Đến nội dung chính

Chương 2

admin 494 Chữ Cài Đặt

Để tránh bị tranh chỗ Tường ra hồ sớm hơn trước đây ba mươi phút, cậu thích cảm giác một mình một cõi tận hưởng cái vẻ đẹp của hồ nước.

Cậu ngồi khoanh chân lại hít một hơi thật sâu không khí ở hồ, cái hơi nước lành lạnh hòa với mùi cỏ dại mọc um tùm mang lại cảm giác dễ chịu đến buồn ngủ.

“Hôm nay chỉ có lá me rụng.” Tường lẩm bẩm nhìn dòng nước đưa từng cụm lá me trôi theo, nhưng như thế lại hài hòa đến lạ màu xanh của lá me với màu xanh của nước được phủ lên một lớp màu vàng nhạt óng ả trông thật thơ mộng không rối mắt như những cánh hoa hay nhụy hoa rơi lấp lửng không đều nhau tạo nên khung cảnh chen chúc nhau bơi theo hướng nước chảy.

Cậu lấy điện thoại ra chụp làm màn hình nền, ngồi thêm được một lúc đến khi nắng chưa tắt hẳn mà nhìn đã thấy trời đã nhá nhem tối là lại Tường hối hả đứng dậy ra về.
Cậu không muốn ai biết mình ở đây và cũng không muốn phải chạm mặt người tối qua cậu thấy ở đây.

Được tầm hai ngày thì cái thói quen ngắm hồ một mình của cậu có thêm sự xuất hiện của người thứ hai.

Người này không phải là do cậu rủ đi ngắm nước chung mà chỉ là do vô tình gặp nhau ngay tại hồ.

Tường ung dung bước từng bước ngắn đến hồ thì đột nhiên cậu thấy có người ngồi sẵn ở đấy rồi, nhìn tác phong không giống thuộc dạng đi câu cá hay là thợ chụp ảnh đang tìm cảnh đẹp. Hắn mặt quần dài áo phông đi tay không, có vẻ mục đích của hắn cũng như Tường đơn giản chỉ là thích ngắm nước thôi.

Tường đứng yên cậu không biết nên đi về, đợi hắn đi về rồi tới hay cứ mạnh dạn đi tới luôn.

Cậu chần chừ, cậu ghét phải chia sẻ không gian cậu thích ở khung giờ cậu quen thuộc này với bất cứ ai. Tường bặm môi chờ đợi, cậu thấy khó chịu khi có người ngồi ở đấy dù đó không phải vị trí cậu thường ngồi. Tường bực dọc cậu quyết định chọn đi về, cậu thà bỏ một hôm chứ nhất quyết không chung đụng với người đó.
Bởi thế nên tâm trạng của Tường không tốt ra mặt, sắc mặt cậu nặng nề hơn vì cậu không ngủ được nhiều do những giấc mơ quái đản nối đuôi nhau xuất hiện làm cậu sợ và thức đến sáng.

“Hôm nay nhìn mày cộc vậy ai làm gì mày rồi?” Bạn thân Tường là Duy liếc một cái rồi hỏi thăm.

“Tao mất ngủ.” Tường làu bàu đáp.

“Thiệt không vậy, trước mày mất ngủ cũng đâu như vầy, cái này là có người chọc mày chứ đâu phải do ngủ.”