Đến nội dung chính

Chương 73 Thật bám người

admin 1.829 Chữ Cài Đặt

“Anh, có tôm đúng không?” Mộc Nghi đang ngồi vẽ vòng tròn chán ngắt trên bàn ăn đợi anh nấu đồ ăn thì mũi ngửi được thoang thoảng mùi tôm bèn hỏi. Mũi cô rất nhạy cảm với mùi hương.

“Ừ, anh hấp tôm. Vừa chín rồi.” Lục Cảnh Bắc nghe cô hỏi thì trả lời. Tay còn đang nhấc đĩa tôm hấp trong nồi ra.

Mộc Nghi thoáng nhăn mặt nhưng cũng không nói gì. Khoảng 5 phút sau đồ ăn được bày lên. Có súp gà, cá hồi sốt chanh dây, canh cải bò, salad rau củ, thêm tôm hấp nước dừa, còn có 2 phần mì ý sốt kem nấm nhỏ.

Nhìn một bàn đầy loại từ trên cạn dưới biển đều có Mộc Nghi không khỏi thở dài.

“Anh mở tiệc hay sao mà nấu nhiều như vậy.”

“Không nhiều mà. Vì không biết em thích ăn gì nên nấu tạm từng này. Khi nào rảnh sẽ nấu thêm cho em món khác nữa.” Anh cảm thấy rất bình thường đáp. Lấy thêm bát đũa rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Hình như trong mắt anh từng này món chưa phải là nhiều.
“Có phải ngoài diễn viên ra anh còn làm đầu bếp đúng không? Không ai rảnh tới mức nấu đồ ăn sáng mà nấu nguyên một bàn 5-7 người ăn cho 2 người như này cả.” Cô nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ nói.

“Mua đồ hơi nhiều nên tiện tay nấu thôi. Được rồi mau ăn sáng đi. Cả đêm vất vả mà bây giờ không đói sao? Súp gà, nếm thử xem có vừa miệng không? Cẩn thận nóng đó.” Vừa nói anh vừa lấy bát múc cho cô một chút súp còn nóng hổi nói. Dáng vẻ ân cần bao nhiêu có bấy nhiêu. Hoàn toàn không để ý tới việc cô chê anh nấu quá nhiều.

“Ò” Mộc Nghi nhận lấy bát súp cũng không tiện nói gì nữa mà ngoan ngoãn lấy thìa xúc ăn. Tấm lòng anh nấu ra đó cô không ăn mà còn lắm lời thì đâu có được.

Lục Cảnh Bắc thấy cô ăn rồi vẻ mặt rất mong chờ đánh giá từ cô. Đây mới là lần thứ 2 anh nấu cho người khác ăn. Lần trước chính là nấu mì ý cho cô nhưng chỉ tạm tạm. Không thể đánh giá được gì.
“Ừm rất ngon. Tuy nhiên hơi nhiều tiêu, cảm giác hơi nồng.” Mộc Nghi ăn thử rất nghiêm túc cảm nhận rồi đánh giá. Dáng vẻ chờ đợi kia của anh cô nào làm ngơ được.

“Được rồi lần sau sẽ bỏ ít tiêu lại. Nào thử tôm hấp xem?” Anh để đĩa nhỏ tôm đã lột sạch vỏ tới trước mặt cô nói.

Mộc Nghi nhìn đĩa tôm rồi lại nhìn anh. Mặt cô nhăn nhó giống như ăn phải hoàng liên vậy.

“Em không ăn tôm. Chính xác là bị dị ứng tôm. Không ăn đâu.” Cô lắc đầu nói. Cảm thấy hơi có lỗi, nãy biết anh hấp tôm đã cảm thấy không ổn rồi nhưng không nói gì. Ai ngờ chỉ trong thời gian cô ăn thử súp gà thôi anh đã bóc được tôm rồi chứ.

“Không sao. Lần sau không nấu tôm nữa, những món này em đều ăn được chứ?” Anh gật đầu rồi đặt đĩa tôm qua một bên. Cô bị dị ứng chắc không thể thử nên anh cũng không có ý kiến gì cả. Trên bàn còn rất nhiều món đủ để cô ăn no.
“Đều được.” Cô nhìn một vòng bàn đồ ăn gật đầu. Cũng may anh nấu mấy món khá dễ ăn nên không sao.

“Nói anh nghe xem em không ăn được gì hay không thích món gì. Lần sau anh lưu ý giúp em.” Anh lấy điện thoại ra mở ghi chú sẵn sàng. Chỉ cần cô nói ra anh sẽ lập tức lưu lại ngay đểu khỏi quên.

“Dùng ghi chú lưu lại luôn ư? Anh nghiêm túc thế à?” Mộc Nghi rất bất ngờ khi thấy anh chuẩn bị cả ghi chú để lưu lại như vậy. Trong lòng yên lặng chảy qua dòng nước ấm. Người đàn ông này vậy mà lại để ý tới cô như vậy.

“Rất cần thiết. Nhanh nhanh rồi ăn sáng nào. Anh đói rồi đó.” Anh nhìn cô nói với giọng điệu không được nghi ngờ. Chẳng lẽ anh lại không đáng tin thế à?

“Ừm không ăn được hải sản có vỏ. Không ăn quá cay, những món quá nặng mùi cũng không được. Chế biến hết mùi thì có thể.”

“Ok anh lưu lại rồi. Lần khác nấu sẽ lưu ý. Được rồi ăn sáng đi.” Anh gật đầu rồi cất điện thoại qua một bên nghiêm túc ắn.

Hai người đều có thói quen không nói chuyện khi ăn nên bữa ăn trôi qua rất yên tĩnh. Anh ăn nhanh hơn cô nên khi anh ăn no buông đũa rồi Mộc Nghi vẫn còn chậm rãi ăn phần của mình.

“Anh no rồi, em cứ ăn đi không cần vội. Lát ăn xong để đó anh rửa. Anh ra nghe điện thoại một lát.” Anh cầm điện thoại đứng dậy nói. Điện thoại anh trong khi ăn đã rung vài lần Mộc Nghi có để ý nhưng anh không nghe.

“Em biết rồi.” Cô gật đầu rồi tiếp tục ăn. Dáng vẻ thong dong nhẹ nhàng.

Lục Cảnh Bắc cầm điện thoại đi lại bàn bếp. Anh lấy ổi từ trong tủ ra đem rửa sạch rồi ép. Vừa làm vừa nghe điện thoại thỉnh thoảng sẽ trả lời vài câu.

Sau khi ép xong anh mang ra chỗ cô đang ăn sáng để lên bàn rồi ra hiệu lát cô ăn sáng xong thì uống. Bản thân thì đi ra phòng khách tiếp tục nghe điện thoại.

Mộc Nghi nhìn ly nước ép trên bàn rồi lại nhìn theo anh. Cảm xúc thật khó tả.

Khoảng 10 phút sau cô đã ăn xong. Cũng uống xong nước ép anh chuẩn bị. Thế nhưng khi nhìn ra ngoài vẫn thấy anh nghe điện thoại. Mộc Nghi đứng lên nhẹ nhàng thu dọn bàn ăn cố gắng thật nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng tới anh.

Đồ ăn còn lại cô bỏ vào hộp bảo quản rồi cho vào tủ lạnh. Bát đũa cũng được bỏ hết vào dưới vòi rửa để rửa.

Những vết tích sau khi anh nấu ăn sót lại cũng được cô lau dọn sạch sẽ. Sau khi xác định mọi thứ đã sạch sẽ cô bắt đầu kéo cao tay áo lên rửa bát. Anh đã nấu rồi thì cô rửa bát cũng không sao.

Lục Cảnh Bắc ở ngoài phòng khách nghe điện thoại xong khi đi vào đã thấy cô kéo tay áo đứng cạnh bồn rửa bát.

“Đã nói để anh dọn mà. Sao lại dọn rồi, đôi tay này chỉ thích hợp cầm dao phẫu thuật thôi.” Anh từ phía sau vòng tay qua eo cô giữ lại đôi tay đang rửa bát của cô.

“Cũng không phải không làm được. Anh nấu rồi em rửa bát một chút cũng không sao. Trước giờ vẫn có thể rửa đó thôi. Anh nói chuyện xong rồi sao.” Mộc Nghi tùy ý anh ôm mình tiếp tục rửa mấy cái bát còn lại trong chậu.

“Ừm nói xong rồi. Nhưng mà vì sao cùng một loại sữa tắm dùng lên người em lại có mùi khác vậy?” Anh cúi thấp đầu trên vai cô tay ôm qua eo cô. Mũi hít vào mùi hương quen thuộc. Chỉ một cái ôm liền vây cả người cô trong ngực. Rõ ràng là mùi sữa tắm của anh nhưng lại hơi khác. Vậy nên mới tò mò hỏi.

“Có thể là mùi cơ thể khác nhau đó. Mau buông em ra để em úp bát nào. Rửa xong rồi.” Cô thoáng mỉm cười trả lời khi nghe anh hỏi vậy.

“Để anh úp lên cho.” Nói xong anh một tay buông ra lấy phần bát cô đã rửa sạch cất lên tủ bếp. Tay còn lại vẫn ôm eo cô không bỏ.

“Lục Cảnh Bắc, em phát hiện ra anh rất bám người đó.” Mộc Nghi lau sạch tay rồi ngẩng đầu nhìn anh nói. Cô thấp hơn anh cả một khoảng nên ngẩng lên chỉ thấy phần cằm của anh mà thôi.

“Nói sai rồi. Phải là chỉ bám em thôi. Ôm rất vừa tay, cảm xúc rất tốt đó.” Anh cúi đầu nhìn cô nói. Khoảng cách mặt hai người không tới 5cm. Còn có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương.

Mộc Nghi nghe anh nói vậy thì vành tai đỏ lên. Ánh mắt cũng tự động hướng đi chỗ khác không dám trực tiếp đối mắt với anh.

“Né cái gì. Anh ăn thịt em sao?” Thấy hành động né tránh của cô tay anh giữ mặt cô lại nói.

“Không phải…um…” Mộc Nghi còn định lý do nhưng chưa nói xong câu anh đã hôn xuống.

Không phải là nụ hôn vồ vập mà chỉ nhẹ nhàng thưởng thức. Anh từng chút từng chút dẫn dắt dạy cô cách hôn.

Cảm thấy tư thế có chút khó khăn nên anh quay người cô lại vây kín trong lòng. Cả người Mộc Nghi bị ép sát vào tủ bếp. Thế nhưng tay anh đã chắn ở phía sau không làm cô đau. Một tay giữ lấy gáy cô không cho cô chạy thoát.

Theo sự dẫn dắt điêu luyện của anh mà cô cũng trở nên nhu thuận. Hai tay vòng trên eo anh học cách đáp lại nụ hôn của anh. Hai người quấn quýt dây dưa với nhau ở trong bếp khoảng 10 phút. Chẳng biết lúc nào mà hai người đã đi vào tới phòng ngủ lăn lên giường lớn. Nụ hôn vẫn không hề tách rời, tới khi gương mặt cô trở nên đỏ bừng anh mới buông tha. Quần áo hai người có chút xộc xệch.

“Lần này tha cho em. Nhưng anh buồn ngủ rồi. Đi ngủ thôi.” Anh nhìn cô với ánh mắt đầy mờ ám. Nếu không phải nghĩ tới cô làm việc vất vả cả đêm thật đúng là muốn đè ra mà yêu thương một chút.

“Nếu anh dám làm thật thì em không ngại một cước đạp anh xuống gầm giường đâu.” Mộc Nghi gương mặt hơi đỏ nhưng không hề yếu thế đáp lại anh.

“Được được em nói gì cũng đúng. Đi ngủ thôi anh buồn ngủ rồi.” Anh cười cười trả lời cô rồi kéo cô vào lòng đắp chăn cho cả hai. Thật sự muốn đi ngủ.

Mộc Nghi nghĩ nghĩ cũng để yên cho anh ôm. Hình như cả đêm qua anh đều không ngủ, vừa nãy cô thấy trong mắt anh hơi đỏ chắc là do thiếu ngủ. Im lặng một lát thì trên đầu vang lên hơi thở đều đều của anh. Có vẻ ngủ thật rồi.