Loại người giống như Dung Gián Tuyết, trong mắt không chứa nổi một hạt cát, hắn nhất định sẽ không lưu lại với nữ nhân có tâm tư đê tiện giống như nàng.
Đôi bàn tay ấm áp to lớn bao phủ đôi mắt nàng không mang theo một chút dục sắc nào.
“Làm sao thế?”
Cảm giác được thân thể cứng ngắc của Bùi Kinh Nhứ, Dung Gián Tuyết rũ mắt, đáy mắt hiện lên một vệt cảm xúc.
Bùi Kinh Nhứ cuộn tròn trong lòng nam nhân, một câu cũng không nói nên lời.
Trên đỉnh đầu lại truyền đến giọng nói Dung Gián Tuyết: “Mọi chuyện đã kết thúc, ta bảo Giang Hối đưa ngươi về phủ.”
Hai tay rời khỏi cánh tay nam nhân, Bùi Kinh Nhứ lui về phía sau vài bước, rời khỏi vòng tay của hắn.
Muốn dừng tay sao?
Trong đầu Bùi Kinh Nhứ xuất hiện nghi vấn như vậy.
Muốn dừng tay sao? Nếu như dừng tay ở chỗ này, ít nhất Dung Gián Tuyết sẽ không nhận ra chuyện gì khác thường, nàng còn có thể trở ra toàn thân.
Nếu như chỉ là muốn sống sót, nàng vẫn còn cách khác.
Đưa hết những của hồi môn kia cho Dung gia cũng không sao, như vậy, nàng có thể thuận nước đẩy thuyền, để Dung thị thong dong mà đuổi nàng ra khỏi phủ, từ nay về sau rời khỏi kinh thành, trời cao biển rộng.
Như vậy thì nàng cũng có thể sống sót.
Miêu tả về Dung Gián Tuyết ở trong thoại bản đã khiến cho Bùi Kinh Nhứ giờ phút này cảm nhận được sâu sắc, “Quân tử thật sự” như vậy, trong mắt không thể chứa được người lừa dối hắn.
Thế nhưng…
Bùi Kinh Nhứ hơi ngước mắt lên, trong mắt hiện lên một tia ác độc.
Tại sao chỉ là sống sót! Dựa vào đâu mà chỉ có thể sống sót!
Chỉ là bởi vì nàng là nữ phụ pháo hôi trong thoại bản, cho nên không xứng nghịch tập lật ngược tình thế, không xứng báo thù rửa hận sao?
Nàng không cam lòng!
Bùi Kinh Nhứ xuất thân từ thế gia thương nhân, từ nhỏ phụ thân nàng đã dạy nàng, buôn bán giống như là cờ bạc, cược xem ngươi có dám ngồi lên bàn đánh bạc hay không, có can đảm “đặt cược toàn bộ” hay không!
Nàng dám đặt cược toàn bộ.
Thứ nàng muốn, không chỉ là sống sót.
Nữ phụ độc ác giống như nàng đây cứ muốn xem thử có thể sửa lại vận mệnh, nghiền nát hào quang của nữ chính kia hay không!
Nghĩ đến đây, đồng tử của Bùi Kinh Nhứ run rẩy vài cái, nước mắt liền giống như là hạt châu đứt dây, rơi xuống từng hạt từng hạt.
“Phu huynh, hiện giờ thiếp có hơi… không dám gặp Giang thị vệ…”
Là nỗi sợ hãi và hoảng hốt của nữ tử.
Chẳng biết vì sao, khi nghe thấy nàng cự tuyệt Giang Hối, Dung Gián Tuyết vốn còn đang cau mày lại khó hiểu mà được xoa dịu ba phần.
“Giang Hối ở lại xử lý chuyện tiếp theo, ta đưa ngươi về trước.”
“Được…”
Dung Gián Tuyết lại nói mấy câu với Thẩm An Sơn, sau đó cũng không ở lại nữa, dẫn theo Bùi Kinh Nhứ ngồi lên xe ngựa về phủ.
Trên xe ngựa, Bùi Kinh Nhứ suy yếu dựa vào khung xe, thái dương thấm ra mồ hôi.
Nam nhân bên ngoài không thể ngồi chung xe ngựa với nữ tử trạch viện, nên Dung Gián Tuyết ngồi ở bên ngoài xe ngựa, cũng không tiến vào.
“Phu huynh… A Nhứ muốn uống nước…”
Trong xe ngựa, giọng nói của nữ tử mềm mại, không hề có khí lực gì.
Dung Gián Tuyết: “Ấm nước ở trong khung ô tối dưới đệm mềm.”
Bùi Kinh Nhứ làm bộ làm tịch tìm kiếm một lát, giống như đã hao hết tất cả khí lực, lại ngã xuống đệm.
“Tìm được chưa?”
“Không có… Thế nhưng cũng không sao, sắp về đến phủ rồi, A Nhứ trở về uống cũng giống như vậy.”
Dung Gián Tuyết nghe thấy vậy, đôi môi mỏng hơi nhếch lên.
Trong xe ngựa truyền đến tiếng ho khan kịch liệt của nữ tử, nghe vô cùng đau khổ.
Dung Gián Tuyết hơi nhắm mắt, cuối cùng, hắn nói một tiếng “Thất lễ” với nữ nhân trong xe ngựa, lập tức vén rèm xe, cúi người đi vào.
Bùi Kinh Nhứ “đau khổ” mà nhắm hai mắt lại, xiêu xiêu vẹo vẹo nằm ở một bên, sắc mặt trắng bệch, trán đổ mồ hôi.
Dung Gián Tuyết lấy bình nước ra, rót vào trong chén trà, đưa tới trước mặt Bùi Kinh Nhứ.
“Tỉnh táo một chút, uống nước đi.”
Bùi Kinh Nhứ đè nụ cười trên khóe miệng xuống, nàng lắc lư chống người ngồi dậy, nhận lấy chén nước trong tay nam nhân.
“Huyền Chu ca ca, cám ơn huynh…”