền cuốn gói chạy mất dép. Trường cấp ba A? Có con khỉ! Ai muốn thì người ấy đi mà học. Chưa nói tới mấy thứ tà khí quái dị kia, ngay cả bản năng của tôi cũng chẳng thoải mái với Lạc Du, thì hà cớ gì tôi phải tự làm khổ mình? Tuỳ tiện kiếm lấy một vài cái học bổng của các trường nước ngoài cũng có thiếu đâu. Thế nên, ngay khi Lạc Du vật vã bước vào kì thi chuyển cấp, tôi đã lén giấu Lý gia mà tìm được một trường ngoại quốc như ý mà xuất ngoại luôn rồi.
Thế nhưng giờ thì sao? Muốn tôi phải chịu thua ư? Không đời nào.
Thấy Ngọc Nhiên chẳng còn nói lý nữa, tôi cũng tức mình mà tắt máy. Thế nhưng cũng chẳng được bao lâu, ngay sáng hôm sau, người của bên Lý gia tìm đến, cụ thể là một trong hai trợ lý kì cựu của Lý Hạo Quân.
“Đại tiểu thư, phu nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, chủ tịch có lệnh mời cô trở về.”
…
Lướt qua hàng vệ sĩ mặc vest đen đứng im lìm trước cửa như những bức tượng, tôi bước vào phòng bệnh tư nhân xa hoa. Ánh đèn trần dịu nhẹ trút xuống, phản chiếu bức tường trắng muốt và bộ sofa bọc da đắt tiền bên góc phòng. Không khí trong phòng lạnh băng, bên mũi chỉ ngửi thấy thứ mùi sát trùng gay gắt nồng nặc.
Ngọc Nhiên nằm trên chiếc giường điều trị chuyên dụng, ống truyền nước biển găm vào cánh tay trắng xanh như sứ. Khuôn mặt quen thuộc sau mấy năm ngắn ngủi giờ đây nhợt nhạt như tro tàn, đôi môi mất đi màu sắc, nhắm mắt thiếp đi như đang ngủ say.
Tôi đứng bên cạnh giường bà, ngắm nhìn gương mặt mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành ngày nào giờ đã hằn in dấu vết của năm tháng. Gió từ khe cửa sổ khẽ lùa vào, khiến rèm cửa phập phồng tung bay.
Tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang lên đều đều, nhưng trong lòng tôi lúc này vẫn lặng phẳng như tờ. Sau bao năm trong khi là Lạc Lạc, không phải tôi không có tình cảm với Ngọc Nhiên. Nếu tôi thật sự là Lạc Lạc, thì bà ấy quả thật là một người mẹ hoàn hảo và trọn vẹn nhất mà tôi từng có được qua bao kiếp làm người. Thế nhưng chẳng biết từ bao giờ, chẳng biết từ khi nào, có gì đó đã đổi thay.
Nhớ tới việc sinh linh bé nhỏ khi ấy đã chết đi chỉ để cứu được mẹ mình, lại nhìn vào Ngọc Nhiên lúc này vì muốn kiểm soát tôi bằng được mà đã chọn cách uống thuốc ngủ quá liều,… Tôi chẳng thể nào thương được bà. Tôi không thấy đau lòng, chỉ là có một chút thất vọng.
Tôi dời ánh mắt, nhìn qua bên ngoài cửa sổ, mới thấy mặt trời đang lặn. Ánh sáng vàng cam từ cuối chân trời rơi xuống, như máu nhỏ loang trên bầu trời buổi hoàng hôn.
Vừa vặn ngay lúc này, tiếng cửa ra vào xoạch một cái đã mở toang:
“Mẹ ơi, chúng con đến thăm mẹ nè!”
Nhìn nhóm người, ba nam một nữ kia vừa tiến vào trong phòng, huyết dịch toàn thân tôi dường như đã đóng băng lại. Có Vĩnh Tuệ đã bao năm không gặp, có Lạc Du ngây thơ xinh xắn như cô công chúa nhỏ, còn có một ‘Vĩ Phong’ đã có xác thịt người trần, và ai nữa kia?!
“Chị Chiêu Ca? Là chị đó ạ?” Lạc Du bất ngờ hoảng hốt, sắc mặt đang tươi vui lúc này bỗng tái cả đi.
Không gian và thời gian lúc này như đang đóng băng. Mà tôi đang từ hầm băng đó, nhoẻn miệng mỉm cười, giọng nói khô khốc cất vang:
“Đã lâu không gặp, có thêm những ai lạ mặt thế này?”