Cái tên quỷ quái gì thế?
Lại dám đặt cho Mạnh đại thiếu gia người gặp người thích, hoa gặp hoa nở một cái tên khó nghe như vậy.
“Ta thấy rất hợp hình tượng mà. Miệng mọc trên người ta, ta thích gọi thì gọi. Ngươi muốn đánh ta sao?” Thượng Quan Tử Ly cười nhạo.
“Được rồi, Tam sư đệ, chúng ta đang vội.”
Âu Dương Sanh Ca thấy hai người càng cãi càng hăng, ra mặt ngăn cản: “Sư muội, trước khi xuống núi phải đến Chủ phong đăng ký, muội đến đó đợi ta. Ta và Tam sư đệ còn phải xử lý một chuyện nhỏ, lát nữa sẽ qua tìm muội ngay.”
Thượng Quan Tử Ly thè lưỡi với Mạnh Tri Nhạc, rồi dùng Ngự Phong Thuật rời đi.
Mạnh Tri Nhạc tức giận trừng mắt nhìn theo bóng lưng nàng, phảng phất muốn nhìn xuyên thủng một lỗ.
Âu Dương Sanh Ca bất đắc dĩ nhìn Mạnh Tri Nhạc: “Ngày thường đệ đâu phải người thiếu kiên nhẫn như vậy, sao lại đối xử với muội ấy kỳ quái thế?”
“Huynh không thấy nàng ta rất đáng giận sao?”
Mạnh Tri Nhạc bất mãn nói: “Được rồi được rồi, ta biết huynh còn đang điều tra nàng ta. Nhưng nàng ta không phải là biến số đâu. Cứ như vậy đi…”
“Đệ không hy vọng muội ấy là biến số kia đúng không?”
Âu Dương Sanh Ca nhìn về phương xa, giọng nói nhẹ tênh: “Có những kẻ sẽ không cho phép biến số tồn tại đâu.”
Mạnh Tri Nhạc trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói: “Phiền chết đi được, không phải đang vội sao? Còn không mau đi!”
Sanh Ca nói không sai, hắn không muốn nàng là biến số kia.
Hắn và Sanh Ca được phu thê Thượng Quan Nhận nuôi lớn, cho dù trái tim có lạnh lẽo đến đâu cũng đã được sưởi ấm.
Tuy rằng bọn họ không phải… nhưng bọn họ cũng có trái tim.
Thượng Quan Tử Ly quen thuộc mọi thứ ở Vạn Xích Phong, rất nhanh đã đến Chủ phong để đăng ký xuống núi.
Thật ra chỉ cần phụ mẫu đưa cho nàng một cái lệnh bài là có thể xuống núi, chỉ tiếc là bọn họ không có ở đây.
“Đây không phải đại tiểu thư Thượng Quan Tử Ly của Vạn Xích Phong sao? Còn tưởng rằng nàng ta đổi tính, hóa ra vẫn đến để bám lấy Lăng sư huynh.” Đám nam nữ đến đăng ký chỉ trỏ vào nàng, bàn tán xôn xao.
“Lăng sư huynh và Cung sư tỷ là trời sinh một cặp, nàng ta thật quá không biết xấu hổ, lại còn muốn chia rẽ bọn họ.”
“Nghe nói gì chưa? Cung sư tỷ đã trở thành biến dị Băng linh căn. Mấy hôm trước Lăng sư huynh đưa tỷ ấy đi làm nhiệm vụ, Cung sư tỷ đã tìm được Tẩy Linh Thảo ngàn năm đấy!”
“Nghe nói Thượng Quan Tử Ly cũng dùng Tẩy Linh Thảo, nhưng từ phế nhân lại tẩy thành phế vật Ngũ linh căn. Ha ha…”
Thượng Quan Tử Ly không có hứng thú nghe bọn hắn nói nhảm, chỉ là hai nhân vật chính trong đề tài trời sinh một cặp kia lại đang thân mật đi về phía này.
Cung Nguyệt Vũ vẫn mặc bộ váy trắng tiên nữ của nàng ta, Lăng Hàn Thu mặc trường bào màu lam, hai người vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn nhau cười.
“Thượng Quan sư muội.” Cung Nguyệt Vũ phát hiện sự hiện diện của Thượng Quan Tử Ly, liền rụt bàn tay nhỏ đang bị Lăng Hàn Thu nắm lấy lại, biểu cảm thoáng hiện vẻ kinh sợ.
Lăng Hàn Thu nhìn theo tầm mắt của Cung Nguyệt Vũ, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét và thù hận.
Chuyện Lý Mị Vân muốn từ hôn đã truyền ra khắp nơi, người trong môn phái đều đồn rằng hắn bị một phế vật ghét bỏ.
Lần này xuống núi gặp người của các môn phái khác, ngay cả người của môn phái nhỏ cũng dám cười nhạo hắn.
Còn cả chuyện lần trước, nàng ta đánh hắn và Cung Nguyệt Vũ thành than đen, lại bị Lý Mị Vân cố ý lan truyền ra ngoài, khiến hắn càng thêm hận thấu xương.