Mọi người sững sờ. Ai? Ai đi khoan gỗ lấy lửa cơ? Ai có thể dùng hết sức trâu khoan hơn mười phút chứ?
Ai chịu nổi!
Chắc chỉ có Khương Tuế làm được.
Nhưng đứng dưới mái hiên người ta, sao có thể không cúi đầu?
Đoạn Diễm với tư cách là khách mời thường trú sau này chỉ có thể đứng ra nhận trước.
“Được, vậy sau này mọi người luân phiên nhau khoan gỗ lấy lửa, nếu thật sự không được thì… Luyện tập thêm vậy.”
Sau khi nhận khúc gỗ đang cháy, mọi người cũng bắt đầu nấu ăn.
Thỉnh thoảng họ lại liếc nhìn hành động của Khương Tuế, để không thể bỏ sót bất cứ thứ gì.
[Lúc nhỏ Khương Tuế từng làm người rừng à?]
[Quá vô lý rồi, ai dám nghĩ chứ? Không chỉ mười phút, cô ấy lại khoan gỗ hơn mười phút! Đây còn là người sao?]
[Khương Tuế có từng làm người rừng hay không thì tôi không biết, nhưng cảm giác như mọi người sắp thành người rừng cả rồi!]
Cố Cảnh Sơn thật sự không tin Khương Tuế có thể mang đủ đồ, anh ta còn mang theo dầu đấy!
Trước khi lên đảo còn chuyên môn mua một can lớn, đủ cho mọi người dùng nửa tháng.
Khương Tuế lật con cá nướng đến khi chín vàng rồi đi vào lều của mình.
Lúc đi ra, cô cầm theo một cái hộp.
Sau khi ngồi xuống chỗ của mình, cô mới chậm rãi mở ra, bên trong là đủ loại chai lọ.
“Khương Tuế, cô lấy mấy thứ này từ đâu ra? Cô vi phạm quy tắc!” Cố Cảnh Sơn đứng dậy, chỉ vào cái hộp lớn tiếng nói.
Các khách mời khác cũng thấy vậy, đều tỏ ra rất bất mãn.
Vốn đã chịu bực bội cả ngày, nay nhìn con cá nhạt nhẽo của mình lại càng tức hơn.
“Đúng vậy, dựa vào cái gì chứ? Cả ngày nay tôi không được bữa tử tế nào rồi!”
“Loại người gì vậy…”
Khương Tuế thoải mái cho mọi người xem hộp của mình.
Bên trong là muối, bột ngọt, nước tương chay, nước tương mặn, bột ngũ vị hương, bột thì là, dầu hào… Đủ cả, chỉ thiếu mỗi mang cả nhà bếp đến.
Nhưng Khương Tuế chẳng thèm để ý, cô nhún nhún vai nói: “Chương trình quy định được mang ba món: gia vị, vali, túi cứu thương, là ba món mà? Nước tương chay, nước tương mặn, dầu hào, muối… Đều gọi chung là gia vị, có vấn đề gì sao? Không sai mà?”
[Nói vậy thì hình như cũng không sai]
[Tìm được bug rồi, chắc kỳ sau đạo diễn phải đưa ra quy tắc cấm dùng từ gọi chung quá.]
[Thậm chí cô ấy còn chu đáo mang cả túi cứu thương.]
[Nếu vậy sao không mang bật lửa?]
[Vì Khương Tuế là chuyên gia xoay tròn, vèo vèo vèo vèo vèo~ Lúc tôi khai giảng cũng xoay vèo vèo vào ký túc xá, cho bạn cùng phòng xem thử cái gì gọi là kỹ thuật thật sự!]