Trong nháy mắt, Kiều Giai Nhi và Kiều Nam Nam reo hò mừng rỡ:
“Tốt quá, nhị tỷ đã khỏe, nhị tỷ gọi muội muội rồi, nhị tỷ khỏi thật rồi!”
Kiều Nguyệt Nhi cũng vui mừng xoa đầu hai muội muội, gương mặt tràn đầy ý cười.
Bầu không khí chan chứa niềm vui ấy khiến Kiều Linh Nhi không kìm nổi, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn chưa từng có.
“Tứ tức phụ, đồ lười biếng, suốt ngày trốn trong phòng không nấu cơm, chẳng lẽ mấy đứa các ngươi định nhịn đói luôn sao?”
Giọng mắng chát chúa của Trần Thị vọng vào.
Nụ cười trên gương mặt mấy người lập tức đông cứng. Lưu Thị vội nói với Kiều Linh Nhi:
“Linh Nhi, thân thể con mới đỡ chút ít, cứ nằm nghỉ, nương đi nấu cơm, lát nữa mang cho con.”
Nói xong bà vội vàng đi ra.
“Linh Nhi, muội nằm nghỉ đi, đừng dậy, thân thể mới khá lên, chớ để tái phát.”
Kiều Nguyệt Nhi dặn dò.
Kiều Linh Nhi khẽ lắc đầu:
“Không sao đâu.”
“Đứa nhỏ này, sao lại bướng bỉnh vậy. Khó khăn lắm mới tốt hơn, thì nên dưỡng cho kỹ. Muội có biết bao năm nay tỷ chỉ mong muội có thể khỏe lại thôi không?”
Nói tới đây, nước mắt nàng ấy lại rơi lã chã.
“Tỷ…”
Kiều Linh Nhi luống cuống, nàng khẽ gọi một tiếng, đưa tay nắm lấy tay tỷ tỷ, âm thầm an ủi.
Dù khóe mắt ngấn lệ, nhưng Kiều Nguyệt Nhi vẫn mỉm cười hạnh phúc:
“Khỏe là tốt rồi. Muội đừng trách cha nương về chuyện mấy hôm trước, họ cũng là bất đắc dĩ mà thôi.”
Kiều Linh Nhi khẽ gật đầu.
Trong ký ức lộn xộn của thân thể này, có rất nhiều hình ảnh về Lưu Thị.
Ngày nàng bị bán đi, đêm nào Lưu Thị cũng ôm nàng khóc rất lâu, cha cũng lặng lẽ ngồi bên hàng canh giờ.
Chính vì vậy, nàng chưa từng trách họ.
Không có con trai là bất hiếu lớn, tuy sinh bốn con gái, nhưng ở nông thôn, không có con trai chẳng khác gì tuyệt hậu, bị người ta khinh khi, mất hết địa vị, cũng là lẽ thường.
“Nhị tỷ, nhị tỷ chơi với muội đi.”
Kiều Nam Nam chìa đôi tay nhỏ kéo tay nàng.
Kiều Linh Nhi đưa tay lau nước mắt cho tỷ tỷ, chỉ nói hai chữ “Đừng khóc”, rồi vội vàng mặc xong y phục, để mặc Kiều Nam Nam lôi kéo ra ngoài.
“Chơi” mà nàng ấy nói, chính là bắt sâu cho gà ăn.
Kiều Giai Nhi còn cười:
“Gà ăn nhiều sâu mới đẻ nhiều trứng.”
Thì ra là vậy…
Suốt buổi sáng, Kiều Linh Nhi ở trong vườn rau bắt sâu cùng hai muội muội.
Trước kia khi còn ngốc, nàng cũng thường làm vậy, nên không ai nhận ra điểm khác lạ.
Đến giờ ăn sáng, Lưu Thị gọi nàng về Tây sương phòng, lén từ áo lấy ra một bát hồ nóng hổi:
“Mau ăn đi, bồi bổ chút, hôm nay nương lén bỏ thêm một quả trứng đấy.”
Kiều Linh Nhi khẽ sững người, nàng nhìn bát trong tay, thoáng do dự.
Dù mới đến hai ngày, nhưng nàng đã hiểu rõ tình cảnh của Kiều gia.
Trong ngoài đều do Trần Thị quản, ngay cả trứng gà cũng đếm từng cái, Lưu Thị lấy đâu ra chứ?
Dường như hiểu được tâm tư nàng, Lưu Thị cười dịu dàng:
“Không sao, ăn đi. Hôm qua Trí Dũng ca của con nhặt được một quả trứng gà rừng sau núi. Mau ăn đi.”
Nghe vậy, nàng mới nhận lấy, bắt đầu ăn.
Quả thực thân thể nàng cần bồi bổ. Nhưng mới ăn được một thìa, bỗng có bóng người xông vào, dọa nàng suýt làm rơi bát.
“Tứ tức phụ, ngươi giỏi nhỉ! Lại dám ăn trộm bột trắng nấu hồ cho con ngốc này, còn bỏ cả một quả trứng!”
“Có của ngon như vậy, sao không để cho nữ nhi ta là Ngọc Kiều ăn? Con bé thông minh lanh lợi hơn đứa ngốc này gấp hàng trăm lần!”
Người xông vào chính là đại tẩu Lỗ Thị, vừa vào bà ta đã giật phắt bát trong tay nàng, rồi chỉ thẳng mũi Lưu Thị mà chửi.
“Đại tẩu, Linh Nhi bệnh vừa khỏi, thân thể yếu, ta chỉ muốn…”
Lưu Thị cố giải thích.
Lỗ Thị đâu cho bà cơ hội, bà ta quát át đi:
“Tứ tức phụ, chớ có ngụy biện. Cho dù khỏi bệnh thì nhìn thân thể đầy mỡ kia đi, có điểm nào giống kẻ yếu? Ngươi lừa quỷ chắc!”
Biết giải thích vô ích, Lưu Thị chỉ đành vội nói với con:
“Linh Nhi, mau gọi đại bá nương.”
“Đại bá nương.”
Kiều Linh Nhi ngoan ngoãn gọi, lòng vẫn còn thất thần.
Từ lúc nàng tỉnh, ngày đầu tỷ tỷ cho nàng bánh ngô, hôm sau là cháo bột ngô, hôm nay lại là hồ bột trắng.
Đời trước nàng khổ từ nhỏ, sau lại chịu huấn luyện khắc nghiệt, vốn chẳng cầu ăn ngon, chỉ cần đủ no.
Vì vậy hôm nay khi được ăn bột trắng, nàng không nghi ngờ gì.
Ai ngờ, đây chính là vì Lưu Thị vui mừng khi thấy nàng khỏe lại, muốn lén bồi bổ cho nàng mà thôi.
Quả thật nàng đã đoán đúng.
Lỗ Thị nghe được một tiếng “đại bá nương” kia thì thoáng khựng lại, rồi càng mắng ầm lên:
“Gọi cũng vô ích! Tứ tức phụ, chúng ta đi tìm cha nương mà phân xử!”
Lỗ Thị nói xong liền bưng bát hồ ấy đi thật nhanh.