Kiều Linh Nhi bị nghẹn họng, nàng thật sự ghét cái chế độ phong kiến cổ xưa này, chẳng lẽ thật sự phải đánh không trả đũa, mắng không đáp lại sao?
“Gia gia, cháu vào đây đâu có nói gì, là nhị bá mẫu nói trước.”
Nàng vẫn không hài lòng nói một câu, rồi đứng sang một bên, tay vẫn nắm chặt tay Kiều Giai Nhi.
Kiều Lão vốn định nói gì đó, nhưng nghĩ đến việc còn phải bàn về chuyện mấy đứa cháu gái này, nên ông lườm con dâu thứ một cái rồi lặng lẽ hút thuốc lào.
Lúc này, Ngô Thị cũng không dám nói gì thêm, nhưng trong lòng thì hận Kiều Linh Nhi thấu xương.
Đợi đấy, đợi khi bà ta có tiền, đợi khi chồng bà ta làm quan, xem Kiều Linh Nhi còn dám kiêu ngạo nữa không.
Cuối cùng, mọi người cũng đã đông đủ, Kiều Lão liếc nhìn Kiều Trần Thị, bà ta lập tức hiểu ý chồng, khẽ ho một tiếng rồi mở lời.
“Gọi mọi người đến đây là muốn bàn bạc một chuyện, việc của lão nhị ở huyện thành còn thiếu chút tiền, nhưng các người cũng biết nhà mình hiện tại như thế nào, nên muốn mọi người cùng góp ý xem tiếp theo nên làm gì.”
Kiều Trần Thị nói, ánh mắt luôn dừng lại trên người bốn tỷ muội Kiều Linh Nhi.
Tất nhiên bà ta không để ý đến Kiều Linh Nhi, lần trước đã bán nàng gặp rắc rối rồi.
Mọi người chưa kịp nói gì thì Kiều Thủy đã mở lời:
“Nương, nhà tứ ca nhiều con gái, lại tốn lương thực, không bằng bán một đứa đi để giải quyết khó khăn cũng được.”
Có lời của Kiều Thủy, những người khác đều đồng ý nhưng không nói ra, Kiều Trần Thị cười nhìn con trai út rồi nói với mọi người:
“Nương thấy Kiều Thủy nói rất có lý, nhiều con gái như vậy, giữ lại cũng tốn lương thực của nhà, lão tứ à, con xem mấy đứa con gái nhà con ai hợp lý?”
Kiều Linh Nhi nhíu mày, đây là ép cha nàng phải chọn.
Kiều Tín lập tức cúi đầu, lưng cũng khom xuống, không nói một lời, chỉ im lặng.
Tiểu Lưu Thị lại càng không nói gì, chỉ ôm chặt Kiều Nam Nam vào lòng.
Lúc này, Kiều Nguyệt Nhi như đã quyết định điều gì đó, định bước ra nhưng bị Kiều Linh Nhi nhanh tay kéo lại.
Nàng nắm chặt tay chị, không để chị làm điều dại dột.
Khi ở trong phòng, nàng đã thấy chị không bình thường, nên bây giờ nàng có thể đoán được chị định làm gì.
“Gia gia, nãi nãi, nhị bá muốn làm quan là chuyện tốt, nhưng cũng không thể vì nhị bá mà bán chị và các em của cháu.”
“Cháu đã bị bán một lần rồi, tiền lần trước còn chưa trả cho nhà họ Vương, nếu chuyện bán con gái truyền ra ngoài, e rằng cũng không tốt cho nhị bá.”
Kiều Linh Nhi nói giọng ngọt ngào, mang theo ý đe dọa nhẹ.
Kiều Trần Thị là một người phụ nữ quê mùa làm sao có thể hiểu được những lời nói ẩn ý của Kiều Linh Nhi, bà ta lớn tiếng mắng:
“Im ngay, một con nhóc con, ở đây không có chỗ cho mày nói.”
Ngô Thị sống ở huyện thành không thể không hiểu ý của Kiều Linh Nhi, ánh mắt bà ta lóe lên giận dữ, nhìn Kiều Linh Nhi với vẻ muốn lột da nàng.
Kiều Linh Nhi không quan tâm đến điều đó, lúc mới xuyên không đến đây, nàng nghĩ chỉ cần lo cho no bụng cả nhà là được, nhưng không ngờ cha nương lại không vững vàng, nên nàng phải tự lo.
Kiều Thủy từ nhỏ đã không thích học, nghe nương mình mắng, thì cũng hùa theo:
“Đúng vậy, một con nhóc mà dám nói ở đây, nếu mày còn dám nói nữa, lát nữa tao sẽ bán mày ngay.”
Kiều Linh Nhi nhíu mày, người chú này đúng là một tên ngốc.
Ngô Thị đã hiểu ý của Kiều Linh Nhi, liền cười nói:
“Thật ra mọi người nghĩ sai rồi, cha nương tuy nói là bán, nhưng dù sao cũng là con cháu trong nhà, làm sao có thể bán được.”
“Chỉ là muốn các cháu sớm tìm một nhà chồng, rồi về nhà chồng sống, như vậy vừa giải quyết được vấn đề, sau này nhị bá làm quan sẽ bảo vệ các cháu, đến lúc đó các cháu sẽ được hưởng phúc, ăn ngon mặc đẹp, toàn là những ngày tốt đẹp.”
Kiều Linh Nhi cười nhạt, những lời này chỉ để lừa trẻ con ba tuổi, nếu thật sự tốt như vậy, thì năm nay Ngọc Kiều đã mười hai tuổi, lớn hơn chị nàng, trong thời đại này cũng là lúc tìm nhà chồng rồi.
Nàng ngẩng đầu nhìn Ngô Thị, cười nói:
“Nhị bá mẫu nói thật sao? Người định tìm nhà chồng cho chị họ Ngọc Kiều ạ? Đúng là chuyện vui lớn của nhà mình, chị Ngọc tìm được nhà chồng tốt thì cũng tốt cho nhị bá đúng không?”
Nàng giả vờ ngây thơ nhắc nhở.
Ánh mắt của đại bá mẫu Lỗ Thị lập tức sáng lên, mặc dù nói là bán con gái nhà lão tứ, nhưng nhà bà ta cũng có con gái, lại đúng tuổi gả chồng.
Bà ta thật sự lo lắng người nhà sẽ đề nghị gả con gái bà đi làm thiếp, để giúp nhị bá có tiền.
Bà ta định nói, nhưng nghĩ lại, rồi lùi bước không nói gì, bây giờ nói đến con gái nhà lão tứ, nếu không nói đến con gái bà thì bà không lên tiếng, đợi khi nào nói đến thì bà mới lên tiếng.
Kiều Linh Nhi nói xong, không bỏ qua biểu hiện của từng người, ghi nhớ trong lòng.
“Bậy bạ, con gái nhà ta mới mười hai tuổi, dù gì cũng phải đợi hai ba năm nữa.”
Ngô Thị không vui nói.
Kiều Linh Nhi cười, rồi nói:
“Vậy nhị bá mẫu nói đúng tuổi rồi sao? Nói Lạc tỷ đúng tuổi rồi ạ?”
Nói xong nàng như nhớ ra gì đó, tiếp tục:
“Ồ, đúng rồi, tiểu nàng cũng đến tuổi rồi, nhị bá mẫu nói đúng, tiểu nàng đến tuổi rồi?”
Lần này nàng kéo thêm hai người, Lỗ Thị và Kiều Trần Thị nghe Kiều Linh Nhi nói đến con gái nhà mình, liền không vui, nhất là gả làm thiếp, còn thua cả làm hầu gái, họ sẽ không để con gái chịu khổ.
“Vớ vẩn, tiểu nàng của mày sao có thể đi làm thiếp.”
Kiều Trần Thị giận dữ mắng.
“Đúng vậy, con gái ta mới mười ba tuổi, chỉ lớn hơn Ngọc Kiều một tuổi, Ngọc Kiều còn phải đợi ba năm, con gái ta dĩ nhiên cũng phải đợi thêm vài năm nữa.”
Lỗ Thị liền bày tỏ quan điểm.
Kiều Linh Nhi cười, lập tức ngẩng đầu, vui vẻ nhìn chị nàng, giọng nói ngọt ngào vang lên rõ ràng:
“Tỷ tỷ, chúng ta cuối cùng cũng không phải bị bán rồi, Lạc tỷ còn phải đợi vài năm, tỷ còn nhỏ hơn Lạc tỷ ba tuổi, sao đến lượt tỷ được.”