Đến nội dung chính

Chương 5

admin 493 Chữ Cài Đặt

Một nam nhân hoàn mỹ như vậy lại chỉ là khí linh, chẳng phải sẽ làm tan nát trái tim biết bao nữ nhân sao?

“Ngươi hãy lập tâm ma thệ, nói rằng ngươi sẽ không đoạt xá thân thể của ta, sẽ không tổn thương ta và thân nhân của ta. Chỉ cần ngươi lập tâm ma thệ, ta sẽ tin tưởng ngươi!”

Thượng Quan Tử Ly không muốn từ bỏ năng lực của Vòng Tử Phượng, lại không muốn bị Mặc Diễm uy hiếp, nên mới nghĩ ra cách này.

Tâm ma thệ là lời thề có sức trói buộc rất lớn.

Tất cả những ai lập thề, nếu có ý định tổn thương người được nhắc đến trong lời thề, sẽ lập tức hồn phi phách tán.

Mặc Diễm buông Thượng Quan Tử Ly ra.

Hắn trầm ngâm một lát rồi lười biếng giơ ngón tay lên, lập một cái tâm ma thệ.

Lời thề ngưng kết, giữa trán hắn xuất hiện một hoa văn phù chú rồi lập tức biến mất.
Đây chính là dấu hiệu tâm ma thệ đã được thành lập.”Bây giờ yên tâm rồi chứ?”

Mặc Diễm chỉ vào linh tuyền cách đó không xa: “Huyết mạch Thần Hồ của ngươi đã thức tỉnh từ lúc trọng sinh, nhưng hiện tại ngươi quá yếu, không cách nào vận dụng lực lượng của nó, càng không cách nào khống chế nó. Ta sẽ phong ấn nó lại giúp ngươi. Bây giờ ngươi ngâm mình trong linh tuyền vài canh giờ để tẩy rửa tạp chất trong cơ thể. Như vậy là có thể tu tiên. Khi ngươi Trúc Cơ, phong ấn sẽ tự động mở ra, lúc đó bản thể Thần Hồ của ngươi sẽ xuất hiện.”

Thượng Quan Tử Ly nghĩ đến mình có thể tu luyện, tâm tình vô cùng kích động.

Nàng chậm rãi bước tới, vừa thấp thỏm vừa khẩn trương.

Tu Chân Giới là một nơi vô cùng tàn khốc. Nàng là một phế vật, nếu không có phụ mẫu che chở, chỉ có thể bị người khác chà đạp dưới vũng bùn.
Lần này nàng muốn trở thành người bảo vệ phụ mẫu, chứ không phải là trò cười của người khác.

Nàng ngâm mình trong linh tuyền. Một luồng sức mạnh xâm nhập cơ thể, xông vào các kinh mạch đang tắc nghẽn, khiến nàng đau đớn đến chết đi sống lại.

Nhưng chút đau đớn này có đáng là gì!

So với mười năm sống không bằng chết, so với nỗi đau nhìn phụ mẫu chết thảm ngay trước mặt, so với nỗi đau sư huynh yêu thương nàng nhất chết không toàn thây, so với nỗi đau đệ đệ yếu ớt bị lăng nhục đến chết… chút đau đớn này thật sự không đáng kể.

Bên bờ linh tuyền, Mặc Diễm ngồi trên tảng đá đen bình thản nhìn nàng, khóe miệng nhếch lên nụ cười.

Đúng là nữ nhân ngu ngốc, lại dễ dàng tin người như vậy!

Khí linh sao? Xùy!