“Chị Khương Tuế, chị có cần giúp gì không? Em chắc chắn sẽ làm được.” Mạnh Hàm vừa nói, mọi người cũng tranh nhau giơ tay.
“Chị, em được, chọn em chọn em!”
“Đừng chen, vị trí này phải là của tôi…”
Cố Cảnh Sơn khinh thường hừ một tiếng.
Một đám nịnh bợ, chẳng có chút nguyên tắc nào, loại phụ nữ như Khương Tuế mà cũng liếm. Anh ta thì khác.
Cố Cảnh Sơn thanh cao vỗ vỗ áo khoác gió, đứng dậy vuốt lại tóc mái trên trán.
“Khương Tuế, cho cô một cơ hội, trở thành đối tác của tôi chắc chắn tốt hơn mấy tên kia.”
Khương Tuế: “…”
[Nói nghe thấy gớm quá, Cố Cảnh Sơn đã dùng cái kiểu sến súa này để cua Khương Bảo à? Khó trách không lên được chính cung!]
[Tên chó liếm chết tiệt này, đừng có mà công kích tinh thần tôi, cẩn thận tôi đòi bồi thường tổn thất tinh thần đấy!]
“Khụ khụ khụ…” Cố Cảnh Sơn bị nước bọt làm sặc, tư thế cao ngạo biến thành cúi người ho khan không ngừng.
Đồ phụ nữ Khương Tuế chết tiệt này, lại dám nói anh sến súa.
Ai trong giới giải trí mà không biết sức hút của Cố Cảnh Sơn anh ta? Đúng là phụ nữ mà không có mắt nhìn!
Thậm chí Khương Tuế còn trợn trừng mắt nhìn Cố Cảnh Sơn, khiến gương mặt vốn đã ít biểu tình càng thêm khó ở.
Mọi người còn tưởng Khương Tuế lại sắp bùng nổ tiết lộ bí mật, vội vàng lùi lại vài bước, dựng thẳng tai lên lắng nghe.
Tiết lộ thì tiết lộ, đừng kéo họ vào là được.
Nhưng rõ ràng lúc này Khương Tuế không có tâm trạng.
Cô đẩy hộp gia vị của mình qua.
“Cho các người dùng, coi như hợp tác vui vẻ. Chiều nay tôi cần hai người ra ngoài tìm đồ giúp.”
Mấy người lập tức nhận lấy, vỗ ngực đảm bảo.
“Nhất định sẽ làm tốt cho chị.”
“Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ nghe lời.”
Khương Tuế ừ một tiếng, cảm thấy có gì đó hơi là lạ.
[Tưởng Trạch, anh còn biết xấu hổ không? Một người đàn ông ba mươi tuổi mà lại đi gọi Khương Tuế, một cô gái hơn hai mươi là chị?]
[Danh xưng tôn kính dành cho đại lão: Chị.]
[Rất tốt, chị Tuế đã xưng bá cả hòn đảo hoang!]
.
Đến buổi chiều, Khương Tuế mới đi tới nơi khác trên đảo, còn dẫn theo hai người là Tưởng Trạch và Tạ Bằng.
Họ chỉ nghe theo chỉ thị, hoàn toàn không biết mình đang làm gì.
Nhưng cũng chính hôm nay, họ mới phát hiện ra sự khác biệt của Khương Tuế.
Khương Tuế quá quen thuộc với hòn đảo này, quen đến mức chỗ nào có một sợi dây leo cũng biết rõ như lòng bàn tay.
“Khương Tuế, trước đây cô từng đến đây chưa?” Tưởng Trạch hỏi.
“Lần đầu, mau cắt cho tôi!”
[Cũng chỉ đến mấy trăm lần thôi mà, ài!]
Cũng chỉ… Mấy trăm lần?