Cô ta học hành xuất sắc, luôn đứng đầu lớp từ tiểu học đến trung học, hiện đang học năm nhất đại học danh tiếng tại thành phố L. Trong nhà, cô ta lễ phép, biết điều, chưa từng gây rắc rối, cũng chưa từng vượt quá giới hạn.
“Ông nội, cháu mang thuốc bổ cho ông.” Cô ta đặt hộp thuốc xuống bàn, giọng nói mềm mại vừa phải.
Tô Thất Hoa nhìn cô ta một cái, ánh mắt phức tạp thoáng qua rất nhanh.
Kiều Kiều mất tích, Kiều Dương được nhận về.
Thời gian trùng hợp đến mức khiến người ta không khỏi suy nghĩ.
Nhưng mười hai năm qua, cô ta không hề phạm sai lầm. Cô ta ngoan ngoãn đến mức gần như hoàn hảo.
“Cháu tan học sớm à?” Tô Khâm Quốc hỏi.
“Vâng. Hôm nay giáo sư có việc nên kết thúc sớm. Cháu nghĩ ông nội gần đây ngủ không ngon, nên ghé qua một chút.”
Cô ta ngồi xuống bên cạnh ông, khoảng cách vừa phải, không quá thân mật nhưng cũng không xa cách. Tư thế chuẩn mực, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi.
Tô Khâm Quốc nhìn cô ta một lát, ánh mắt dịu đi: “Cháu học hành thế nào?”
“Vẫn ổn ạ. Cháu vừa nộp bài nghiên cứu, giáo sư nói có thể đề cử tham gia hội thảo quốc tế.”
Giọng cô ta bình thản, không khoe khoang, cũng không giấu giếm.
Cô ấy khẽ mím môi.
Hoàn hảo.
Thẩm Kiều Dương từ nhỏ đã như vậy. Học giỏi, hiểu chuyện, biết tiến biết lùi. Cô ta cao hơn bạn đồng lứa, bàn chân cũng lớn hơn bình thường một chút, nhưng ngoài điều đó ra, gần như không có khuyết điểm.
Ngay cả khi hưởng đãi ngộ như tiểu thư thực thụ của nhà họ Tô, cô ta vẫn luôn tự xưng là con nuôi, không bao giờ tự ý nhận mình là thiên kim chính thức.
Có người từng hỏi cô ta có muốn đổi họ Tô không.
Cô ta chỉ cười: “Cháu biết thân biết phận là được.”
Mười hai năm.
Cô ta sống ở nhà họ Tô mười hai năm, chưa từng vượt rào, chưa từng gây phiền toái.
Trong mắt người ngoài, cô ta là con gái nuôi mẫu mực nhất mà bất kỳ gia đình hào môn nào cũng mong muốn có được.
Tô Khâm Quốc nhìn hai đứa cháu gái trước mặt, một người là cháu ruột vẫn luôn mạnh mẽ cứng cỏi, một người là con nuôi ngoan ngoãn lễ phép. Ông khẽ thở dài trong lòng.
Nếu còn sống, giờ đứa bé Kiều Kiều năm đó cũng đã mười chín tuổi.
Không biết đang ở đâu.
Có ai che chở hay không.
Thẩm Kiều Dương ngồi bên cạnh ông, lưng thẳng, ánh mắt dịu dàng, khóe môi mang theo ý cười vừa đủ. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên người cô ta một tầng sáng nhạt, khiến hình ảnh ấy trông vô cùng hoàn hảo.
Hoàn hảo đến mức không có lấy một khe hở.
Trong phòng khách sang trọng của biệt thự nhà họ Tô, ánh đèn chùm pha lê tỏa ra những quầng sáng ấm áp nhưng dường như không thể xua đi hết những lớp sóng ngầm đang cuộn chảy trong lòng những người có mặt. Thẩm Kiều Dương đứng đó, đôi bàn tay đan vào nhau đặt trước bụng, dáng vẻ ngoan hiền và tĩnh lặng như một bức tranh thủy mặc. Cô ta khẽ cúi đầu, chờ đợi lời tiếp theo từ người đứng đầu gia tộc.