Đến nội dung chính

Chương 14: Chiến lược vali và sự sụp đổ của một kế hoạch vĩ đại (2)

admin 648 Chữ Cài Đặt

Câu nói của Châu Ảnh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa hy vọng vừa nhen nhóm của Minh Nguyệt. Ánh mắt của mọi người nhìn cô lập tức thay đổi, từ tò mò châm chọc biến thành “À, thì ra là người mới nên chưa có kinh nghiệm”.

Kiều Minh Nguyệt cứng họng, chỉ có thể nặn ra một nụ cười méo xệch. Châu Ảnh, chị là khắc tinh của tôi phải không?

[Điểm Yêu Thích từ các thành viên trong đoàn vì cho rằng ký chủ “chỉ là lo lắng thái quá” +15.]

[Quy đổi thành điểm Căm Phẫn: -15.]

[Tổng điểm hiện tại: -210.]

Kiều Minh Nguyệt: “…”

Cô muốn khóc quá.

Bỏ qua mọi thứ, cô quyết định thực hiện kế hoạch B: Mở vali ra và để cả thế giới thấy sự xa hoa, vô dụng của mình. Cô sẽ chọn những thứ lố bịch nhất, như một đôi guốc cao gót mười lăm phân, một bộ đầm dạ hội lấp lánh, và chai serum đắt tiền nhất. Hình tượng “não tàn” chắc chắn sẽ khiến khán giả tức điên lên.
Cô ngồi xuống, dứt khoát mở chốt hai chiếc vali.

Cạch! Cạch!

Hai chiếc vali màu bạc hà đồng loạt mở ra.

Và rồi… cả thế giới như ngừng lại.

Không có váy vóc lụa là. Không có giày cao gót lấp lánh. Không có những hộp mỹ phẩm xa xỉ.

Bên trong hai chiếc vali khổng lồ, một bên chất đầy mì gói, lẩu tự sôi, xúc xích ăn liền, chân gà cay, các loại snack đủ vị. Bên còn lại là một chồng sách dày cộp, một cái gối cổ, một bộ sạc dự phòng to như viên gạch, và… một cái chảo chống dính mini.

Tất cả mọi người, kể cả tổ quay phim, đều chết lặng. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

Lý Trác, diễn viên hài của nhóm, là người phá vỡ sự im lặng đó. Anh ta chớp chớp mắt, lắp bắp hỏi: “Minh Nguyệt… em… em định mở một tiệm tạp hóa di động trong rừng à?”

Kiều Minh Nguyệt cũng ngây người. Chết tiệt! Sao cô lại quên mất cơ chứ! Linh hồn bên trong cô là một “thợ lặn” mạng xã hội chính hiệu, một con người của chủ nghĩa thực dụng và lười biếng. Ba ngày trước khi đi, trong lúc Trương Mạn không để ý, cô đã lén lút dọn hết mấy bộ đồ vô dụng kia ra, thay vào đó là cả một kho lương thực vì sợ vào rừng sẽ bị đói. Cô còn định bụng sẽ lén ăn trong lều để không ai biết.
Ai mà ngờ chương trình lại có màn tịch thu hành lý công khai thế này!

“À… ờ…” Cô lắp bắp, cố gắng vớt vát hình tượng: “Mấy thứ này… là để… để dự phòng thôi. Ai biết được trong rừng có gì ăn được chứ?”

Lâm Hạo, chàng idol vốn luôn giữ khoảng cách, lúc này cũng không nhịn được cười: “Chị Nguyệt, chị thực tế thật đấy.”

Bạch Liên thì mắt sáng rỡ, chạy tới bên cạnh cô, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ: “Chị Nguyệt, chị giỏi quá! Sao chị lại nghĩ ra được việc mang theo nhiều đồ ăn như vậy? Em chỉ mang có mấy thanh lương khô thôi.”

Nói rồi, cô ấy còn định cúi xuống giúp Minh Nguyệt: “Để em giúp chị chọn đồ nhé?”

“Không cần!” Kiều Minh Nguyệt theo phản xạ giật lùi, hai tay ôm lấy đống đồ ăn của mình như gà mẹ bảo vệ con, vẻ mặt đầy cảnh giác: “Đồ của tôi, tự tôi chọn.”
Hành động này, trong mắt cô là ích kỷ và giữ của. Nhưng trong mắt những người khác…

Châu Ảnh lại mỉm cười đầy ẩn ý: “Con bé này, đúng là khẩu xà tâm phật. Miệng thì nói cứng vậy thôi chứ chắc là sợ Liên Liên tay yếu, không muốn làm phiền con bé đấy.”