Đến nội dung chính

Chương 13: Chiến lược vali và sự sụp đổ của một kế hoạch vĩ đại (1)

admin 638 Chữ Cài Đặt

Kiều Minh Nguyệt đứng bất động giữa sân bay dã chiến, hai con ngươi xinh đẹp dại ra, linh hồn như thể đã bị con số -205 kia hút cạn. Gió bụi của vùng hoang dã thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và sự tuyệt vọng nồng nặc, nhưng cô không cảm nhận được gì nữa. Trong đầu cô lúc này chỉ còn lại tiếng vọng đầy ai oán của hệ thống.

Âm hai trăm linh năm.

Đây không phải là điểm số, đây là một cái hố sâu không đáy, là bằng chứng cho sự nghiệp phản diện thất bại toàn tập của cô. Cô đã cố gắng đến thế, đã vạch ra một kế hoạch hoàn mỹ đến vậy, tại sao kết quả lại thành ra nông nỗi này?

[Ký chủ, xin hãy đối mặt với thực tế. Thời gian chuẩn bị hành lý là mười lăm phút.] Giọng nói máy móc của Hệ thống 007 vang lên, không một chút đồng cảm.

Kiều Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu, cố gắng kéo linh hồn đang bay phách lạc của mình trở về: “Đối mặt? Ngươi bảo ta phải đối mặt với cái gì? Với sự thật rằng ta là một thiên tài trong việc biến căm ghét thành yêu thích hả?”
[Dữ liệu cho thấy ký chủ có tiềm năng đặc biệt trong việc tạo ra hiệu ứng tương phản. Đây là một kỹ năng hiếm có.]

“Câm miệng!” Kiều Minh Nguyệt gầm lên trong đầu. Cô mà cần cái kỹ năng trời đánh này sao?

Đạo diễn cầm loa thông báo lần nữa: “Mười lăm phút bắt đầu! Mọi người nhanh chóng chọn những vật dụng cần thiết nhất cho vào ba lô nhé! Chặng đường 5km phía trước không dễ dàng đâu!”

Mọi người lập tức xúm lại hành lý của mình. Lâm Hạo và Lý Trác chỉ có một chiếc ba lô du lịch, họ nhanh chóng bỏ ra vài thứ không cần thiết là xong. Châu Ảnh và Bạch Liên mỗi người một vali cỡ trung, cũng bắt đầu lựa chọn cẩn thận. Riêng Tô Mạn Mạn, cô ta mang một chiếc vali màu hồng phấn, sau khi liếc nhìn hai “ngọn núi” của Kiều Minh Nguyệt, cô ta không nhịn được mà bật cười khẩy.
“Một số người nghĩ mình đi nghỉ dưỡng thay vì tham gia show sinh tồn đấy.” Giọng Tô Mạn Mạn không lớn không nhỏ, nhưng đủ để mọi người xung quanh và cả những chiếc máy quay gần đó nghe thấy: “Không biết lát nữa sẽ khóc lóc cầu xin ai xách đồ giúp đây.”

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Kiều Minh Nguyệt. Đây rồi! Cơ hội ngàn vàng đây rồi!

Kiều Minh Nguyệt lập tức ngẩng cao đầu, cong môi kiêu kỳ, ánh mắt nhìn Tô Mạn Mạn như nhìn một con kiến hôi. Cô phải tận dụng thời cơ này để xây dựng hình tượng công chúa bệnh, đáng ghét, ích kỷ.

“Ít ra tôi còn có đồ để mà mang.” Cô đáp trả, giọng điệu vừa chanh chua vừa khinh khỉnh: “Không như ai đó, chắc trong vali toàn đồ rẻ tiền nên không dám khoe ra.”

Tô Mạn Mạn tức đến đỏ mặt: “Cô!”

[Ghi nhận thành công gây hấn với Tô Mạn Mạn. Điểm Căm Phẫn từ Tô Mạn Mạn +10.]
Kiều Minh Nguyệt sướng rơn trong lòng. Cuối cùng! Dòng nước mắt ấm áp đầu tiên! 10 điểm tuy ít nhưng nó chính là sự khởi đầu!

Nhưng cô vui mừng chưa được bao lâu, Ảnh hậu Châu Ảnh đã nhẹ nhàng bước tới, vỗ vai cô và nói với giọng điệu cảm thông: “Thôi nào, Mạn Mạn đừng trêu con bé nữa. Chắc là lần đầu tham gia show thực tế nên em ấy hơi lo lắng, muốn chuẩn bị kỹ càng một chút thôi mà. Đúng không, Nguyệt?”