Đến nội dung chính

Chương 6

admin 591 Chữ Cài Đặt

Nếu bị đám thuộc hạ kia biết vì dụ dỗ nữ nhân này mà hắn tự hạ thấp mình làm khí linh, hắn thật muốn giết người… diệt khẩu!

Nhưng mà… cũng có chút thông minh, biết bắt hắn lập tâm ma thề.

Mặc Diễm điểm ngón trỏ tay phải, một luồng lực lượng màu đỏ tiến vào cơ thể Thượng Quan Tử Ly.

Luồng lực lượng màu đỏ vừa gia nhập, những luồng sức mạnh tán loạn kia liền dịu lại. Hơi thở nặng nề của Thượng Quan Tử Ly cũng bình ổn hơn rất nhiều.

Lúc này một cánh cửa lớn màu đen xuất hiện cách đó không xa.

Mặc Diễm liếc nhìn Thượng Quan Tử Ly, đôi mắt màu hoa hồng sâu thẳm lạnh băng.

“Hy vọng lần sau gặp lại ngươi sẽ không làm ta thất vọng.” Mặc Diễm vừa nói, vừa bước về phía cánh cửa lớn kia.

Để khiến Thượng Quan Tử Ly trọng sinh, hắn đã hao phí rất nhiều năng lực, e là trong thời gian ngắn sắp tới không thể ra ngoài được.
Hai canh giờ sau Thượng Quan Tử Ly mở mắt. Nàng đứng dậy, chậm rãi bước lên bờ.

Nàng quan sát đôi tay, quả thật đã trở nên trắng nõn mịn màng như trong sách nói.

Nàng vuốt ve từng tấc da thịt trên người, cảm giác này càng lúc càng thoải mái.

Đương nhiên điều khiến nàng hài lòng nhất là cơ thể đã trở nên nhẹ nhàng uyển chuyển hơn rất nhiều, thị lực tốt hơn, thính lực cũng vô cùng nhạy bén, giống hệt như trong sách viết.

Nàng nóng lòng muốn biết đáp án.

Nàng đặt tay lên tảng đá đen bên cạnh linh tuyền, mong chờ nhìn nó.

Tảng đá này là Trắc Linh Thạch.

Vài hơi thở sau, một luồng sáng ngũ sắc bắn ra từ tảng đá, màu sắc hoa mỹ kia làm chói mắt nàng, đồng thời cũng làm tim nàng nhói đau.

Đó là Ngũ linh căn.

Cho dù màu sắc có tươi hơn Ngũ linh căn bình thường một chút, nhưng cũng không thay đổi được sự thật đây là Ngũ linh căn.
Tư chất phế vật làm sao!

Thượng Quan Tử Ly có chút thất vọng.

Thật ra yêu cầu của nàng không cao, chỉ nghĩ Cung Nguyệt Vũ từ Tam linh căn biến thành Băng linh căn biến dị, thì nàng chỉ cần từ không có linh căn biến thành Tam linh căn là tốt rồi.

Kết quả lại là loại ngụy linh căn này, chỉ mạnh hơn không có linh căn một chút, xem như vừa đủ đặt chân vào ngưỡng cửa tu tiên.

“Hả? Mặc Diễm đâu rồi?” Thượng Quan Tử Ly muốn hỏi Mặc Diễm về chuyện linh căn, kết quả không thấy bóng dáng hắn đâu.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gọi của đệ đệ Thượng Quan Tiêu Nhiên, nàng vội vàng rời khỏi không gian.

“Tỷ, tên khốn Lăng Hàn Thu tới kìa. Đi, đệ đệ giúp tỷ trút giận!” Thượng Quan Tiêu Nhiên đẩy cửa vào, kéo Thượng Quan Tử Ly vừa mới ra khỏi không gian đi thẳng.

Thượng Quan Tử Ly cưng chiều nhìn bóng dáng hắn, nhưng nghĩ đến bộ dạng chật vật của mình hiện tại, liền vội vàng ngăn hắn lại.
“Tiêu Nhiên, tỷ tỷ thay y phục trước đã, vừa rồi không cẩn thận làm ướt rồi.” Nàng mới từ linh tuyền ra, còn chưa kịp thay y phục!

Thượng Quan Tiêu Nhiên quay đầu lại, lúc này mới phát hiện bộ dạng ướt sũng của Thượng Quan Tử Ly, vội nói: “Tỷ, tỷ không sao chứ?”