Bùi Kinh Nhứ hơi nhíu mày, nàng chậm rãi đứng dậy, đi tới trước bài vị, cầm chiếc đánh lửa, muốn đốt nến.
Nhưng có đánh mấy lần cũng đều bị gió mạnh thổi tắt, Bùi Kinh Nhứ đành phải lấy tay che đầu gió, thử lại lần nữa.
Dầu nến nóng hổi nhỏ vào ngón tay Bùi Kinh Nhứ, nàng khẽ kêu một tiếng, lông mày đẹp mắt nhíu lại thành một đoàn.
“Dầu nến mà thôi, Nhị nương tử hô lớn hô nhỏ như thế làm gì.”
Bà tử bị dọa nhảy dựng lên, thở một ngụm, tiếp tục trông coi.
Sắc trời đã hoàn toàn tối đen.
Nước mưa cọ rửa sạch sẽ đình viện, gió lớn dần, lại khiến cho toàn bộ nước mưa kia thổi vào từ đường, bắn lên lưng Bùi Kinh Nhứ.
Càng lạnh hơn rồi.
Bùi Kinh Nhứ khẽ cắn môi, thực ra nàng đã hơi sốt cao rồi, chắc là do lúc đó nhìn thấy cảnh tượng giết người nên đã bị làm cho kinh sợ,
Thế nhưng, nàng không thể ngất đi.
Trâm bạc đặt ở trên ngón tay của nàng, Bùi Kinh Nhứ cắn cắn đầu lưỡi của mình, duy trì sự thanh tỉnh.
Bên ngoài mưa giông đan xen, thể xác và tinh thần của Bùi Kinh Nhứ đều mệt mỏi, nhưng vẫn không buông bỏ tính toán thời gian.
Đã là đêm khuya, nàng đã quỳ năm canh giờ rồi.
Ý thức mơ hồ, Bùi Kinh Nhứ cố chống dáng người thẳng tắp, nhìn về phía bài vị.
Nàng phải thắng.
Nàng bắt buộc phải thắng.
–
Thư phòng Đông viện.
Lại là một tiếng sấm chớp vang lên, Dung Gián Tuyết nhíu mày mím môi, cuối cùng hô một tiếng với bên ngoài: “Giang Hối.”
Cửa phòng mở ra, Giang Hối thu ô đi vào: “Công tử.”
“Đã là canh giờ nào rồi?”
“Bẩm công tử, đã là giờ Mão một khắc rồi.”
Thu giấy bút lại, Dung Gián Tuyết đứng dậy, đi ra ngoài thư phòng.
Giang Hối thấy thế, lại che ô đuổi theo: “Công tử, trở về phòng ngủ nghỉ ngơi sao?”
“Ừ.”
Không có cảm xúc gì mà đáp một tiếng, Dung Gián Tuyết đi về phía phòng ngủ.
Gió kia quá lớn, tuy Giang Hối là người tập võ, nhưng che ô vẫn có vẻ cố hết sức.
Lại là một tiếng sấm chớp đánh xuống!
Ầm ầm!
Một tiếng vang thật lớn, bầu trời đêm âm trầm kia cũng bị chiếu thành ban ngày!
Dung Gián Tuyết nhíu chặt mày, cuối cùng, hắn cầm lấy chiếc ô trong tay Giang Hối, đi về phía ngược lại với phòng ngủ.
“Hả? Công tử, ngài đi đâu vậy?”
Giang Hối cũng không kịp phản ứng, vội vàng đi theo.
–
Hồng Dược mang theo một chiếc xiêm y dày, bị bà tử ngăn ở bên ngoài từ đường.
“Ma ma! Nô tỳ chỉ khoác thêm cho cô nương một bộ y phục thôi, người đã sốt cao rồi, không thể bị cảm lạnh nữa!”
Giọng nói ác đọc của bà tử: “Lão phu nhân nói rồi, không có mệnh lệnh của người thì ai cũng không thể vào!”
Hồng Dược cũng gấp gáp đến khóc rồi, ôm xiêm y trong tay: “Cô nương! Cô nương, người không sao chứ!”
Bùi Kinh Nhứ đã không còn sức lực để trả lời.
Nàng giống như ôm một khối hàn băng, nhưng trên người lại nóng đến không chịu nổi.
Nàng khẽ cắn môi, lại nhẫn tâm dùng trâm cài tóc đâm vào ngón tay của mình, nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện trên quần áo của nàng đều đã nhiễm vết máu loang lổ.
Sắc mặt Bùi Kinh Nhứ tái nhợt, thần tình hoảng hốt.
Hai tay nàng nắm chặt, thân hình nhỏ nhắn lay động, giống như bình bồng chìm nổi.
Ầm ầm!
Sấm rền từng trận.
Bùi Kinh Nhứ lại nghe thấy được tiếng bước chân thanh tịch ở trong đêm mưa ồn ào.
Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cuối cùng dừng ở bên ngoài từ đường.
Tiếng mưa rơi cọ rửa rất nhiều âm thanh, nhưng Bùi Kinh Nhứ vẫn nghe thấy được, hắn che ô, ngữ khí lạnh lẽo đạm mạc: “Nói với mẫu thân, ta đưa Bùi thị về trước, nếu trách tội xuống, chất vấn ta là được.”
Bùi Kinh Nhứ chống người cúi đầu, cho đến khi đôi giày mây giá trị xa xỉ kia xuất hiện trong tầm mắt của nàng.
“Ở lại đây hay đi theo ta?”
Trên đỉnh đầu, giọng nói của Dung Gián Tuyết lạnh lùng không gợn sóng, dường như chỉ đến để cho nàng một sự lựa chọn.
Bùi Kinh Nhứ há miệng, lại phát hiện miệng khô lưỡi cũng khô, trong khoảng thời gian ngắn lại không nói nên lời.
Dung Gián Tuyết đứng thẳng tắp, cụp mắt nhìn Bùi Kinh Nhứ một cái.
Trên tay hắn còn đang cầm ô, thấy nàng không đáp, cũng không nói thêm một câu nào, cất bước muốn đi.
Nhưng một giây sau, một lực đạo ở phía sau bắt lấy ống tay áo rộng thùng thình của hắn.
Dung Gián Tuyết hơi dừng bước.
Phía sau, nữ nhân nắm chặt trên tay, giọng nói mềm khàn: “A Nhứ đi cùng phu huynh…”