Ánh mắt của người xung quanh nhìn họ có hơi không đúng.
Khương Tuế gặm thịt xong liền thu dọn đồ của mình.
“Có bệnh.”
[Hai vợ chồng ở ngoài thì ôm ấp trái phải, đến trước mặt mọi người lại giả vờ trong sáng…]
[Ồ, đúng rồi, Đoạn Diễm còn có một đứa con riêng bên ngoài.]
[Đúng vậy, là con ngoài giá thú, chậc chậc!]
Mắt Sở Linh hơi mở lớn, trừng Đoạn Diễm có phần chột dạ bên cạnh.
Dường như đang hỏi Đoạn Diễm, có thật không?
Đoạn Diễm cũng sững sờ, anh ta giấu chuyện này rất kỹ, Khương Tuế làm sao mà biết được?
Loại vợ chồng mỗi người chơi riêng như họ kiêng kỵ nhất chính là con riêng.
Đó chẳng phải là đè hình tượng trước đây của anh ta xuống đất mà chà sao?
Đám người hóng drama phía sau bỗng kinh hô một tiếng.
Wow, kích thích thật!
Bề ngoài thì là người chồng yêu vợ, nhưng hóa ra còn có con riêng. Các người cũng biết chơi thật đấy!
Sở Linh cảm thấy cực kỳ mất mặt nên hung hăng lườm Đoạn Diễm một cái, sau đó ném đồ trong tay đi rồi chui vào lều.
Mất mặt chết đi được, chồng mình có con riêng mà cô ta chẳng hề biết gì.
Đoạn Diễm vì muốn giữ hình tượng si tình nên lập tức đi theo.
“Em yêu đừng giận, để anh xoa vai giúp em tiêu giận nha!”
Đúng là làm gì cũng không rời được hình tượng si tình của mình.
Đôi vợ chồng giả dối vừa đi, Khương Tuế cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, mang hết nồi niêu xoong chảo đi.
Mọi người: “…”
Ít nhất cũng để lại cho họ một cái chứ!
Khương Tuế rất keo kiệt, dù sao có cho thì họ cũng chẳng cảm kích.
Sau khi lửa bị dập tắt, nơi này lại chìm vào bóng tối, mọi người chỉ có thể bật đèn.
Họ đi lại cả ngày nhưng chỉ tìm được ít lá dại để ăn, rồi ai nấy đều kinh ngạc phát hiện ra mình chẳng hề mang nồi, cũng không mang theo thứ gì để nhóm lửa…
Để nhóm lửa thì có, đống lửa của Khương Tuế vẫn còn chút tàn đỏ.
Nhận ra điều này, họ liền nhanh chóng hành động, không ngừng thổi vào tàn lửa, hy vọng nhóm lại được.
Lửa cháy lên, nhưng họ lại không có nồi!
[Hơi thảm, ai bảo lúc đến chỉ mang mấy thứ như chống nắng, đuổi muỗi chứ!]
[À không, trên đảo nhiều muỗi, mang theo chút cũng hợp lý.]
[Khương Tuế còn biết đi tìm cỏ đuổi muỗi kia kìa! Đừng trách đường gập ghềnh, rõ ràng là do người không được. Nhìn cái nồi kia đi, Không phải Khương Tuế đã tìm được rồi đó sao?]
[…]
[Chỉ mình tôi tò mò không biết cô ấy bắt cá và rắn kiểu gì thôi à?]
[Cameraman có thể chuyên nghiệp chút được không? Ngày mai! Quay thẳng mặt Khương Tuế cho tôi, 360 độ không góc chết!]