Đến nội dung chính

Chương 30

admin 741 Chữ Cài Đặt

Thượng Quan Tử Ly kinh ngạc đánh giá nam tử kia lần nữa.

Nháy mắt hạ gục tu sĩ Nguyên Anh kỳ, đó là sự tồn tại đáng sợ đến mức nào?

Mạnh Tri Nhạc nghe lời bình của Âu Dương Sanh Ca, chẳng những không hề sợ hãi, ngược lại còn khơi dậy lòng hiếu thắng.

Hắn âm thầm để ý, tính toán hôm nào đó sẽ đặc biệt tìm hắn ta tỷ thí một chút.

Bước vào Đan Đỉnh Các, một lão nhân tóc xám râu xám đang gục xuống bàn ngủ say sưa.

Cửa tiệm không lớn, bày mười cái kệ, mỗi kệ đặt mười chiếc lò luyện đan.

Những chiếc lò này nhìn qua hào nhoáng bóng bẩy, tựa như những tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

Nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, Thượng Quan Tử Ly liền biết đó không phải thứ mình cần.

“Muội cứ chọn trước đi, chọn được rồi hãy đánh thức Đan lão.” Âu Dương Sanh Ca nói.

“Mấy thứ này ta đều không thích. Nếu không còn cái nào khác, chúng ta đổi chỗ đi!” Thượng Quan Tử Ly thất vọng nói.
“Vậy đổi một loạt khác xem sao.”

Âu Dương Sanh Ca chỉ vào những chiếc kệ không biết đã thay đổi từ lúc nào, nói: “Nơi này là nơi có đầy đủ các loại lò luyện đan nhất đại lục. Nếu ở đây mà không tìm được cái vừa ý, vậy thì chẳng còn nơi nào để muội chọn lựa nữa đâu. Nếu thực sự không ưng ý cái nào, có thể nhờ Đan lão đúc riêng cho muội. Có điều tính tình Đan lão rất đặc biệt, không phải ai cũng mời được hắn.”

“Được, để ta xem lại chút nữa.” Thượng Quan Tử Ly nhìn lại một lượt, vẫn không tìm được cái nào vừa ý.

Nàng không khỏi thất vọng lắc đầu.

Theo cái lắc đầu của nàng, những chiếc lò trên kệ lại thay đổi một loạt khác. Nàng không khỏi ngạc nhiên, bắt đầu nhìn thẳng vào Đan lão và Đan Đỉnh Các này.

Lò luyện đan đổi mới hết đợt này đến đợt khác, Thượng Quan Tử Ly vẫn đang lựa chọn.
Tuy nhiên, từ cái nhìn tùy ý ban đầu, giờ nàng đã quan sát nghiêm túc hơn, có thể thấy nàng khá hài lòng với những chiếc lò phía sau.

Những chiếc lò này càng về sau càng cũ kỹ, có cái thậm chí không còn nhìn rõ hình dáng ban đầu.

Sau khi xem qua gần ngàn chiếc lò, lần đầu tiên Thượng Quan Tử Ly cầm một cái lên.

Đó là một chiếc lò màu đen, ánh lên sắc tím nhàn nhạt, tỏa ra lệ khí lạnh lẽo đến mức có thể làm đông cứng tay nàng.

Thân đỉnh chạm khắc một con hung thú, miệng của con mãnh thú đó vừa khéo là miệng lò.

Mở nắp ra, ngửi thấy một mùi hương nồng đậm, lệ khí tức khắc biến mất, chỉ còn lại cảm giác sảng khoái.

“Chiếc đỉnh này không phải ai cũng có thể tùy tiện cầm lên đâu.”

Đan lão tóc xám râu xám không biết đã tỉnh từ lúc nào, lúc này đang ghé vào bàn sách, hữu khí vô lực nhìn nàng: “Âu Dương tiểu tử, trước kia ngươi cũng từng ưng ý nó, suýt chút nữa bị nó phản phệ, chẳng lẽ quên rồi sao? Nếu không muốn tiểu nha đầu này xảy ra chuyện, tốt nhất bảo nàng bỏ ý định đó đi. Nàng không có thực lực như ngươi.”
“Đan lão nói không sai. Năm đó ta cũng nhìn trúng chiếc đỉnh này, nhưng vừa mới nảy sinh ý định mua, nó muốn nuốt chửng thần thức của ta. Đây là một chiếc ma đỉnh, lệ khí quá nặng, không thích hợp với nữ hài tử. Thật ra ta vẫn luôn không hiểu, tại sao chiếc đỉnh nguy hiểm như vậy lại không phong ấn nó lại?” Âu Dương Sanh Ca vẻ mặt thận trọng, hiển nhiên vô cùng kiêng kỵ chiếc đỉnh này.

Đan lão nhìn chiếc đỉnh kia, ánh mắt vừa như bi thương vừa như vui mừng, vừa yêu lại vừa hận, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài bất lực: “Ngươi tưởng chúng ta không muốn sao? Chỉ là không ai có thể phong ấn được nó. Bất kể ném nó ở đâu, cuối cùng nó vẫn sẽ quay lại nơi này. Đã từng có kẻ cưỡng ép mang nó đi, kết cục không một ai được yên ổn.”