Đến nội dung chính

Chương 10

admin 751 Chữ Cài Đặt

Khí thế vừa rồi đã tiêu tan, lúc này nàng chỉ giống như bao người trưởng bối bình thường đang sầu lo cho con cái.

Lần trước đuổi Lăng Hàn Thu ra ngoài, ra lệnh cho hắn không được bước vào Vạn Xích Phong nữa, hậu quả là Thượng Quan Tử Ly giận dỗi với nàng, trong vòng nửa tháng tự hành hạ bản thân đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Cuối cùng nàng phải phái người đi gọi Lăng Hàn Thu tới, mà hắn lại dám nói không dám cãi lời nàng.

Để trấn an nữ nhi, nàng… nàng đành phải tự mình đi tìm Lăng Hàn Thu, còn phải nói lời mềm mỏng. Đó quả là một đoạn lịch sử nhục nhã!

Thừa nhận đi!

Lý Mị Vân!

Nữ nhi này di truyền sự si tình của ngươi. Chẳng qua là yêu sai người thôi!

Nghĩ đến việc Thượng Quan Tử Ly không thể rời xa Lăng Hàn Thu, Lý Mị Vân không xua đuổi hắn nữa, mà tự thuyết phục bản thân nuốt xuống cục tức này.
Chỉ cần nữ nhi… vui vẻ là được.

Vì nữ nhi, cứ để tên tiểu tử này kiêu ngạo thêm một thời gian nữa.

Nhưng mà… thật không cam lòng!

Khoảng cách giữa Thượng Quan Tử Ly và Lăng Hàn Thu không xa, nàng bước từng bước về phía trước, nhưng tầm mắt lại chuyển động giữa Lý Mị Vân và Thượng Quan Tiêu Nhiên.

Nàng nhìn ra tình thương và sự nhẫn nhịn của mẫu thân, nhìn ra ánh mắt lo lắng cùng thất vọng của đệ đệ.

Sống mũi nàng cay cay, phải bấm mạnh vào lòng bàn tay mới giữ cho mình không thất thố.

Đứng yên trước mặt Lăng Hàn Thu, nàng khẽ vuốt lọn tóc mai bên tai. Đôi mắt tràn ngập ý cười chăm chú nhìn Lăng Hàn Thu.

Lăng Hàn Thu bị nàng nhìn chằm chằm đến mức không tự nhiên. Hắn quay đầu đi, vẻ mất kiên nhẫn trong mắt càng thêm rõ ràng.

“Thượng Quan tiểu thư muốn nói cái gì?”
Thượng Quan Tử Ly cười rất ưu nhã, mang theo vài phần cao ngạo và lạnh nhạt: “Lăng sư huynh, những năm qua đã làm phiền huynh rồi.”

Lăng Hàn Thu quay đầu lại, nghi hoặc nhìn nàng: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Thượng Quan Tử Ly nhún vai, vẻ mặt nhẹ nhàng vui vẻ nói: “Không có gì nha! Chính là ý như vừa rồi ta nói, ta sẽ từ hôn. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện, cứ tưởng đó là tình yêu. Cho đến bây giờ mới hiểu được, hóa ra tình yêu chân chính là giống như Lăng sư huynh và Cung sư tỷ vậy. Hơn nữa… ta cũng tìm được người mình thực sự thích rồi.”

Lăng Hàn Thu nhìn chằm chằm nàng: “Người thực sự thích? Ngươi cho rằng ta sẽ để tâm đến lời nói đó sao?”

Trong mắt Lăng Hàn Thu, Thượng Quan Tử Ly từ nhỏ đã thích quấn lấy hắn, làm sao có thể thích người khác?

Nàng làm vậy chẳng qua là muốn đả kích hắn, khiến hắn ghen mà thôi!
Nực cười!

Hắn mà lại ghen vì nàng sao?

Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

Thượng Quan Tử Ly quá hiểu Lăng Hàn Thu, tự nhiên biết rõ hắn đang nghĩ gì.

Nàng nói như vậy không chỉ để việc từ hôn càng thêm thuyết phục, mà còn để Lăng Hàn Thu hiểu ra một đạo lý: Trên thế giới này không phải chỉ có một nam nhân là ngươi, kiêu ngạo cái gì chứ?

Thượng Quan Tử Ly lấy từ Vòng Tử Phượng ra một viên đá màu đỏ.

Đây là Hình Ảnh Thạch.

Chỉ cần truyền linh lực vào, viên đá sẽ hiện lên hình ảnh của người cuối cùng mà nó nhìn thấy.

Loại đá này vô cùng bình thường, nó chỉ có thể lưu lại một hình ảnh trong thời gian rất ngắn, chừng hai mươi hơi thở, lại không có âm thanh, nên chỉ được coi là đồ chơi cho hài tử.

Thượng Quan Tử Ly truyền linh lực vào Hình Ảnh Thạch, trước mặt viên đá liền xuất hiện một bóng người.

Mái tóc đen dài chấm eo, thân hình thon dài, dung nhan tuấn mỹ hoàn mỹ kết hợp với nụ cười tà khí, ánh mắt ôn nhu nhìn thiếu nữ đang ngồi trong dòng nước suối.