Một vết mực thuận theo đầu bút mà rơi xuống bản tấu.
Giang Hối liền lặp lại một lần: “Lão phu nhân nói Nhị nương tử phạm sai lầm, phải đến từ đường quỳ ba ngày, không có sự cho phép của người thì thì không được đưa cơm.”
Dung Gián Tuyết nhíu mày, cúi đầu vân vê phật châu trên cổ tay, không nói gì.
Giang Hối thấy thế, liền cẩn thận nói: “Hay là… Thuộc hạ nói với lão phu nhân một tiếng, để Hồng Dược đưa chút đồ ăn cho Nhị nương tử?”
“Làm sai thì nên bị phạt.” Dung Gián Tuyết đề bút, tiếp tục viết tấu chương: “Mẫu thân cũng không phải là người không biết chừng mực, chắc chỉ là dọa nàng một chút, không cần cho là thật.”
“Thuộc hạ nghe hạ nhân trong phủ nói, lúc trước lão phu nhân cũng thường xuyên phạt Nhị nương tử quỳ ở từ đường, ba ngày ở từ đường, hình như trước đây Nhị nương tử cũng đã từng quỳ…”
Dung Gián Tuyết mím môi, lạnh lùng nhìn Giang Hối một cái.
Giang Hối liền ngậm miệng, cúi đầu không dám nhiều lời nữa.
“Cũng nên có bài học nhớ đời, mỗi lời nói cử chỉ của nàng đều đại diễn cho mặt mũi của Dung gia.”
Ngón tay theo bản năng vuốt ve tiếng Phạn mạ vàng ở trên phật châu, Dung Gián Tuyết không nói gì nữa, chỉ để cho Giang Hối lui ra.
Mặt trời chiều bên ngoài vẫn chưa lặn, Dung Gián Tuyết chỉnh sửa lại tấu chương, nói Giang Hối đóng cửa phòng lại.
–
Từ đường Dung gia.
Bùi Kinh Nhứ lại quỳ gối trước bài vị.
Cảnh tượng như thế nàng đã trải qua vô số lần trong một năm qua.
Dung thị quản lý nội trạch, nàng chỉ cần hơi làm chuyện gì đó khiến bà ta không vừa lòng, bà ta luô có thể mượn đề tài này ra tay, bắt nàng đến từ đường quỳ.
Dung gia là thế tộc đại gia, dòng dõi thư hương, đương nhiên là Dung thị không dám thật sự dùng quyền cước gì đó với nàng, thứ duy nhất có thể trừng phạt nàng, trị nàng lại còn danh chính ngôn thuận, chính là quỳ ở từ đường.
Bùi Kinh Nhứ ưỡn thẳng sống lưng, nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài.
Mặt trời chiều đã ngã về phía tây.
Tính toán thời gian, chắc là nàng đã quỳ hai canh giờ rồi.
Thời tiết không đẹp lắm, bên ngoài lại đổ mưa to.
Mây dày rủ xuống, màn mưa đục ngầu lạnh lẽo.
“Nhị nương tử hãy quỳ ở đây cho đàng hoàng, người cũng đừng trách lão phu nhân nhẫn tâm, phải trách chính ngài không tuân thủ quy củ, làm mất mặt Dung gia!”
Bà tử bên cạnh khoác một bộ xiêm y dày, đứng ở phía sau Bùi Kinh Nhứ mà nói trào phúng vài câu.
Bùi Kinh Nhứ hít sâu một hơi, mặt nhìn về phía bài vị, không nói một lời.
“Hừ, đúng là to gan, lại dám tranh luận với lão phu nhân.”
Bởi vì vị Vương ma ma kia bất kính với chủ tử mà bị đuổi ra khỏi Dung phủ, bà tử mới tới này cũng chỉ châm chọc Bùi Kinh Nhứ, hiển nhiên là đã rất thu liễm rồi.
“Nhị nương tử cũng không nhìn thử xem, nơi này là Dung phủ, Dung phủ từ trên xuống dưới đều là người của lão phu nhân, ai chịu tin những lời nói bậy bạ của người chứ!”
“Lão phu nhân còn nói, người cũng đừng nghĩ đi tìm Trưởng công tử cáo trạng, hôm nay người đã phạm vào quy củ, Trưởng công tử coi trọng quy củ nhất, cho dù ngài ấy đến cũng sẽ không giúp người đâu!”
“Hừ, cũng không biết tâm tư ở đâu ra, lại muốn dựa vào Trường công tử, cho dù như thế nào thì Trưởng công tử cũng là do lão phu nhân sinh ra, ngài ấy cũng không thể nào thiên vị người ngoài như người!”
“…”
Giọng nói của bà tử không tính là nhỏ, nhưng đã bị nước mưa cọ rửa sạch sẽ.
Từ đường mở cửa lớn, gió lạnh mưa đêm như kim đâm vào xương tủy của Bùi Kinh Nhứ, Bùi Kinh Nhứ rụt cổ, màu môi trắng bệch.
Lấy mạng để đánh cược cũng tốt, Bùi Kinh Nhứ nhất định phải ngồi lên bàn cược.
Mưa lạnh xen lẫn sấm sét vang dội, bóng đêm phiền lòng như muốn nuốt chửng người khác.
Ngọn nến trong từ đường nhảy lên hai cái, cuối cùng theo tiếng gió gào thét mà bị dập tắt.
Trong từ đường lập tức không còn ánh sáng, đen sì, trộn lẫn với sấm sét dọa người trên bầu trời đêm, cực kỳ dọa người.
“Còn sững, sững sờ ra đó làm gì? Nhị nương tử còn không mau đi đốt nến lên?”
Bà tử khép xiêm y trên người lại, phô trương thanh thế mà nói.