Kiều Minh Nguyệt cảm thấy thế giới đang trêu ngươi cô một cách tàn nhẫn và đầy tính nghệ thuật. Cái con số -575 to tướng, đỏ lòm, nhấp nháy trong tâm trí cô như một bảng hiệu đèn neon quảng cáo cho sự thất bại của một kẻ phản diện. Nó không chỉ là một con số, nó là một lời sỉ nhục, một tượng đài vinh danh sự nghiệp làm người tốt bất đắc dĩ của cô.
Cô ngồi bó gối trong góc lều, gặm miếng bánh quy mà cứ ngỡ đang nhai tấm vé về nhà của chính mình. Vị nó vừa khô vừa đắng, y hệt tâm trạng cô lúc này.
“Hệ thống.” Cô rên rỉ trong đầu, giọng điệu thê lương như thể vừa rớt hết tất cả các môn: “Ngươi nói xem, có phải bộ phận lập trình của ngươi có thù với ta không? Hay là thế giới này có cơ chế tự động “tẩy trắng” cho những người có họ Kiều?”
Hệ thống im lặng mất vài giây, có lẽ đang xử lý câu hỏi đậm chất cà khịa.
[Báo cáo ký chủ. Hệ thống 007 được lập trình với thuật toán tối tân, không tồn tại lỗi logic mang tính cá nhân. Thất bại của ký chủ hoàn toàn đến từ năng lực thực thi yếu kém.]
Kiều Minh Nguyệt suýt nữa thì ném mẩu bánh quy còn lại vào không khí.
“Yếu kém á?” Cô gào thầm: “Ta đã cố gắng chảnh chọe, ta đã giả vờ ngã, ta đã lườm nguýt nam chính. Ta đã làm tất cả những gì một nữ phụ tiêu chuẩn phải làm! Ngươi muốn ta phải làm gì nữa? Đốt khu rừng này à?”
[Phân tích đề xuất “Đốt rừng”… Mức độ ác ý: Cao. Mức độ rủi ro: Bị bắt giam, kết thúc vai diễn. Hậu quả: Không thể tiếp tục nhiệm vụ. Đề xuất bị bác bỏ.]
Giọng nói máy móc của hệ thống thành công dập tắt ngọn lửa manh động vừa nhen nhóm trong lòng cô. Đúng vậy, cô cần bị ghét, chứ không phải bị tống vào tù.
[Kích hoạt nhiệm vụ nhánh. Nhiệm vụ: Chiếm đoạt vị trí ngủ tốt nhất trong khu trại. Phần thưởng thành công: +50 Điểm Căm Phẫn. Hình phạt thất bại: Không có.]
Một nhiệm vụ không có hình phạt? Kiều Minh Nguyệt lập tức cảnh giác. Kinh nghiệm cho cô thấy, những gì miễn phí thường là những thứ đắt nhất. Nhưng 50 điểm Căm Phẫn lúc này quý như vàng. Nó có thể không lấp được cái hố sâu -575, nhưng ít nhất cũng là một tia hy vọng le lói.
“Ok, chốt đơn!” Cô bật dậy, phủi vụn bánh trên quần áo, ánh mắt ánh lên quyết tâm của một kẻ cùng đường.
Bên ngoài lều, mọi người đã bắt đầu thảo luận về chỗ ngủ. Do số lượng lều có hạn, tổ chương trình đã dựng một cái lều quân dụng lớn để tất cả mọi người nghỉ qua đêm. Dĩ nhiên, trong một không gian tập thể, sẽ có chỗ tốt chỗ xấu. Chỗ tốt nhất rõ ràng là góc trong cùng, khuất gió, khô ráo và bằng phẳng nhất.
Không ngoài dự đoán, Tô Mạn Mạn là người đầu tiên lên tiếng, giọng điệu õng ẹo như thể cô ta mới là công chúa đi lạc vào rừng.
“Em… em sợ côn trùng lắm, lại hay bị lạnh nữa. Em có thể ngủ ở góc trong cùng được không ạ?” Cô ta chớp chớp mắt nhìn mọi người, đặc biệt là hướng về phía Cố Thâm và idol trẻ tuổi Lâm Hạo.
Bạch Liên, với bản tính thiên thần của mình, lập tức đồng ý: “Được chứ, Mạn Mạn. Chị ngủ đâu cũng được.”
Lý Trác, diễn viên hài, cũng xua tay: “Chú đây xương cốt cứng cáp, nằm đất cũng xong, ưu tiên phụ nữ trẻ em.”
Châu Ảnh chỉ mỉm cười không nói gì, ra chiều một bậc tiền bối rộng lượng.
Đây rồi! Thời cơ ngàn năm có một!
Kiều Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu, vận đủ khí chất “bà đây là trung tâm vũ trụ” rồi sải bước ra khỏi lều của mình. Cô đi thẳng đến góc trong cùng, nơi Tô Mạn Mạn vừa trải túi ngủ ra.