Đến nội dung chính

Chương 7

admin 1.686 Chữ Cài Đặt

Tại Khương gia.

“Bố mẹ!” Hạ Thy bước vào căn biệt thự lớn, đặt chiếc áo khoác lên giá đỡ mạ vàng.

“Con về rồi đấy à? Lại đây, xem giúp mẹ mấy cái này” Bà Trần đặt ly trà hoa cúc xuống bàn kính, xếp những tập giấy theo hàng lối.

Hạ Thy ngồi xuống phía đối diện, bên cạnh là Khương Đình Trung – bố nàng, đang đọc báo.

“Khương Thành năm nay lên lớp 11, thi đại học là chuyện sớm muộn. Mẹ định thuê gia sư, đây đều là ảnh và thông tin mà trung tâm gửi đến.”

Khương Hạ Thy nhướng mày. Không hiểu sao lại chọn một tờ gần cuối lộ rõ ảnh.

“Đây là…?”

Bà Trần:” À, cô bé này là Lạc An Chi – thủ khoa năm nay, cũng đang học ở trường X. Mẹ đã tìm hiểu, An Chi từng tham gia và sở hữu rất nhiều giải thưởng, thành tích. Đặc biệt là nhìn sơ qua đã có cảm tình. Con thấy sao?”
Khương Hạ Thy nhìn vào những dòng thông tin được ghi rõ ràng, vô thức gật đầu:” Con thấy ổn.”

“Vậy chốt nhé, phải liên hệ với trung tâm gia sư mới được.” Dứt lời, bà Trần mở điện thoại.

Khương Hạ Thy còn muốn xem thêm thì nhìn thấy Đình Trung đặt tờ báo xuống. Ông ấy cất giọng, trầm và từ tốn: “Cái thằng nhóc đó, bố xử lý rồi.”

Hạ Thy: “Tốt nhất là để hắn trong tình trạng luôn luôn bận rộn để đỡ làm mấy trò vô bổ ấy.”

“À, nhớ rồi. Tên nhóc đã dở trò với fan hâm mộ của con ấy hả?” Mẹ nàng tháo chiếc kính gọng bạc, sắp xếp lại giấy tờ.

“Mẹ… Gia sư bao giờ đến thế?”

Khương Hạ Thy hỏi, nàng biết thắc mắc này đang đi lạc khỏi chủ đề chính.

Bà Trần: “Ngay sáng mai. Hình như gia cảnh cô bé không tốt nên mới vội vã thế.”

Nàng đưa mắt, nhìn ra phía cửa sổ: “Vậy sao…?”
“Thôi, con lên phòng đây.”

Khương Hạ Thy không quên cầm theo túi sách rồi bước lên tầng. Tiếng trò chuyện của phụ huynh nhỏ dần.

..

Hôm sau, tròn 4 giờ chiều. Lạc An Chi mặc chiếc váy xanh, hoạ tiết caro. Để chỉn chu và giúp vẻ ngoài thêm tươi tắn, cô đã trang điểm nhẹ nhàng.

Đây là công việc Tạ Hiểu giới thiệu. Nhờ vào thành tích vượt trội, Lạc An Chi khá an tâm sẽ có gia đình mời làm gia sư.

Trong nguyên tắc, nữ phụ đã quyết tâm từ bỏ công việc “nhìn thấy đích” này. Chỉ vì tên nam chính Trình Hải nói anh ta hứng thú với mẫu bạn gái giỏi thêu thùa. Thế nên, Lạc An Chi đã dùng một số tiền lớn để mua đồ, học làm.

Mặt khác, khoản tiền đó vốn để đóng học. Nữ phụ bắt đầu bước vào sai lầm từ đây.

Bước vào căn biệt thự, hơi thở của giới nhà giàu mạnh mẽ toả lên.
Tấm thảm trải dài lối đi, được thuê bởi hoạ tiết cổ điển. Các bức tường sơn trắng, góc cạnh mạ vàng. Ánh đèn lấp lánh, những viên pha lê như đua nhau toả sáng. Bó hoa thạch thảo toả hương trong chiếc bình gốm. Một khung cảnh mà người ta thường chỉ thấy xuất hiện trên phim điện ảnh.

Một người hầu bước tới, sau khi cúi chào thì dẫn cô vào bên trong. Lạc An Chi đoán cô ấy ngoài 30, thái độ lịch sự và luôn cẩn trọng trong từng hành động.

“Đến rồi sao?”

Bà Trần tiến tới, trên tay còn đang cầm cọ vẽ: “Chào cháu, bác là Trần Hương.”

“Vâng, cháu chào bác. Cháu tên Lạc An Chi ạ.” Cô lễ phép cúi đầu, dễ dàng tạo thiện cảm với đối phương.

“Haha, không hiểu sao bác nhìn qua là đã thấy quý cháu rồi. May mà chưa có ai mời cháu về dạy trước đấy.”

Đương nhiên, đây là tác dụng của năng lực thu hút phái nữ.

Lạc An Chi mỉm cười, đôi mắt biếc phản chiếu dáng vẻ thích thú của bà Trần.

“Thằng bé ở trên lầu. Năm nay nó lớp 11 rồi, nhờ cả vào cháu nhé.”

“Vâng!”

Sau đó, cô bước lên cầu thang, tầm nhìn hướng xuống phía dưới.

“…eh!”

Cô ngẩng đầu lên, chóp mũi cảm nhận được hương quế khô đặc trưng.

Đứng đối diện là Khương Hạ Thy, một người mà Lạc An Chi chưa bao giờ nghĩ có thể gặp mặt một cách dễ dàng.

Nàng ấy mặc bộ đồ màu xám giản dị, mái tóc được cố định bởi xược.

Gương mặt không được tô điểm vởi phấn son, để lộ từng đường nét tự nhiên.

Một làn da mà thông thường bất kì cô gái nảo cũng mong muốn sở hữu: Trắng sáng, mịn màng và không tì vết. Đôi mắt phượng rũ xuống, tô điểm hàng mi cong. Môi khép hờ, cùng màu với loài hoa anh đào.

Không hiểu sao, Lạc An Chi lại có cảm giác như bản thân đang bị ôm trọn. Khi mà dáng dấp của cô có phần nhỏ hơn Khương Hạ Thy không ít.

“À…”

Nàng ấy nghiêng đầu, một từ nhẹ nhàng phát ra từ khuôn miệng.

Trong một khoảnh khắc, cô cất giọng. Âm thanh nhẹ nhàng và đậm chất của một thiếu nữ mới lớn: “Em…là fan của chị…”

Tiếp theo là sự yên tĩnh đến khó chịu.

Khương Hạ Thy nhớ lại chiếc bánh lê xanh, bức tranh bằng gương và gấu bông ngôi sao của các thành viên trong ban nhạc thì không khỏi nhếch môi.

Giống như một lời thôi thúc, nàng đặt bàn tay mình lên mái tóc cô. Cúi người, Hạ Thy nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp ấy: “Cảm ơn!”

Rồi lướt qua, Khương Hạ Thy bước xuống nhà sau lời thì thầm.

“…”

“Ồ! Chị là gia sư mới của em à?”

Một cậu thang niên từ căn phòng đối diện tiến tới. Anh chàng này cao ngang ngửa Khương Hạ Thy, tỉ mỉ quan sát thì thấy nhỉnh hơn một chút. Với chiều cao khoảng 1m85, Lạc An Chi có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu ta từ phía dưới.

Giống như Hạ Thy trong phiên bản nam giới. Vẻ điển trai pha một chút đào hoa khiến cô hơi loá mắt.

Khương Thành chỉ vào phòng: “Chúng ta đi thôi.”

Quả đúng là thanh niên mớI lớn. Căn phòng được bày trí bởi những giải thưởng thể thao, ván trượt, bàn máy tính, tủ mô hình và bức tường dán post các bài bát nổi tiếng… Nó làm cô nhớ đến câu văn mà tác giả đã miêu tả em trai nữ chính: “Cậu là chàng trai mà mọi cô gái đều muốn yêu đương trong thời thanh xuân ngắn ngủi.”

Nhắc đến đây, cô mới suy nghĩ kĩ hơn về việc bản thân lại trở thành gia sư của Khương Thành.

Đây có phải cái duyên với nữ chính không?

Buổi học đầu tiên, Lạc An Chi chỉ kiểm tra lại kiến thức hiện tại của Khương Thành. Nhận ra thực lực của cậu, cô bắt đầu đưa ra phương pháp học tập.

Khi giờ học kết thúc, đồng hồ điểm 6 giờ tối. Lạc An Chi gọi điện cho taxi – người quen của Tạ Hiểu thì được biết con của chú đang ở bệnh viện vì bị hóc dị vật, công việc tạm hoãn.

Tệ hơn, trời lại đang mưa. Cô đứng cạnh cửa ra vào, tâm trạng dần căng thẳng.

Bà Trần trông thấy, định gọi con trai xuống. Nhưng nhớ ra Khương Thành sắp vào giờ học online nên ra hiệu cho Hạ Thy.

Khi nãy, bà cũng nghe loáng thoáng cô bé chia sẻ bản thân là fan của con gái khi cả hai chạm mặt ở cầu thang. Với An Chi, bà khá yên tâm sẽ không làm ra hành động tiêu cực.

Bà Trần nói: “Để Tiểu Thy trở cháu về, trời sắp tối rồi. Con gái một mình ra đường không an toàn.”

Nghe thấy thế, cô chẳng dấu được vẻ lúng túng. Chầm chậm đi theo Hạ Thy đến gara ô tô. Nàng. bước đến chiếc siêu xe màu đen, tựa như một con hắc mã đang yên giấc.

Ngồi vào ghế phụ, cảm giác lo lắng được đẩy lên cao trào.

Cô ít khi có thói quen sợ hãi vụn vặt. Nhưng ở gần người được coi là trung tâm của câu chuyện, bản thân không muốn để lại sai sót.

“Em tên Lạc An Chi?”

Đột nhiên, nàng cất tiếng hỏi khiến cô ngừng thở trong tích tắc: “Vâng..”

Khương Hạ Thy xoay vô lăng, rẽ phải: “Lần trước có tham gia buổi kí tặng không?”

Vốn là người nhạy cảm, nhưng An Chi lại không thể nhận ra ẩn ý của nàng nên chọn thành thật: “Em có.”

“Nhận được bao nhiêu chữ kí?”

“Hả…?”

Cô hơi ngạc nhiên, chưa biết nên trả lời thế nào thì nàng đã nói tiếp: “Không có chữ kí của chị, đúng chứ?”

“!”

Cô giật mình, không hiểu lí do vì sao nữ chính lại chú ý tiểu tiết đến vậy.

“Vậy em có phải fan chị không?”

Khi dừng trước đèn đỏ, Khương Hạ Thy khẽ quay đầu nhìn cô. Đôi mắt phượng khép hờ, toát lên sự kiêu kì.

Bấy giờ cô mới phát giác ra vấn đề, lém lỉnh đáp: ” Vì lúc đó vừa nhìn chị đã quá mừng, cả người toát mồ hôi đầm đìa nên sợ làm bửn.”

Thật ra xung quanh đều có quạt điều hoà và một vài thiết bị làm mát khác, nhưng cô tạm quên đi sự thật.

Khương Hạ Thy chỉ cười, không nói thêm nữa. Không gian chìm trong tiếng mưa rơi bên ngoài xe, ánh đèn đường mờ ảo sau tấm kính, thỉnh thoảng có tiếng va đập.

Để Khương Hạ Thy không bị chú ý, cô đã đề nghị dừng xe ở một khoảng trông cách gần trường. Nàng hiểu nên đồng ý. May mắn hiện tại trời đã tạnh mưa.

Xuống xe, cô cẩn thận chào tạm biệt. Nhìn thấy cái gật đầu của nàng mới yên tâm rời đi.

Đèn xe chiều lên bóng lưng An Chi, đến khi bước chân xa dần, Khương Hạ Thy mới xoay vô lăng.