Sự ngu muội của quân cờ chính là sự an toàn của kẻ thao túng.
“Ta biết rồi, Đại Thần quan nói gì cũng đúng cả.” Triệu Thần Dao vờ vịt thở dài, khẽ quay mặt đi chỗ khác như không muốn nghe cằn nhằn nữa.
Úy Trầm Uyên thu hồi ánh mắt dò xét, tiến thêm một bước, giọng điệu tăng thêm vài phần uy nghiêm: “Ngày mai lên triều, người nhất định phải giữ vững uy nghiêm của một Nữ đế, phối hợp cùng thần và Thái hậu để thông qua sắc lệnh quân sự ở vùng Duyên Nam. Tuyệt đối không được lười biếng và tùy tiện như ngày hôm nay nữa.”
Triệu Thần Dao uể oải phẩy tay, vâng dạ cho có lệ: “Được rồi, được rồi, ta nhớ rồi mà. Ngài bảo sao thì ta làm vậy là được chứ gì?”
Úy Trầm Uyên nhìn cô bằng ánh mắt bất lực, nhưng sâu trong lòng lại là một sự thỏa mãn của kẻ đã nắm chắc thế cục. Hắn khẽ phất tà áo, xoay người rời đi. Cửa trượt đóng lại, đem theo toàn bộ luồng khí đè nén biến mất khỏi tẩm cung.
Ngay khi Úy Trầm Uyên vừa rời đi, Triệu Thần Dao lập tức thu hồi vẻ mặt cợt nhả. Cô bật dậy khỏi trường kỷ, ánh mắt sắc bén lướt nhanh về phía góc khuất của tẩm điện.
Từ trong bóng tối, một nữ tỳ nhỏ nhắn có khuôn mặt thanh tú khẽ bước ra, khúm núm hành lễ: “Bệ hạ, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
Đó là Linh Sa.
Trong nguyên tác, những kẻ được sắp xếp bên cạnh Nữ đế đều không đáng tin cậy. Toàn bộ là gián điệp, tai mắt do các phe phái cài cắm để giám sát cô từng giây từng phút.
Chỉ có duy nhất mình Linh Sa là thật lòng trung thành, thậm chí trong cuộc bạo loạn sau này, cô bé đã dùng chính thân mình để đỡ nhát kiếm năng lượng cho cô cho tới chết.
“Linh Sa, thiết bị mô phỏng đã chuẩn bị xong chưa?” Triệu Thần Dao trầm giọng hỏi, giọng điệu không còn chút lười nhác nào.
“Dạ đã xong rồi ạ.” Linh Sa vội vàng bấm nút trên thiết bị ảo.
Một luồng ánh sáng quét qua chiếc giường lớn, hình ảnh ba chiều mô phỏng Triệu Thần Dao đang nằm ngủ say lập tức hiện lên, từ nhịp thở cho đến sóng nhiệt cơ thể đều hoàn hảo không chút sơ hở, đủ để lừa gạt lính canh trong vài tiếng đồng hồ.
Còn về việc làm sao cô có thể tự tin qua mặt mọi người như thế, đương nhiên là vì cô có hệ thống rồi. Mà cũng may là cô được hệ thống trợ giúp, chứ một mình cô thì hơi khó nhằn một chút.
Triệu Thần Dao nhanh chóng khoác lên người một chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, che khuất mái tóc và nửa khuôn mặt. Cô cùng Linh Sa lén lút rời khỏi hoàng cung bằng một mật đạo ngầm ẩn sau bức tường phòng ngủ mà cô đã nhờ hệ thống âm thầm bẻ khóa mã nguồn từ hai hôm trước.