Đến nội dung chính

Chương 10: Chuyến bay bão táp và chiếc vali báo thù (1)

admin 657 Chữ Cài Đặt

Tâm trạng của Kiều Minh Nguyệt lúc này còn tệ hơn cả giá cổ phiếu của một công ty sắp phá sản sau khi bị phanh phui bê bối trốn thuế. Cô lê bước lên máy bay, chiếc bóng của con số “-120” to lù lù ám ảnh trong tâm trí, che mờ cả ánh đèn flash vẫn còn nháy lên từ xa.

“Hệ thống.” Cô nghiến răng gọi thầm: “Ngươi có nghĩ rằng sự tồn tại của ta là một trò đùa của vũ trụ không?”

[Phân tích dữ liệu… Xác suất ngài là một trò đùa của vũ trụ là 0.0001%. Ký chủ, xin hãy lạc quan.]

“Lạc quan cái đầu nhà ngươi!” Minh Nguyệt rít lên trong đầu: “Ta làm phản diện chứ không phải diễn viên hài tình huống!”

[Nhiệm vụ chính vẫn không thay đổi: Tích lũy 1 triệu điểm Căm Phẫn. Đề nghị ký chủ tập trung vào mục tiêu.]

Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu, cố gắng nén cục tức đang chực chờ phun trào. Đúng vậy, phải tập trung. Sân bay chỉ là khởi động, chiến trường thật sự chính là chuyến bay này và hòn đảo hoang sắp tới. Cô phải lấy lại những gì đã mất!
Khoang hạng nhất khá rộng rãi, tổ chương trình đã bao trọn để tiện cho việc ghi hình. Minh Nguyệt liếc một vòng, nhanh chóng xác định mục tiêu. Bạch Liên đang ngồi ở hàng ghế thứ hai, cạnh cửa sổ, gương mặt thanh tú đang mỉm cười dịu dàng với ống kính.

Hoàn hảo! Cô sẽ bắt đầu bằng việc tranh giành chỗ ngồi. Một màn kịch kinh điển của các nữ phụ chảnh chọe.

Minh Nguyệt ưỡn ngực, cất bước kiêu kỳ về phía Bạch Liên. Cô đã chuẩn bị sẵn một kịch bản hoàn hảo: hất cằm, chỉ vào chỗ ngồi của Bạch Liên và phun ra một câu thoại kinh điển: “Tôi thích chỗ này, cô đi chỗ khác ngồi đi.” Đảm bảo điểm Căm Phẫn sẽ tăng vọt!

Ngay khi cô chỉ còn cách Bạch Liên hai bước chân, một giọng nói trầm ấm, lịch sự vang lên từ phía sau: “Cô Kiều, chào cô.”

Minh Nguyệt quay lại, bắt gặp gương mặt của Châu Ảnh, vị ảnh hậu nổi tiếng với khí chất thanh tao và diễn xuất đỉnh cao. Châu Ảnh mỉm cười nhẹ nhàng, chỉ vào hàng ghế ngay trước mặt Bạch Liên: “Chỗ của chúng ta ở đây.”
Minh Nguyệt chớp mắt. Chỗ của chúng ta? Cô nhìn tấm vé trên tay mình, rồi lại nhìn số ghế. Quả nhiên, cô ngồi cạnh Châu Ảnh. Tổ chương trình chết tiệt này, sao lại xếp một người dày dạn kinh nghiệm như Châu Ảnh ngồi cạnh cô chứ? Điều này chẳng khác nào đặt một quả bom nổ chậm cạnh một chuyên gia gỡ bom. Mọi âm mưu của cô đều có nguy cơ bị vô hiệu hóa!

Kế hoạch A phá sản, Minh Nguyệt đành phải chuyển sang kế hoạch B. Cô ngồi phịch xuống ghế, tấm lưng thẳng tắp toát ra vẻ “đừng-đụng-vào-tôi”.

Ngồi cạnh cô, Tô Mạn Mạn ở hàng ghế bên kia không bỏ lỡ cơ hội “cà khịa”: “Ôi chao, vài người đúng là có số hưởng, vừa vào nghề đã được ngồi cạnh Ảnh hậu Châu Ảnh. Chắc là vui lắm nhỉ?”

Minh Nguyệt liếc mắt sang, khinh khỉnh đáp: “Ít nhất còn hơn loại người chỉ biết ngồi một chỗ ghen ăn tức ở.”
Tô Mạn Mạn tức đến đỏ mặt, nhưng trước mặt đàn chị Châu Ảnh và vô số máy quay, cô ta chỉ có thể hậm hực quay đi.

[Ghi nhận hành động “đối đáp sắc bén”. Hình tượng “nữ cường, không dễ bắt nạt” được củng cố. Điểm Yêu Thích +5.]

[Quy đổi thành điểm Căm Phẫn: -5.]

[Tổng điểm hiện tại: -125.]

Kiều Minh Nguyệt: “…”

Cô chỉ muốn chửi thề thôi mà cũng bị cộng điểm yêu thích là sao? Thế giới này có còn công lý không vậy?