Kiều Minh Nguyệt khựng lại: “Hả? Có người đã ghét mình sẵn rồi? Thế này là gian lận! Cô ta đang cướp mất “cần câu cơm” của mình!”
[Hệ thống không ghi nhận đây là hành vi gian lận. Ký chủ có thể lợi dụng sự căm ghét sẵn có của đối phương để khuếch đại hiệu quả.]
“Hừ, tạm chấp nhận vậy.” Minh Nguyệt đóng tập tài liệu lại, trong lòng đã có một kịch bản hoàn hảo. Cô sẽ là một tổ hợp của sự lười biếng, ích kỷ, chảnh chọe và vô dụng. Cô sẽ khiến tất cả mọi người, từ thành viên tham gia đến khán giả xem đài, đều phải sôi máu.
…
Ngày khởi hành.
Sân bay đông nghẹt người hâm mộ và phóng viên. Lâm Hạo vừa xuất hiện, tiếng hò reo đã vang lên như sấm. Bạch Liên mỉm cười dịu dàng, vẫy tay chào mọi người. Châu Ảnh và Lý Trác cũng thân thiện giao lưu.
Rồi, Kiều Minh Nguyệt xuất hiện.
Cô đeo một cặp kính râm to bản che gần hết khuôn mặt. Trên người là một bộ váy hàng hiệu không thể nào phù hợp hơn cho một chuyến bay, nhưng lại cực kỳ lố bịch cho một show sinh tồn. Cô sải bước trên đôi giày cao gót, khí chất lạnh lùng tỏa ra xung quanh, giống như một bà hoàng đang đi thị sát lãnh địa chứ không phải đi ghi hình.
Các phóng viên lập tức ùa tới.
“Cô Kiều, cô có tự tin với chương trình lần này không?”
“Cô Kiều, có tin đồn cô và đạo diễn Vương có mâu thuẫn, cô có thể giải thích không?”
Minh Nguyệt không nói một lời, cứ thế đi thẳng. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch: tỏ ra kiêu ngạo, coi thường truyền thông.
Đột nhiên, một nữ phóng viên vì chen lấn đã loạng choạng, sắp ngã ngửa ra sau. Theo phản xạ của một người bình thường, Minh Nguyệt giơ tay ra… định lách qua cho nhanh. Nhưng góc quay của máy ảnh lại vô cùng xảo diệu. Khoảnh khắc cánh tay cô chạm vào vai nữ phóng viên, trông giống hệt như cô đang đỡ người đó lại.
Nữ phóng viên sau một giây hoảng hốt, vội vàng cảm ơn rối rít: “Cảm ơn cô Kiều! Cảm ơn cô!”
Minh Nguyệt đứng hình. Gì vậy? Tôi chỉ định né cô thôi mà?
Ting!
Một tiếng động lạnh lẽo vang lên trong đầu cô.
[Ghi nhận hành động “giúp đỡ người khác” nơi công cộng. Hình tượng “nữ cường, khẩu xà tâm phật” được củng cố. Điểm Yêu Thích +20.]
[Quy đổi thành điểm Căm Phẫn: -20.]
“Đừng mà…” Minh Nguyệt gào thét trong câm lặng.
[Tổng kết điểm Căm Phẫn hiện tại.]
[Điểm ban đầu: -100]
[Điểm nhận được từ sự cố sân bay: -20]
[Tổng điểm hiện tại: -120.]
Gương mặt dưới lớp kính râm của Kiều Minh Nguyệt méo xệch. Cô ngẩng đầu nhìn trời, chỉ muốn hỏi ông trời một câu: Rốt cuộc ông có thù oán gì với tôi vậy?
Cuộc chiến này, xem ra còn gian nan hơn cô tưởng tượng rất nhiều.