Đến nội dung chính

Chương 8

admin 1.505 Chữ Cài Đặt

Mấy hôm sau

“Alo! Con sắp về rồi, khoảng 10 phút nữa.”

Khương Hạ Thy tắt cuộc gọi điện. Nàng xoay bánh lái, rẽ vào một con đường trong ngõ, lối tắt để về nhà.

Không có xe cộ nên lối đi khá vắng, Hạ Thy tăng tốc. Đến khi đi qua ngã rẽ, nàng vô tình nhìn thấy một tên lạ mặt đang ngó nghiêng xung quanh, hắn kéo mũ lưỡi trai sâu xuống rồi chạy nhanh hơn. Phía trước là một cô gái mà nàng cảm thấy hơi quen mắt. Họ đi sâu vào đường nhỏ, vị trí ô tô không vào được.

Nhận ra đó là Lạc An Chi, nàng nhíu mày rồi dừng xe lại. Bước xuống, Khương Hạ Thy đeo khẩu trang và đội mũ. Nàng tiến vào.

Biết sắp gặp nguy hiểm, Lạc An Chi nhấn mở ghi âm khi luồn tay vào túi. Cô giữ vững tốc độ, dựa vào bóng phản chiếu để xác định đối phương.

Đến khi gần vào ngõ cụt, một bàn tay to lớn đặt mạnh lên vai cô. Hắn bóp chặt, dùng lực ấn xuống.
Lạc An Chi xoay người, vươn tay hất tung mũ lưỡi trai của hắn ra. Một tên cắt tóc side part, cô liếc qua vết sẹo mờ trên trán hắn và đôi lông mày rậm.

Tên lạ mặt túm cánh tay cô, dùng lực đẩy vào trong. Lạc An Chi là người học võ, phần nào kiểm soát được cú ngã. Cô khuỵu gối xuống đất, nhìn lên: “Là ai thuê?”

“Mày không cần biết, con ranh à.” Chất giọng đầy vẻ xảo trá, hắn khá cao, cộng với dáng người to khoẻ khiến việc áp đảo ngoại hình trở nên dễ dàng.

Trong khoảnh khắc cô có ý định sử dụng Taekwondo, hành động hắn như phát ra tia sét. Lập tức tóm lấy cổ chân cô, dơ lên. An Chi lập tức ném nắm cát đã gom khi nãy khiến hắn hét lên, vô thức dụi mắt. Nhân cơ hội, cô vòng qua định chạy. Nhưng tên này nhanh tay túm lấy cổ áo, muốn kéo lại vào tường.

“Rắck”

Đột nhiên hắn kêu lên, cánh tay tên lạ mặt bị bẻ ngược. Khương Hạ Thy vòng tay qua eo cô, kéo lại gần. Nhạy bén nhận ra hương quế khô, An Chi biết người này là ai thì yên tâm hơn.
Sau tiếng kêu thất thanh, hắn biết mình rơi vào thế yếu thì lập tức chạy thoát. Lạc An Chi nhìn theo, một lần nữa tắt đoạn ghi âm.

Chỉ một bàn tay của Hạ Thy cũng đủ nắm gần như toàn bộ vòng eo. An Chi lùi lại, không cẩn thận để tóc cuốn vào cúc áo của nàng ấy. Thời gian gần đây không đi cắt nên tóc đã khá dài, An Chi dùng ngon tay cẩn thận tháo từng sợi.

Hôm nay, Khương Hạ Thy diện áo sơ mi cúc bó sát. Cùng với chân váy chữ A màu xám. Style giống như cô thư kí chốn công sở.

Chính xác Lạc An Chi cao đến ngực của nàng, tóc bị cuốn vào chiếc cúc đầu tiên, nằm ngay ở vị trí đó. “Chính xác” hơn, cô thấy gần như thấy một nửa. An Chi không xấu hổ, ngược lại còn thầm khen ngợi đây là kích cỡ ước mơ của phái nữ.

Khương Hạ Thy nhướng mày, quan sát thái độ của cô. Nàng đột nhiên cảm thấy buồn cười, đôi môi nhếch lên.
Nhưng sâu thẳm bên trong, nàng vẫn còn nghi ngờ người đàn ông khi nãy là ai. Khả năng cao là hắn được thuê để làm việc này.

Gỡ xong những sợi tóc, Lạc An Chi mở lời: “Cảm ơn chị!”

“Sao lại ở ngoài giờ này? Có bị thương không?”

Giọng nói nàng vẫn bình tĩnh, cái giọng mà giới fan gọi là “âm thanh của núi” mỗi khi cất lời hát.

Lạc An Chi lắc đầu: “Không sao.”

Khương Hạ Thy chỉnh lại cổ áo, một sợi tóc khẽ rũ xuống, lơ lửng trước cánh môi: “Lên xe đi, chị đưa em về.”

“!!!” An Chi chỉ cười, tỏ ra vui mừng. Nhưng trong lòng cô: SỢ!

Vì đây là khoảng thời gian Trình Hải đẩy mạnh công cuộc theo dõi Khương Hạ Thy. Nếu anh ta phát hiện ra cô, đảm bảo sẽ biến Lạc An Chi thành ván gỗ đóng lên cây cầu chinh phục nữ chính.

Nhưng với tình huống vừa rồi, để an toàn cô vẫn theo nàng lên xe.

Lạc An Chi đã ngồi ở ghế phụ lần thứ hai, cảm giác căng thẳng giảm đi. Trên đường, cả hai cũng nói chuyện nhiều hơn.

“Em học võ à?”

Cô khẽ đáp: “Vâng!”

“Giờ còn không?”

“Em chưa tìm được chỗ học, chắc chỉ có thể xem clip hướng dẫn trên mạng.”

An Chi luôn đề cao việc học võ để phòng thân và giúp đỡ người khác khi cần. Nhưng các lớp dạy võ cô không nắm biết địa chỉ.

Khương Hạ Thi lấy từ trong ngăn chứa đồ ra một tấm thẻ, đưa cho cô khi xe dừng ở trạm đổ xăng: “Nếu hứng thú, có thể đến.”

Lạc An Chi nhận lấy, đọc thông tin trên tấm thẻ. Đó là một lớp dạy taewondo do một cô giáo tên Chương Ngọc Bích.

Có kèm số điện thoại và địa chỉ cụ thể. May mắn, lớp học lại gần Khương gia. Lạc An Chi quay sang nhìn nàng, ánh đèn trong xe chiếc lên góc nghiêng của Khương Hạ Thy, giống như một bức tranh vẽ chì.

“Cảm ơn chị!”

Một câu mà cô cảm thấy bản thân nói ngày càng nhiều với nữ chính.

_______

“Này nha, tôi nhận được một bạn học sinh mới tên Lạc An Chi. Người mà cô nói đúng không?”

Nàng đặt sách lên kệ, nhìn cuộc gọi đã kéo dài được hơn 1 phút: “Ừm.”

Giọng trêu nghẹo của Chương Ngọc Bích tràn qua màn hình: “Ở ~” rồi nhấn nhá từng chữ: “Rốt cuộc là cô bé nào có thể khiến Khương tổng của chúng ta hạ mình xin thông tin lớp học của tôi đây?”

“Không cần cô hỏi. Nhưng mấy cái trò trêu nghẹo nữ giới, tốt nhất đừng dùng với người này.”

“Hmm? Tại sao?”

Dứt lời, cuộc gọi đã bị đối phương kết thúc. Chương Ngọc Bích nhìn vào màn hình, khẽ cười bất lực. Rốt cuộc Lạc An Chi là kiểu con gái thế nào?

Nhưng cô tin, người này không thể thú vị bằng mình trong mắt Khương Hạ Thy.____

Dựa theo địa chỉ được ghi và bản đồ điện tử, Lạc An Chi đứng trước cửa lớp vào đúng khung giờ mở cửa. Đã có khá nhiều học sinh đến, không ai trông quá bé tuổi. Cô thậm trí còn thấy một người đàn ông cao lớn, da ngăm và cạo trọc. Nhìn vào chiếc đai đỏ, An Chi biết đây là một học sinh kiên trì.

Một căn phòng thoáng mát, xung quanh có nệm xốp đen trắng. Một tấm gương lớn để học sinh có thể quan sát động tác của chính mình.

Lạc An Chi bước vào, mọi người đồng thời nhìn về phía cô.

Tất nhiên, trong họ vẫn có học sinh nữ. Mà sức mạnh thu hút phái nữ chưa bao giờ chìm vào giấc ngủ.

Lập tức, một vài lời khen thì thầm được vang lên.

Trước khi Lạc An Chi đến, Chương Ngọc Bích đã tưởng tượng dáng vẻ của cô bé trông như thế nào.

Có thể là thấp bé, dáng đi lại hai hàng, tóc tai không buộc gọn, hành động thì kém tinh tế.

Hoặc mặt hoa da phấn, bước chân yểu điệu, giọng nói ngọt như mía lùi.

Hoá ra là một sinh viên đại học. Dáng người mảnh khảnh, da trắng như hoa sữa, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, giọng nói cũng toát lên sự bình tĩnh và nhẹ nhàng, thật dễ nghe.

10 giây, 20 giây rồi 1 phút… Cô bất giác nhìn đối phương khá lâu. Dường như cô bé này thật sự thu hút, vậy nên Khương Hạ Thy mới quan tâm?

Chương Ngọc Bích miễn cưỡng quay đầu đi, nhìn xuống mọi người: “Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, tên Lạc An Chi. Nhớ giúp đỡ nhau nhé.”

Dường như quên đi những lời nói tuần trước của Khương Hạ Thy, Ngọc Bích không hỏi cô đã từng học võ chưa mà đưa luôn bộ đồ đai trắng cho người mới bắt đầu. Lạc An Chi chẳng bày tỏ gì thêm, theo hướng dẫn đi vào phòng thay đồ.

Do cơ thể khá gầy, khi đeo đai vòng eo thon thả như được tôn lên.

Lạc An Chi không chủ động làm quen với mọi người. Nhưng mọi người lại tiến tới trò chuyện với cô.

Đặc biệt là người đàn ông khi nãy, hắn giới thiệu mình rên La Đại Dũng. Hắn nói rất bất ngờ khi cô có thể theo kịp bài học dù chỉ là người mới. Đại Dũng nói khá nhiều, nhưng không khiến người ta khó chịu.

Chỉ có Ngọc Bích ngồi bên cạnh, đờ người.