Đến nội dung chính

Chương 9

admin 687 Chữ Cài Đặt

Lý Mị Vân cưng chiều ấn nhẹ vào mũi nàng, bất đắc dĩ nói: “Lớn thế này rồi còn làm nũng. Thu ca ca của ngươi đang xin lỗi đấy, mấy hôm trước nó xuống núi làm nhiệm vụ.”

“Ồ? Không phải sợ quá nên bỏ trốn rồi sao?” Thượng Quan Tử Ly cười khẽ, nháy mắt đầy quái dị với Lăng Hàn Thu, dáng vẻ tinh nghịch đáng yêu.

Lăng Hàn Thu nghi ngờ đánh giá Thượng Quan Tử Ly.

Chẳng lẽ là hắn đa tâm?

Tại sao nhìn nàng như đang nói đùa, nhưng lại khiến hắn lạnh sống lưng?

Nữ nhân này biểu hiện quá quỷ dị.

Dáng vẻ này cứ như thể hoàn toàn không để tâm, nhưng hành động điên cuồng mấy hôm trước là vì cái gì?

“Thật ra huynh không làm sai gì cả.” Thượng Quan Tử Ly tiếp tục mỉm cười nói: “Lăng sư huynh là nhân vật cao quý như núi cao, sau này tiền đồ vô lượng. Một phế vật như ta sao dám trèo cao chứ? Mấy ngày nay ta đã nghĩ thông suốt rồi, ta sẽ hủy bỏ hôn ước, trả lại tự do cho Lăng sư huynh.”
Lời vừa thốt ra, không chỉ Lăng Hàn Thu sững sờ, mà cả Thượng Quan Tiêu Nhiên và Lý Mị Vân cũng ngây dại.

Thượng Quan Tử Ly có phải bị đả kích đến mức hỏng não rồi không?

Từ nhỏ nàng luôn tự hào vì là vị hôn thê của Lăng Hàn Thu, chỉ cần thấy nữ đệ tử nào xum xoe với hắn là sẽ đánh cho tơi bời.

Tình cảm mãnh liệt như vậy nói buông là buông sao?

Nàng lại muốn giở trò gì đây?

Nghe những lời này, Lăng Hàn Thu chẳng những không vui mừng mà ngược lại còn vô cùng phẫn nộ và chán ghét.

Hắn tin chắc đây là chiêu trò của Thượng Quan Tử Ly.

Chẳng lẽ nàng định đối phó Tiểu Vũ?

“Ta biết ngươi vẫn còn đang giận. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới chịu buông tha cho người vô tội?” Lăng Hàn Thu chẳng thèm nể mặt Lý Mị Vân, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thượng Quan Tử Ly.
Người vô tội ở đây, chính là Cung Nguyệt Vũ.

“Rầm!”

Lý Mị Vân bỗng nhiên đứng phắt dậy, lạnh lùng trừng mắt nhìn Lăng Hàn Thu: “Đây là thái độ xin lỗi của ngươi sao? Tiêu Nhiên, tiễn khách! Nơi này của chúng ta không chứa nổi vị đại Phật này.”

Thượng Quan Tiêu Nhiên đứng dậy, nói với Lăng Hàn Thu: “Lăng sư huynh, ta tiễn huynh ra ngoài.”

Sắc mặt Lăng Hàn Thu đỏ bừng, trong lòng đầy vẻ bực bội, nhưng vì e ngại Lý Mị Vân đang ở đây nên không dám phát tác.

Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Thượng Quan Tử Ly, đôi mắt đẹp kia chứa đầy đủ loại cảm xúc: Có thẹn quá hóa giận, có uy hiếp, còn có cả trào phúng.

Thượng Quan Tử Ly nở một nụ cười mê người.

Nụ cười kia tựa như hàng vạn đóa hoa trong vườn linh hoa cùng lúc nở rộ, khiến Lăng Hàn Thu thoáng chốc thất thần.

“Mẫu thân, người đừng nóng giận, nữ nhi còn có chuyện chưa nói xong với Lăng sư huynh.”
Thượng Quan Tử Ly rời khỏi bên cạnh Lý Mị Vân, chậm rãi đi về phía Lăng Hàn Thu.

Lăng Hàn Thu hài lòng với hành động của Thượng Quan Tử Ly.

Hắn đã có thể đoán trước việc nàng sẽ vì hắn mà tranh cãi với người nhà, sau đó hắn sẽ lại giống như trước kia, đi lại nghênh ngang ở Vạn Xích Phong.

“Tỷ tỷ.” Thượng Quan Tiêu Nhiên nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ thất vọng.

Từ nhỏ trong mắt Thượng Quan Tử Ly chỉ có Lăng Hàn Thu, vì nam nhân này mà nàng luôn cãi lời bọn họ.

Nếu nam nhân này biến mất thì tốt biết bao!

Thượng Quan Tiêu Nhiên siết chặt nắm tay, thề sẽ tu luyện nghiêm túc hơn nữa, để một ngày kia có thể bảo vệ tỷ tỷ không bị tổn thương, thậm chí dọn sạch những chướng ngại trước mắt này.

Lý Mị Vân chán nản ngồi xuống.