Đến nội dung chính

Chương 31

admin 728 Chữ Cài Đặt

“Ngươi cứ tùy tiện tìm một chiếc đỉnh thích hợp chơi đùa là được, không cần thiết phải lấy tính mạng mình ra mạo hiểm.”

Mạnh Tri Nhạc tức giận nói: “Ngươi tưởng ai cũng có thể trở thành Luyện dược sư sao?”

Thượng Quan Tử Ly nghe ra sự quan tâm và lo lắng trong giọng nói của hai vị mỹ nam, nhưng nàng có cảm giác chiếc đỉnh này thuộc về nàng, trên đời này cũng chỉ có nó mới xứng với nàng.

“Xin lỗi, ta muốn mua nó.” Thượng Quan Tử Ly ôn nhu vuốt ve thân đỉnh, chỉ thấy bên trên khắc hai chữ Lục Cẩu.

“Ngươi tên là Lục Cẩu sao? Có nguyện ý đi theo ta không?”

Khi nhìn thấy hai chữ kia, trong lòng nàng như có sự xúc động mãnh liệt, tim đập nhanh không kiểm soát, kèm theo đó là nỗi đau đớn và chua xót khó tả.

Sống mũi cay cay, những giọt lệ trong suốt tuôn rơi, làm ướt thân đỉnh.
Tiếp đó một đạo hào quang màu tím bắn ra, chiếc đỉnh bay lơ lửng giữa không trung, lớp rỉ sét màu đen lả tả rơi xuống để lộ diện mạo ban đầu.

Từ một chiếc đỉnh vừa đen vừa xấu xí, nó biến thành một chiếc đỉnh màu tím đen, còn phát ra tiếng kêu khẽ như vui sướng lại như đau đớn.

“Nó… Nó…” Đan lão bỗng nhiên đứng dậy, đôi mắt vẩn đục trở nên tinh quang lấp lánh, ánh mắt sắc bén di chuyển giữa chiếc đỉnh và Thượng Quan Tử Ly.

“Nó nhận chủ rồi.” Âu Dương Sanh Ca nói nốt lời Đan lão chưa kịp nói.

“Không hề phản phệ, không hề bài xích, nó rất vui vẻ, giống như đã đợi được chủ nhân mà nó mong chờ.”

“Ta tin lời huynh nói. Nữ nhân này… hẳn chính là người chúng ta muốn tìm.” Mạnh Tri Nhạc hiểu rõ lai lịch chiếc đỉnh này hơn cả Âu Dương Sanh Ca.

Ban nãy nó vừa xấu vừa đen, hắn không liên hệ nó với chiếc ma đỉnh trong truyền thuyết.
Đến giờ khi nó lộ ra toàn bộ chân thân, hắn mới nhận ra chiếc đỉnh này, chiếc đỉnh được chế tác từ xương cốt của Ma Khuyển dưới địa ngục.

Đỉnh Lục Cẩu dừng lại trong lòng bàn tay Thượng Quan Tử Ly, từ từ thu nhỏ rồi lại phóng to, như thể đang dạy chủ nhân cách sử dụng nó.

Thượng Quan Tử Ly yêu thích không buông tay, thân mật hôn lên thân đỉnh một cái.

Chiếc đỉnh lại phát ra tiếng kêu khẽ, vô cùng nhân tính hóa mà rúc vào tay Thượng Quan Tử Ly.

“Đan lão, ta muốn mua nó.” Thượng Quan Tử Ly mong chờ nhìn Đan lão: “Xin hỏi giá bao nhiêu linh thạch?”

“Ngươi mang nó đi đi! Lão phu chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ, mong rằng chủ nhân ma đỉnh sau này có thể ra tay giúp lão phu một lần khi lão phu gặp nạn.” Đan lão nhìn nàng với ánh mắt rực lửa.

“Đa tạ Đan lão.” Thượng Quan Tử Ly nhận lời.
“Sư huynh, chúng ta về thôi!”

Nàng nóng lòng muốn trở về Vạn Xích Phong, muốn tìm hiểu kỹ hơn về chiếc đỉnh này.

Nàng cảm thấy nó giống như một phần cơ thể mình, vô cùng quan trọng đối với nàng.

Khi bọn họ bước ra khỏi Đan Đỉnh Các, cả Đan Đỉnh Các và Đan lão đều cùng nhau biến mất.

Xem ra, từ nay về sau không còn sự tồn tại của Đan Đỉnh Các nữa.

Thượng Quan Tử Ly nhớ tới nam tử đã chờ đợi suốt mười năm kia. Giờ Đan Đỉnh Các không còn, liệu hắn có tiếp tục ngồi ở đó nữa không?

Quay đầu lại chỉ thấy bóng dáng đơn bạc của nam tử.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, hắn quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt phức tạp khó hiểu.

Hắn chậm rãi hòa vào dòng người, cuối cùng biến mất không thấy.

Tại phòng luyện đan của Vạn Xích Phong, Thượng Quan Tử Ly thuần thục khống chế hỏa thuật, duy trì nhiệt độ của đỉnh Lục Cẩu, đồng thời dùng thần thức cảm ứng tình hình bên trong đỉnh.

Nửa canh giờ sau, đan đỉnh phát ra tiếng kêu khẽ vui sướng, nắp đỉnh tự động mở ra, sáu viên đan dược màu vàng kim bay vút ra ngoài.