Tô Kiều hạ tay xuống, quay người lại. Đứng ở cửa là một người đàn ông ngoại quốc có vóc dáng cao lớn, mái tóc vàng kim và đôi mắt màu xanh biển sâu thẳm đầy bí ẩn. Anh ta mặc một chiếc áo khoác măng tô đen dài, trên vai vẫn còn vương những hạt mưa li ti.
Thế nhưng điều khiến không khí trong phòng thay đổi ngay lập tức không phải là sự xuất hiện của anh ta, mà là sinh vật đang lững thững bước ra từ phía sau đôi chân dài của người đàn ông.
Đó là một con sói bạc khổng lồ với bộ lông dày, mượt mà tỏa ra ánh sáng như kim loại dưới ánh đèn phòng thí nghiệm. Đôi mắt hổ phách của nó khóa chặt vào Tô Kiều. Ngay khi nhìn thấy cô, vẻ hung dữ của loài dã thú biến mất, thay vào đó là một tiếng gầm gừ nhỏ trong cổ họng đầy mừng rỡ.
Nó lao về phía cô, nhưng thay vì tấn công, nó lại dụi cái đầu to lớn vào lòng bàn tay Tô Kiều như một chú cún nhỏ đang làm nũng.
Tô Kiều khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi làm bừng sáng cả khuôn mặt lạnh lùng. Cô đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, khẽ gọi: “Nick, mày lại béo lên rồi.”
Người đàn ông mắt xanh nhìn cảnh tượng đó, khẽ nhếch môi. Anh ta tiến vào phòng, tự nhiên như đang ở nhà mình, đoạn lên tiếng: “Tôi đã phải đi nửa vòng trái đất để đưa nó đến gặp cô đấy. Cô không định mời người bạn cũ này một ly trà sao?”
Tô Kiều liếc nhìn anh ta, vẻ mặt trở lại sự điềm tĩnh vốn có. Cô nói: “Anh đến đây không chỉ để đưa Nick về đâu đúng không, Thomson?”
Người đàn ông không trả lời ngay, anh ta nhìn quanh căn phòng đầy những lọ tinh dầu đắt giá rồi dừng lại ở bình cầu chứa nước hoa Satan, miệng lẩm bẩm: “Mùi hương này… quả thật rất giống cô. Nguy hiểm nhưng không thể cưỡng lại.”
Bên ngoài, cơn mưa vùng Giang Nam bắt đầu nặng hạt hơn, tiếng nước vỗ vào những vách đá cổ nghe như những tiếng thì thầm của quá khứ.
Dưới ánh trăng mờ ảo của vùng Giang Nam, ngôi nhà cổ nát dường như khoác lên mình một vẻ huyền bí lạ kỳ. Tiếng xào xạc của những bụi tre già hòa cùng nhịp thở trầm ổn của con sói bạc, tạo nên một bản nhạc tĩnh lặng của đêm đen. Nick, chú sói bạc với đôi mắt tinh anh như đá quý, khẽ gầm gừ một tiếng trong cổ họng đầy thỏa mãn khi cảm nhận được bàn tay thanh mảnh của Tô Kiều vuốt ve lên lớp lông mềm mại của nó.
Thomson đứng dựa lưng vào cột gỗ mục, đôi mắt xanh thẳm của anh ta lấp lánh sự tán thưởng khi quan sát cảnh tượng trước mắt. Anh ta vừa hoàn thành nhiệm vụ từ Liên minh Quốc tế và trở về sớm hơn dự kiến, một phần lớn là nhờ vào sự trợ giúp đắc lực của Nick. Thomson khẽ mỉm cười, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh mịch: “Cô xem, nếu không có nó dẫn đường và đánh lạc hướng đám vệ sĩ kia, có lẽ tôi phải mất thêm cả tuần mới thoát ra khỏi khu rừng đó được.”
Tô Kiều không ngẩng đầu lên, cô vẫn chậm rãi luồn những ngón tay qua bờm lông của con thú cưng. Ánh mắt cô lười biếng nhưng ẩn chứa một tia sắc lạnh vốn có. Tô Kiều khẽ vỗ nhẹ vào đầu Nick, giọng nói thản nhiên: “Tao nói rồi, mày đi chơi hơi lâu đấy. Lần sau nếu anh ta còn bắt mày làm việc quá sức, cứ việc cắn một cái rồi chạy về đây.”