Triệu Thần Dao xuyên tới thế giới này chưa đầy ba ngày. Đối diện với một môi trường xa lạ và tràn ngập rủi ro, cô hiểu rằng bất kỳ một hành động nông nổi nào cũng có thể tự đưa mình vào chỗ chết. Vì vậy, cô tạm thời vẫn chọn cách án binh bất động để âm thầm quan sát tình hình xung quanh.
Ba ngày qua, cô vẫn là một Nữ đế vô dụng trong mắt mọi người nhưng thực chất lại đang điên cuồng ghi nhớ từng ngóc ngách của hoàng cung, phân tích bản đồ cấu trúc năng lượng của Vương đô Lam Tinh thông qua việc lén lút bẻ khóa dữ liệu của hệ thống.
Tối nay, bầu trời Vương đô được bao phủ bởi những dải ánh sáng đan xen phức tạp. Triệu Thần Dao đang nằm nghiêng trên chiếc trường kỷ bằng nhung mềm mại trong tẩm cung, đôi mắt hồ ly khẽ hờ khép như đang ngủ say.
Đúng lúc này, hệ thống nhận diện sinh học ở cửa phòng khẽ phát ra một tiếng “bíp” nhỏ. Cửa trượt tự động mở ra, một cảm giác nặng nề quen thuộc tràn vào phòng.
Đại Thần quan Úy Trầm Uyên đích thân tới.
Hắn vừa nghe Phó Diên báo cáo lại về sự lười biếng, thiếu nghiêm túc của cô sáng nay ở điện Chấp sự, nên đã lập tức đến tẩm cung của Nữ đế để đốc thúc.
Úy Trầm Uyên dừng bước cách trường kỷ vài thước, tà áo choàng trắng thêu chỉ bạc tinh xảo rủ xuống, gương mặt tuấn mỹ như tạc từ ngọc thạch không một chút cảm xúc.
Hắn nhìn cô, giọng nói trầm thấp lạnh lùng: “Bệ hạ, người lại tùy hứng ngắt lời quan thư ký, bỏ bê việc nghe báo cáo chính sự sao?”
Lúc này, Triệu Thần Dao mới chậm rãi mở mắt, cô không ngồi dậy ngay mà chỉ khẽ chống tay lên má, mái tóc dài xoăn nhẹ rũ xuống bả vai: “Đại Thần quan thật là bận rộn, ngay cả chuyện nhỏ nhặt này ở điện Chấp sự cũng khiến ngài phải tự mình đi một chuyến. Mấy lời báo cáo của Phó Diên khô khan quá, ta nghe mà nhức cả đầu.”
Cô vốn dĩ là Nữ đế, thế mà một Đại Thần quan như Úy Trầm Uyên lại có thể tự do ra vào phòng riêng của cô, đúng là chuyện nực cười mà.
Nhìn dáng vẻ cợt nhả, có chút gợi đòn và dửng dưng kia của cô, Úy Trầm Uyên không hề tức giận. Hắn đã quá quen với biểu hiện này của cô rồi.
Úy Trầm Uyên chắp tay sau lưng, nhàn nhạt buông lời khuyên răn,từng câu từng chữ đều ẩn chứa sự dạy dỗ: “Bệ hạ, người nên chăm chỉ học hỏi việc xử lý sự vụ nhiều hơn, không nên vì xuất thân trước đây của mình mà bỏ bê việc tiến bộ. Dù sao người cũng mang dòng máu hoàng thất, triều thần cần nhìn thấy một vị Nữ đế biết suy nghĩ, chứ không phải một kẻ chỉ biết trốn tránh trách nhiệm.”
Úy Trầm Uyên nói năng rất quy củ, ra dáng một bậc bề trên hết lòng vì giang sơn xã tắc. Nhưng Triệu Thần Dao thừa hiểu, hắn càng nhắc đến cái mác “xuất thân trước đây” là càng muốn cô tự ti, muốn cô nhận thức rằng cô chỉ là một kẻ vô học cần phải bấu víu vào Thần điện mới giữ được mạng. Cô càng tỏ ra bất trị, vô dụng thế này thì hắn lại càng yên tâm.