Trên cổ tay vẫn còn đang đeo phật châu của hắn.
Sức lực càng siết chặt, khiến cho Dung Gián Tuyết hơi nghiêng đầu.
Hắn rũ mắt nhìn nàng, nam nhân giống như đức phật có khuôn mặt hiền lành trong bức họa kia, không nhìn ra được cảm xúc.
Thật giống như sự đau khổ và buồn vui của nàng đều không liên quan đến hắn.
Bùi Kinh Nhứ hơi nhíu mày, con ngươi của nàng động đậy, nghĩ xem bước tiếp theo phải làm như thế nào.
“Phu…”
Nàng lại muốn gọi hắn, nhưng còn chưa đợi nàng hô lên, một giây sau, Dung Gián Tuyết nắm ngược lấy cổ tay của nàng rồi kéo qua, một tay bảo vệ nàng ở dưới người!
Còn không đợi Bùi Kinh Nhứ kịp phản ứng lại, chỉ nghe thấy phía sau truyền đến một trận xao động: “Các huynh đệ! Theo ta giết chết Thẩm An Sơn!”
Là âm thanh đao kiếm va chạm cùng một chỗ!
Người ngã ngựa đổ, yến tiệc vốn náo nhiệt kia lập tức hỗn loạn thành một đoàn, các nữ quyến bên phía bình phong đều hoảng loạn thét chói tai!
Bùi Kinh Nhứ đưa lưng về phía thích khách, được Dung Gián Tuyết che chở ở trong lòng.
Là ám sát!
Tiếng ly rượu rơi xuống đất, tiếng khách khứa thét chói tai, tiếng lưỡi dao va chạm vào nhau… Các loại âm thanh đan xen với nhau, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn!
Bùi Kinh Nhứ kề sát vào ngực nam nhân, nghe thấy nhịp tim bình tĩnh lại có lực của Dung Gián Tuyết.
Kiếp trước, Bùi Kinh Nhứ bị Thẩm Tòng Nguyệt hãm hại, bị tỳ nữ của nàng ta đưa đến thiên viện, vừa vặn tránh được lần ám sát đó.
Nàng nhớ rõ, trận ám sát lần này là nhằm về phía Trầm An Sơn, nhưng Dung Gián Tuyết đã thiết lập mai phục từ trước, nhất cử bắt lấy đám thích khách này!
Nghĩ tới đây, Bùi Kinh Nhứ cũng không lo lắng nữa, ngược lại khẽ chuyển động con ngươi, nghĩ xem nên làm như thế nào để lợi ích của mình tăng lên cao nhất.
Không biết nghĩ đến chuyện gì, khóe miệng của Bùi Kinh Nhứ hơi nhếch lên, thế nhưng giọng nói vẫn run rẩy: “Phu, phu huynh, làm sao vậy?”
“Có thích khách, sẽ lập tức giải quyết xong thôi.”
Tầm mắt của Bùi Kinh Nhứ nhìn thấy Giang Hối rút kiếm mà đến, hắn dẫn theo mọi người, bao vây lấy thích khách ở trong sân viện, bắt đầu phản kích!
Những thích khách liên tiếp bại lui, không địch lại đám người Giang Hối!
Thành bại đã định.
Trán Bùi Kinh Nhứ đặt lên ngực nam nhân, giọng nói khàn khàn: “Phu huynh… A Nhứ rất khó chịu…”
Dung Gián Tuyết một tay bảo vệ sau lưng nàng, cụp mắt nhìn nàng một cái, chỉ xem như là dược hiệu của nàng chưa hết, sắc mặt lạnh lùng đạm mạc.
“Phu huynh, cứu A Nhứ với…”
Bùi Kinh Nhứ nói xong, hai tay “không tự giác” mà ôm lấy cánh tay của hắn, giống như mèo con tìm kiếm sự che chở.
Thích khách dẫn đầu vùng vẫy giãy chết, giơ kiếm chém về phía Giang Hối!
Dung Gián Tuyết lạnh lùng nói: “Giết.”
Giang Hối nghe vậy, mũi đao trong tay khẽ chuyển đổi thành lưỡi dao sắc bén, không chút do dự mà chém về phía người đang lao đến!
Xoẹt…
Ấm áp, lưu động, vết máu dinh dính.
Bùi Kinh Nhứ theo bản năng xoay người muốn nhìn, một giây sau, lại bị một bàn tay lớn phía sau che mắt lại.
“Đừng nhìn.”
Giọng nói lạnh lùng lãnh đạm.
Một chút dược hiệu ở trên người Bùi Kinh Nhứ kia đã tiêu tán toàn bộ.
Nàng chạm phải máu loãng, trên quần áo phía sau nàng, cũng tràn đầy vết máu.
Vào giờ phút này, Bùi Kinh Nhứ chỉ cảm thấy bên tai là một trận ong ong, ngay cả âm thanh xung quanh cũng trở nên mơ hồ mông lung.
Chết người rồi.
Là do Dung Gián Tuyết chỉ thị.
Cho dù là kiếp trước, Bùi Kinh Nhứ cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy tử vong như vậy, máu nóng chảy xuôi đầy đất, xúc cảm trơn trượt giống như đã thấm ướt toàn thân nàng.
Trong nháy mắt này, Bùi Kinh Nhứ mới sinh ra cảm giác thực tế về Dung Gián Tuyết này.
Hắn không chỉ là thiện nhân tay đeo phật châu, cũng là quyền thần Thiếu Phó giết người không chớp mắt.
Lần trước trên đường xuống núi bị ám sát, Giang Hối cũng chỉ đánh lui thích khách, mà hiện tại, là giết chết ngay tại chỗ.
Cả người Bùi Kinh Nhứ nổi lên ý lạnh.
Nếu như, nếu như có một ngày, Dung Gián Tuyết biết được chân tướng, biết tất cả những gì nàng làm đều là vì để quyến rũ hắn, chỉ là vì để sống, hắn sẽ giết nàng sao?
Sẽ.