“Ngươi không ngoan ngoãn trốn trong cái mai rùa của ngươi, chạy ra đây làm gì? Chẳng lẽ Vạn Xích Phong các ngươi hết người rồi, phải cần đến một phế vật Ngũ linh căn đi làm nhiệm vụ sao?” Lăng Hàn Thu cười lạnh nói.”Đường đường là nội môn đệ tử được coi trọng nhất Kiếm Tiên Phái mà lại bị một phế vật Ngũ linh căn đánh thành than đen, ngươi nói xem rốt cuộc ai mới là kẻ không có tư cách làm nhiệm vụ?”
Thượng Quan Tử Ly lười biếng nói, cứ như thể người Lăng Hàn Thu nhắc đến không phải là nàng, cảm xúc chẳng hề dao động: “Nếu ta là tên nội môn đệ tử kia, hiện tại hẳn là phải tìm một chỗ trốn mà khóc, chứ không phải ở đây sủa bậy.”
“Thượng… Quan… Tử… Ly!” Lăng Hàn Thu buông Cung Nguyệt Vũ ra, sấn tới vài bước định chộp lấy cánh tay Thượng Quan Tử Ly, nhưng lại bị nàng né tránh.
“Tên của bổn tiểu thư rất êm tai, nhưng thốt ra từ miệng ngươi lại trở thành một sự vũ nhục. Sau này hãy gọi ta là Thượng Quan tiểu thư, ta và ngươi không thân.” Thượng Quan Tử Ly lạnh nhạt nói.
Cung Nguyệt Vũ vội vàng chắn trước mặt Thượng Quan Tử Ly, nhìn Lăng Hàn Thu đầy vẻ lo lắng, ôn nhu nói: “Lăng sư huynh, Thượng Quan sư muội còn nhỏ, huynh đừng giận muội ấy có được không?”
“Tiểu Vũ, nàng đừng nói đỡ cho ả, hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ ả một bài học. Là đại tiểu thư Vạn Xích Phong, từ nhỏ đã được nuông chiều sinh hư, tâm địa còn độc ác hơn cả ma quỷ.” Lăng Hàn Thu nói với Cung Nguyệt Vũ thì ôn nhu, nhưng quay sang Thượng Quan Tử Ly thì ánh mắt lại đầy ác ý.
“Dạy dỗ ta? Ngươi tính là cái thá gì chứ? Song thân nhà ta vẫn còn đây, đến lượt ngươi dạy dỗ ta sao? Hay là ngươi đến nói chuyện với phụ mẫu ta thử xem?”
Thượng Quan Tử Ly cười nhạo, chán ghét nhíu mày, tầm mắt liếc về phía cửa.
Hiện tại nàng vô cùng hoài nghi kiếp trước mình có phải bị mù hay không, nếu không sao lại coi trọng tên ngu xuẩn Lăng Hàn Thu này?
“Thượng Quan Tử Ly, ngươi đừng quên chúng ta vẫn chưa từ hôn. Ta bây giờ vẫn còn quyền dạy dỗ ngươi.” Lăng Hàn Thu lạnh lùng nói.
“Phải không? Nếu ngươi đã nói đến quyền lợi với ta, vậy ta cũng nói chuyện phải trái với ngươi. Nếu chúng ta vẫn chưa từ hôn, vậy ta cũng có quyền dạy dỗ tiện nữ nhân dám câu dẫn vị hôn phu của ta chứ nhỉ?”
Lời còn chưa dứt, Thượng Quan Tử Ly đã giơ tay phải lên, tát mạnh về phía khuôn mặt xinh đẹp của Cung Nguyệt Vũ.
“Dừng tay!” Lăng Hàn Thu kéo Cung Nguyệt Vũ lùi lại, nhìn nàng ta đầy đau lòng, rồi quay đầu lại trừng mắt nhìn Thượng Quan Tử Ly với vẻ mặt ác độc xấu xí.
“Hừ, bổn tiểu thư còn sợ bẩn tay. Vị hôn phu? Chó má gì chứ.” Thượng Quan Tử Ly khinh thường cười lạnh.
Đám người vây xem xung quanh vẫn chưa rời đi, những cặp mắt tò mò cứ đảo qua đảo lại giữa ba người bọn họ.
Kiếp sống tu tiên dài đằng đẵng khiến những tu sĩ này còn nhiều chuyện hơn cả phàm nhân.
“Các ngươi vây quanh ở đây làm gì?”
Một giọng nói mềm nhẹ, ưu nhã, mang theo sự cao ngạo xa cách trời sinh truyền đến từ phía cửa, tiếp đó là một bóng người màu bạc chậm rãi bước tới.
Âu Dương Sanh Ca vẫn mặc bộ y phục màu bạc, góc áo thêu hình trúc mực.
Tuy nhiên hoa văn trúc mực lần này có chút khác biệt so với lần trước.
Trên người hắn không có trang sức dư thừa, ngọc quan trên đầu càng tôn lên vẻ cao quý nho nhã tựa ngọc của bậc quân tử.
Mạnh Tri Nhạc đã thay đổi y phục đỏ thẫm thường ngày, khoác lên mình bộ trường bào màu lam nhạt mát mắt.