Bà đồng hiến kế: tìm một tiểu nữ nhi sinh đúng giờ mão, ngày mồng sáu tháng sáu năm Thành Khôn thứ sáu, đem về xung hỉ, chắc chắn sẽ sống thêm được mấy chục năm.
Người nhà họ Vương tìm khắp quanh huyện, cuối cùng liền chọn được Kiều Linh Nhi.
Chỉ là nàng vốn ngốc nghếch, Kiều Trần Thị sợ trên đường đón dâu xảy ra chuyện, liền lén cho nàng ăn bánh bao có bỏ thuốc mê, kết quả nàng chết ngay trên đường vào nhà họ Vương.
Thân thể Kiều Linh Nhi tuy béo, nhưng lại cực kỳ suy nhược.
Khi nàng tiếp nhận thân xác này, từ những mảnh ký ức rời rạc, nàng cũng hiểu được nguyên nhân.
Vì ngốc nghếch nên ngoài nhà thứ ba, nhà thứ tư thì những phòng khác chẳng ưa gì nàng, thường xuyên để nàng nhịn đói.
Vì đói, nàng hay mò lên núi sau tìm quả dại.
Năm tuổi, nàng ăn phải một loại quả đen, từ đó thân thể bắt đầu béo phì dị thường, lại thường xuyên đau bụng.
Vì ngốc mà nàng không biết nói, nên chẳng một ai hay biết.
Trong mắt người ngoài, đứa ngốc nhà họ Kiều thật sự được cưng chiều, thời buổi thiếu ăn thiếu mặc mà vẫn béo tốt, chẳng phải chứng minh là nhà họ Kiều đối xử với nàng quá tốt sao?
Nghĩ đến đây, Kiều Linh Nhi chỉ biết thở dài, trong lòng đầy thương cảm cho nguyên chủ.
“Linh Nhi, muội tỉnh rồi, mau dậy, tỷ giúp muội mặc y phục.”
Bạch Linh Nhi, à không, giờ nàng chính là Kiều Linh Nhi, nhìn tỷ tỷ hơn nàng hai tuổi, Kiều Nguyệt Nhi, đang vui mừng nhìn nàng, nàng khẽ mở miệng, giọng khàn khàn:
“Ta tự mặc được.”
“Hả?”
Kiều Nguyệt Nhi kinh hãi kêu một tiếng, sau đó lo lắng nhìn nàng xác nhận lại:
“Linh Nhi, muội vừa nói gì? Muội nói gì? Nói lại lần nữa đi.”
“Ta tự mặc.”
Kiều Linh Nhi kiên nhẫn lặp lại.
Hai ngày trước, thân thể này quá suy nhược, nàng vẫn luôn nằm, mỗi buổi sáng đều là Lưu Thị giúp nàng mặc y phục.
Vì chưa từng biết thế nào là tình mẫu tử, nàng mặc nhiên chấp nhận.
Nhưng hôm nay, nàng cảm giác thân thể đã có chút sức lực, nên muốn tự mình làm.
Về sau mọi việc cũng phải tự mình đảm đương.
“Linh Nhi, gọi tỷ, gọi một tiếng tỷ tỷ nghe xem nào.”
Kiều Nguyệt Nhi vui đến phát khóc, nàng ấy run rẩy ôm lấy thân hình béo tròn của nàng.
Trong lòng Kiều Linh Nhi khẽ thở dài một câu.
Dẫu thân xác chỉ tám tuổi, nhưng linh hồn nàng lại là một người trưởng thành hai mươi hai tuổi.
Bảo nàng gọi một tiểu nha đầu mười tuổi là “tỷ tỷ”…
“Tỷ tỷ…”
Cuối cùng nàng vẫn ngoan ngoãn cất tiếng, cam tâm tình nguyện.
Đồng thời cũng nhận rõ hiện thực, đã xuyên đến đây, nàng chính là Kiều Linh Nhi, chẳng còn gì phải do dự.
“Ôi…”
Kiều Nguyệt Nhi khóc càng thảm thiết, vì quá xúc động nàng ấy còn véo nàng một cái thật đau.
“Đau…”
Đôi mắt Kiều Linh Nhi ngấn lệ, đáng thương nói nhỏ.
“Đau là tốt, đau là tốt, biết đau thì mới tốt.”
Kiều Nguyệt Nhi vừa vui mừng, vừa như ngốc nghếch lại vừa như phát cuồng, nói xong nàng ấy nhảy phắt xuống giường, ngay cả giày cũng chẳng kịp mang, vừa chạy vừa gọi:
“Nương, nương, nương…”
Khóe miệng Kiều Linh Nhi khẽ giật, trong lòng thở dài.
Tuy vừa rồi rất đau, nhưng nhìn dáng vẻ của tỷ tỷ, nàng lại thấy trong lòng dâng lên một dòng ấm áp, thì ra, có người thân là cảm giác thế này.
Khi Lưu Thị theo con gái lớn là Kiều Nguyệt Nhi bước vào, liền thấy cảnh Kiều Linh Nhi tự ngồi dậy mặc y phục, nước mắt bà lập tức rơi lã chã.
“Linh Nhi?”
Bà run run gọi một tiếng.
Kiều Linh Nhi quay đầu, trong giọng khàn khàn non nớt ẩn chứa chút dịu dàng:
“Nương…”
“Ôi, bảo bối của nương…”
Lưu Thị vội vàng chạy tới ngồi bên giường, bà ôm chầm lấy nàng, nghẹn ngào òa khóc, tiếng nức nở lẫn cả bao uất ức.
Kiều Linh Nhi biết đây là vì vui mừng mà hóa thành nước mắt, nên ngoan ngoãn để mặc bà ôm chặt.
Kiều Nguyệt Nhi cũng khóc, nhưng lại là những giọt lệ của niềm vui.
Tiếng khóc ấy khiến Kiều Giai Nhi và Kiều Nam Nam chạy đến.
“Nương, có phải nhị tỷ lại không khỏe rồi không ạ?”
Kiều Giai Nhi nhỏ bé đứng bên giường, trong mắt là lo lắng, nôn nóng và thương yêu đan xen.
“Không… không phải, nhị tỷ các con đã khỏi rồi, khỏi hẳn rồi.”
Lúc này Lưu Thị mới buông lỏng vòng tay, vẫy tay gọi:
“Hai đứa lại đây, mau gọi nhị tỷ.”
Kiều Giai Nhi sáu tuổi vội kéo tay Kiều Nam Nam ba tuổi đi còn chưa vững, cùng nhau cất giọng lanh lảnh:
“Nhị tỷ.”
Kiều Linh Nhi ngẩn người, nhất thời không biết đáp lời thế nào.
Với nàng, chưa từng có tình thân, lại mang linh hồn hai mươi hai tuổi từng lăn lộn chốn máu tanh, đối diện với hai đứa nhỏ, nàng thật sự không biết nên giao tiếp thế nào.
Thấy nàng im lặng, cả nhà đều nín thở nhìn, ánh mắt ngập tràn lo lắng.
“… Muội muội.”
Nàng gắng cong khóe môi, nhẹ giọng đáp.