Đến nội dung chính

Chương 16: Kẻ thù tiềm năng hay đồng minh bất đắc dĩ? (1)

admin 654 Chữ Cài Đặt

“Kiều tiểu thư, cô lại đang diễn kịch gì nữa đây?”

Câu hỏi của Cố Thâm như một luồng điện xẹt qua đại não đang đình công của Kiều Minh Nguyệt. Cô ngẩng phắt đầu, đôi mắt đang lờ đờ vì mệt bỗng sáng rực như đèn pha ô tô.

Đúng rồi! Chính là nó! Ánh mắt này! Giọng điệu này!

Đây không phải là ánh mắt bao dung của Bạch Liên, không phải cái nhìn tinh ranh của Châu Ảnh, càng không phải sự ngưỡng mộ mù quáng của đám đông. Đây là ánh mắt của sự hoài nghi, của sự dò xét, của một người tin chắc rằng cô đang che giấu một bộ mặt khác.

Trong một khoảnh khắc, Kiều Minh Nguyệt cảm động đến muốn khóc. Tri kỷ! Cuối cùng cô cũng tìm thấy tri kỷ trong cái thế giới vô lý này rồi! Một người duy nhất có thể nhìn thấu tâm hồn phản diện mục ruỗng bên trong lớp vỏ bình hoa xinh đẹp của cô!
[Ting! Hệ thống 007 đang quét dữ liệu đối tượng.]

Âm thanh máy móc vang lên trong đầu cô.

[Đối tượng: Cố Thâm. Vai trò: Nam chính nguyên tác. Cấp độ nguy hiểm: Cao. Khả năng sản sinh điểm Căm Phẫn: Cực lớn. Đề nghị ký chủ lập tức gây hấn, tạo ấn tượng xấu sâu sắc.]

“Không cần ngươi nhắc!” Kiều Minh Nguyệt gầm gừ trong tâm trí: “Đây là con mồi của ta!”

Hít một hơi thật sâu, cô nặn ra vẻ mặt kiêu kỳ nhất có thể, nhếch mép cười một cách khinh khỉnh, cố gắng bắt chước những nữ phản diện mà cô từng thấy trên phim.

“Diễn kịch?” Cô hất cằm, giọng điệu vừa chanh chua vừa mỉa mai: “Cố ảnh đế, anh nghĩ ai cũng rảnh rỗi như anh, chạy vào rừng sâu núi thẳm này để chơi trò gia đình hạnh phúc à?”

Cả đoàn làm phim nín thở. Mấy người quay phim lia máy lia lịa, không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc kịch tính nào. Bạch Liên lo lắng bước tới một bước, định lên tiếng giải vây. Tô Mạn Mạn thì khoanh tay đứng nhìn, khóe môi cong lên thành một nụ cười hả hê.
Châu Ảnh khẽ nhíu mày, cô cảm thấy cô gái Kiều Minh Nguyệt này quả thật thú vị, giống như một con nhím nhỏ lúc nào cũng xù lông để tự vệ.

Cố Thâm không hề tức giận. Anh chỉ lẳng lặng quan sát cô. Gương mặt trang điểm tỉ mỉ không che được vẻ mệt mỏi, đôi môi anh đào hơi tái đi vì mất nước, và dù cô cố tỏ ra mạnh mẽ, anh vẫn thấy được đôi chân đang run nhẹ của cô.

Cô gái này… rõ ràng đã sắp đến giới hạn, nhưng vẫn cố gồng mình lên để gây sự với anh. Tại sao? Để thu hút sự chú ý của anh ư? Thủ đoạn này tuy có hơi vụng về, nhưng quả thật rất đặc biệt.

“Ồ?” Anh nhướng một bên mày, giọng trầm thấp đầy từ tính: “Vậy nếu không phải diễn kịch, chẳng lẽ Kiều tiểu thư thực sự yếu đuối đến mức đi vài bước đã không nổi?”

Một mũi tên đâm thẳng vào tim đen!
Kiều Minh Nguyệt tức đến phồng má. Cô muốn đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt anh ta và hét lên: “Đúng đó! Tôi chính là loại bình hoa vô dụng, điêu ngoa, lười biếng, ích kỷ đó! Ghét tôi đi! Mau ghét tôi đi!”

Nhưng trước khi cô kịp thốt ra lời vàng ngọc ấy, một âm thanh bất lịch sự đã phản bội cô.

Ọọọọccc…

Tiếng kêu réo rắt, dài lê thê và ai oán phát ra từ chiếc bụng rỗng tuếch của cô. Nó vang vọng trong khu rừng yên tĩnh như tiếng sấm ngày quang, đánh tan tành cái khí chất “đại phản diện” mà cô cất công xây dựng.

Không khí bỗng nhiên đóng băng.

Một giây.

Hai giây.