Cảnh giác thật thấp.
Cô dám thay đồ ngay sau lưng anh.
Hoặc là quá tin người, hoặc là hoàn toàn không coi anh là mối nguy hiểm.
Dù là lý do nào, anh đều thấy vui.
“Xong rồi.”
Tô Kiều mặc xong quần áo của anh, tay áo dài che kín băng gạc. Bộ đồ rộng thùng thình càng làm cô trông nhỏ bé hơn.
Phó Sở Kiêu quay lại, ánh mắt lướt qua mái tóc đen của cô rồi dừng lại một nhịp.
“Vừa nãy tóc chị là giả.”
“Ừ.”
“Vậy màu bạc không phải của chị.”
“Không phải.”
Anh gật đầu, không hỏi thêm.
Tô Kiều ngồi xuống ghế, nhìn anh: “Tối nay tôi ở lại đây. Nếu có ai gõ cửa, cậu nói không biết gì.”
“Được.”
“Cũng đừng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát.”
Phó Sở Kiêu nhìn cô, ánh mắt bình thản: “Tôi sẽ không.”
Cô nhìn anh thêm một lúc, cuối cùng tựa lưng vào thành ghế. Mất máu quá nhiều khiến mí mắt cô nặng dần.
Phó Sở Kiêu bước đến giường, nằm xuống phía ngoài, giữ khoảng cách đủ xa. Anh tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối.
Tiếng mưa dần ngớt.
Tô Kiều mơ hồ nghe tiếng ho khẽ của anh, rất nhẹ, giống như người thật sự có bệnh.
Không bao lâu sau, cô chìm vào giấc ngủ.
Trời còn chưa sáng hẳn, Tô Kiều đã mở mắt. Cô ngồi dậy không một tiếng động, nhìn sang bên cạnh.
Phó Sở Kiêu nằm nghiêng, hàng mi dài rũ xuống, hô hấp đều đặn, trông như ngủ rất say.
Tô Kiều quan sát anh vài giây.
Một thiếu niên thể chất yếu, sống trong khu biệt thự an toàn, phòng ngủ có sẵn dụng cụ phẫu thuật, lại không hề sợ hãi khi bị người lạ cầm dao khống chế.
Quá bình tĩnh.
Nhưng tối qua anh không hề thử phản kháng.
Cảnh giác thật thấp.
Hoặc là quá ngốc.
Cô đứng dậy, đi về phía ban công. Cửa kính vẫn mở hé như đêm qua. Gió sớm thổi vào mang theo hơi lạnh ẩm ướt.
Tô Kiều quay đầu nhìn anh lần cuối.
“Ngủ sâu như vậy mà còn dám để cửa mở.”
Cô lẩm bẩm một câu, rồi leo lên lan can, nhẹ nhàng lật người ra ngoài, biến mất trong ánh sáng nhợt nhạt của bình minh.
Ba mươi giây sau.
Thiếu niên trên giường mở mắt.
Đôi mắt phượng hẹp dài không hề có chút mơ màng nào, trong trẻo đến mức lạnh lẽo.
Anh nhìn về phía ban công trống rỗng, khóe môi chậm rãi cong lên.
“Tính cảnh giác thật thấp.”
Giọng anh trầm xuống, rất khẽ.
“Kiều Kiều.”
Ngoài trời, bình minh lên cao, nhưng trong đáy mắt anh là một màu tối sâu không thấy đáy.
Thành phố L của nước C phồn hoa rực rỡ, là trung tâm kinh tế giải trí bậc nhất cả nước. Ở nơi này, nếu nhắc đến ba chữ “nhà họ Tô”, gần như không ai là không biết.
Nhà họ Tô là gia tộc giàu có và quyền thế đứng thứ hai tại thành phố L, nắm giữ đế chế giải trí Ngu Trùng lừng lẫy. Từ ảnh đế ảnh hậu, đạo diễn danh tiếng đến những ngôi sao lưu lượng đỉnh cao, hơn phân nửa đều từng ký hợp đồng với Ngu Trùng. Một câu nói của nhà họ Tô đủ để quyết định vận mệnh của một minh tinh, một cái gật đầu cũng có thể nâng một người vô danh lên tận đỉnh cao.