Đến nội dung chính

Chương 17: Kẻ thù tiềm năng hay đồng minh bất đắc dĩ? (2)

admin 638 Chữ Cài Đặt

Ba giây.

“Phụt… ha ha ha!” Diễn viên hài Lý Trác là người không nhịn được đầu tiên, anh ta cười đến mức ôm cả bụng.

Tiếng cười như một mồi lửa, châm ngòi cho cả khu rừng. Idol Lâm Hạo quay mặt đi, bờ vai run lên bần bật. Ngay cả cô trợ lý của Tô Mạn Mạn cũng phải lấy tay che miệng. Đám đông nhân viên công tác cũng không nhịn được cười.

Mặt Kiều Minh Nguyệt đỏ bừng lên như gấc chín. Xấu hổ. Nhục nhã. Mất mặt! Cô chỉ muốn đào một cái lỗ tại chỗ rồi chui xuống, sống đời thực vật cho đến hết chương trình.

Bạch Liên vội vàng chạy tới, lấy trong ba lô ra một thanh kẹo năng lượng: “Chị Minh Nguyệt, chị đói rồi phải không? Ăn tạm cái này đi ạ.”

“Tôi không cần!” Kiều Minh Nguyệt gạt tay đi theo phản xạ, nhưng sức lực yếu ớt của cô chỉ khiến hành động đó trông như đang hờn dỗi.
Cố Thâm nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt dò xét ban đầu dần chuyển thành một thứ gì đó phức tạp hơn. Một tia hứng thú xen lẫn chút ý cười thoáng qua đáy mắt sâu thẳm của anh.

Anh đã gặp vô số phụ nữ trong giới giải trí. Người thì giả vờ thanh cao, người thì tỏ ra đáng thương, người thì dùng mọi cách để tiếp cận anh. Nhưng một người vừa cố tỏ ra gai góc, vừa bị cái bụng đói phản bội một cách thê thảm như Kiều Minh Nguyệt thì đây là lần đầu tiên anh thấy.

Thật sự… rất thú vị.

Cô ấy giống như một con mèo hoang nhỏ, cố xù lông lên dọa người nhưng thực chất chỉ đang đói meo và mệt lả. Cái vẻ kiêu ngạo kia chỉ là lớp vỏ bọc cho sự yếu đuối bên trong.

Nghĩ đến đây, Cố Thâm tự động “bổ não” bản thân thành công. Anh kết luận: Kiều Minh Nguyệt không phải đang diễn kịch, cô ấy chỉ đang dùng một phương pháp rất ngốc nghếch để che giấu sự tự ti và mệt mỏi của mình mà thôi.
Anh bước tới, cúi người xuống, chìa chai nước lúc nãy ra một lần nữa, giọng nói đã bớt đi vẻ giễu cợt, thay vào đó là một sự áp đảo không cho phép từ chối.

“Uống đi. Đừng để mọi người phải chờ cô.”

Kiều Minh Nguyệt ngước lên nhìn anh, trong lòng gào thét. Không! Đừng đối xử tốt với tôi! Anh là nam chính cơ mà, anh phải ghét bỏ nữ phụ độc ác như tôi chứ! Cái kịch bản quái quỷ gì thế này?

[Ting! Nhiệm vụ phụ đột xuất: Chọc giận Cố Thâm.]

[Mô tả: Hãy từ chối lòng tốt của Cố Thâm một cách phũ phàng. Phần thưởng: 200 điểm Căm Phẫn.]

Mắt Kiều Minh Nguyệt sáng lên. 200 điểm! Một con số khổng lồ!

Cô hắng giọng, cố nặn ra vẻ mặt chán ghét nhất có thể: “Ai cần anh lo chuyện bao đồng? Đồ của anh, tôi không thèm.”

Nói xong, cô dồn hết sức lực còn lại, cố gắng tự mình đứng dậy để chứng tỏ bản thân không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Nhưng ông trời rõ ràng muốn trêu ngươi cô. Hai chân cô đã tê rần vì ngồi quá lâu, vừa mới đứng lên được nửa chừng, đầu gối đã mềm nhũn, cả người lảo đảo sắp ngã về phía sau.
“Cẩn thận!”

Ngay lúc cô tưởng mình sắp được “hôn môi” đất mẹ, một cánh tay rắn chắc đã vòng qua eo cô, kéo mạnh cô vào một lồng ngực ấm áp, vững chãi. Mùi hương bạc hà an toàn và nam tính xộc thẳng vào mũi cô.

Kiều Minh Nguyệt ngơ ngác. Cô đang nằm gọn trong vòng tay của Cố Thâm.