Đến nội dung chính

Chương 20: Nữ phản diện và chiếc chăn giữa đêm (2)

admin 699 Chữ Cài Đặt

Không nói một lời, cô cúi xuống, dùng mũi giày cao gót (vâng, đôi giày cô vẫn kiên trì giữ lại) hất chiếc túi ngủ của Tô Mạn Mạn sang một bên.

Một âm thanh “soạt” vang lên, phá vỡ bầu không khí hòa thuận.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Tô Mạn Mạn há hốc mồm, mặt biến sắc từ trắng sang xanh rồi sang đỏ, trông như một con tắc kè hoa bị sốc nhiệt: “Chị… Kiều Minh Nguyệt! Chị làm cái gì vậy?”

Kiều Minh Nguyệt ngẩng đầu, nhếch một bên mép, ném ra một câu thoại mà cô đã tập đi tập lại trong đầu: “Chỗ này là của tôi. Ai có ý kiến?”

Không khí như đông cứng lại.

Ngay cả các nhân viên quay phim cũng quên cả thở, lia máy quay lia lịa để bắt trọn từng biểu cảm trên gương mặt các ngôi sao. Drama! Đây chính là drama mà khán giả mong chờ!

“Chị quá đáng lắm!” Tô Mạn Mạn rơm rớm nước mắt: “Rõ ràng là em đã xin trước rồi mà!”
“Xin thì là của cô à?” Kiều Minh Nguyệt khoanh tay, nhướn mày: “Trong rừng rậm, kẻ mạnh làm vua. Đây là quy tắc sinh tồn cơ bản.”

Cô thầm vỗ tay cho diễn xuất của chính mình. Hoàn hảo! Logic này vừa bá đạo vừa vô lý, chắc chắn sẽ khiến mọi người chán ghét cô đến tận xương tủy.

[Ting! Hành động chiếm chỗ của ký chủ khiến Tô Mạn Mạn tức giận. Điểm Căm Phẫn +15.]

[Ting! Thái độ ngang ngược của ký chủ khiến Lâm Hạo khó chịu. Điểm Căm Phẫn +10.]

[Ting! Lý Trác cảm thấy ký chủ quá ích kỷ. Điểm Căm Phẫn +5.]

YES! YES! YES!

Kiều Minh Nguyệt suýt nữa thì nhảy cẫng lên. Cuối cùng thì điểm số cũng tăng! Dù chỉ là những con số nhỏ nhoi, nhưng nó chứng tỏ con đường phản diện của cô vẫn chưa hoàn toàn tuyệt lộ.

Bạch Liên định lên tiếng hòa giải, nhưng Châu Ảnh đã kéo tay cô lại, khẽ lắc đầu. Ánh mắt của vị ảnh hậu nhìn Kiều Minh Nguyệt đầy phức tạp.
Chỉ có Cố Thâm là vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, tựa người vào một gốc cây, đôi mắt sâu thẳm quan sát cô không chớp. Anh không tỏ thái độ ghét bỏ, cũng không bênh vực ai, khiến người khác không thể đoán được anh đang nghĩ gì.

Thấy không ai dám phản đối, Kiều Minh Nguyệt đắc thắng trải túi ngủ của mình ra, ung dung chiếm lấy vị trí đắc địa nhất. Cô mặc kệ ánh mắt như dao găm của Tô Mạn Mạn, vui vẻ chìm vào giấc ngủ với hy vọng sáng mai tỉnh dậy, điểm số sẽ khả quan hơn một chút.

Nửa đêm, một cơn mưa rừng bất chợt đổ xuống.

Tiếng mưa rơi lộp độp trên tấm bạt lều ngày một lớn. Nhiệt độ giảm đột ngột, không khí trở nên ẩm ướt và lạnh buốt. Kiều Minh Nguyệt đang ngủ say cũng phải rùng mình tỉnh giấc. May mắn thay, vị trí của cô ở trong cùng, lại có mấy lớp hành lý chắn gió, nên vẫn khá ấm áp.
Nhưng những người khác thì không được may mắn như vậy.

Cô nghe thấy tiếng răng va vào nhau lập cập, tiếng sụt sịt khe khẽ. Cô hé mắt nhìn. Bạch Liên, người nằm gần cửa lều nhất, đang co ro trong chiếc túi ngủ mỏng manh. Cơn gió lạnh lùa qua khe hở, mang theo hơi ẩm, phả thẳng vào người cô ấy. Trông Bạch Liên nhỏ bé, đáng thương như một chú mèo con bị bỏ rơi ngoài mưa.

Kiều Minh Nguyệt cau mày, quay mặt vào trong.

“Mặc kệ cô ta. Nữ chính có hào quang bảo hộ, không chết được đâu.” Cô tự nhủ: “Mình là phản diện, phải vô tâm, phải độc ác.”

Cô nhắm mắt lại, cố gắng ngủ tiếp. Nhưng tiếng run rẩy của Bạch Liên cứ văng vẳng bên tai, dai dẳng như một bài hát dở tệ không thể tắt đi. Cảm giác tội lỗi mơ hồ, một thứ cảm xúc xa xỉ mà một kẻ phản diện không nên có, bắt đầu len lỏi trong lòng cô.