Đến nội dung chính

Chương 72 Nghiêm túc yêu đương tìm hiểu

admin 1.787 Chữ Cài Đặt

Cô ngủ được khoảng 1 tiếng thì tỉnh lại. Mặc dù anh đã bật điều hòa trước đó rồi nhưng vì cô chui cả người trong chăn kín mít nên quá nóng. Mộc Nghi mắt nhắm mắt mở xuống giường mở cửa phòng ra ngoài. Cả nhà trống rỗng không có ai. Có vẻ anh ra ngoài vẫn chưa quay lại.

Đẩy cửa phòng tắm nghĩ bụng muốn vào rửa mặt một chút thì thấy trên kệ anh có để sẵn một bộ pijama màu đen được gấp gọn gàng. Bên trên còn để lại giấy nhớ. [Đồ anh chuẩn bị cho em. Có thể hơi rộng một chút vì tủ đồ của anh không có size nhỏ hơn rồi. Nếu em muốn tắm thì lấy mặc tạm. Khăn tắm mới anh đã treo sẵn ở móc rồi đó. Lát anh về sẽ mua đồ cho em thay.]

Đọc dòng chữ nắn nót đẹp mắt anh để lại làm cô mỉm cười. Người đàn ông này đúng là chu đáo, đến cả những việc nhỏ nhặt cũng để ý từng chút một như vậy. Cô chắc là kiếp trước giải cứu thế giới nên bây giờ mới tiện tay nhặt được anh như thế.
Mộc Nghi để tờ giấy qua một bên mở vòi nước bắt đầu tắm. Sáng sớm cô vẫn có thói quen tắm rửa kể cả có chưa tỉnh ngủ. Cùng lắm tắm xong quay lại giường ngủ tiếp thôi. Dù sao hôm nay cũng nghỉ làm. Bệnh viện cho cô nghỉ bù vì đêm qua cô vất vả cả đêm ở bệnh viện rồi.

Sau khi tắm xong vẫn chưa hết buồn ngủ cô lần nữa quay lại phòng ngủ chui lên giường đi ngủ. Bộ đồ anh chuẩn bị cho cô có chút dài nhưng Mộc Nghi cũng mặc kệ.

“Alo Vũ à, hôm qua bệnh viện có việc nên chị ghé qua không về nhà. Em nói lại với mọi người giúp chị. Bận cả đêm chưa ngủ được buồn ngủ quá. Chị đi ngủ đây nhé.” Trước khi ngủ cô vẫn không quên gọi về nhà. Cô không làm phiền người lớn nên trực tiếp gọi cho em trai nói chuyện.

“Ok chị, em có xem tin tức thấy rồi. Chị ngủ đi.” Hoàng Vũ bên đầu dây đáp lại. Đêm qua cả nhà đúng là lo lắng cho cô thật đấy. Thế nhưng trùng hợp cậu lại xem được tin tức về vụ sập hầm có thấy bóng chị gái mình. Tuy chỉ quay được một bên mặt nhưng khi xem danh sách bệnh viện hỗ trợ có tên bệnh viện cô đang làm nên cả nhà mời yên tâm.
“Ừm vậy nhé. Bai” Mộc Nghi còn chẳng biết bản thân lên báo. Cô mắt nhắm mắt mở tắt máy rồi lăn ra ngủ tiếp.

Khi Lục Cảnh Bắc đi ra ngoài về cô vẫn còn ngủ. Anh mở cửa phòng đi vào thấy cả người cô đều nằm đè lên chăn, cả người lọt trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Anh có chút buồn cười nhìn dáng ngủ xấu xí của cô nhưng cũng không đánh thức cô dậy. Sau khi để đồ đã mua xuống, anh mở tủ lấy bộ đồ thoải mái mặc ở nhà ra thay rồi đi ra ngoài nấu đồ ăn sáng cho cô.

Anh ra ngoài từ sớm để đi siêu thị mua đồ về nấu ăn rồi ghé qua trung tâm thương mại mua cho cô vài bộ đồ. Quay ra quay vào cũng gần hết buổi sáng. Khi anh về đến nhà đã gần 8 giờ sáng.

Ảnh đế Lục lúc này đang đứng ở bếp nấu ăn. Đôi tay thon dài thuần thục rửa rau, lấy chảo đặt lên bếp, thêm nước. Mọi việc đều diễn ra một cách gọn gàng lưu loát rất chuyên nghiệp.
Rất nhanh mùi đồ ăn bắt đầu tỏa ra khắp nhà thơm nức mũi. Mộc Nghi đang ngủ cũng bị mùi thức ăn thơm nồng đánh thức. Vừa rồi anh vào phòng đi ra đã không đóng kín cửa. Mặc dù bếp có máy hút mùi nhưng vẫn không tránh được mùi đồ ăn tỏa ra. Mà bác sĩ Cung có cái mũi rất nhạy cảm với mùi hương đã ngửi được rồi.

“Lục Cảnh Bắc anh nấu ăn đấy à?” Mộc Nghi đi ra khỏi phòng ngủ vào bếp mắt vẫn còn lim dim. Thế nhưng mùi đồ ăn quá thơm làm cô không thức dậy không được. Phải dậy xem thủ phạm là anh nấu ra mấy món gì mà lại thơm như vậy mới được.

“Làm em tỉnh ngủ sao? Đợi một lát anh nấu sắp xong rồi.” Lục Cảnh Bắc đứng cạnh bếp đang canh đồ ăn quay lại hỏi. Trên người anh đeo một cái tạp dề có hình cà chua bắt mắt. Đồ thường ngày anh mặc ở nhà nhìn cũng dễ chịu. Tổng thể đúng kiểu người đàn ông của gia đình. Vừa nhìn đã thu hút người khác.

Đàn ông khi quyến rũ nhất chính là lúc làm việc và lúc trong bếp nấu ăn. Cả người sẽ ngẫu nhiên toát lên sức hút khó cưỡng.

Mộc Nghi nhìn anh mắt không chớp, dáng vẻ của anh lúc này đúng là rất thu hút ánh nhìn. Kết hợp với gương mặt đẹp tới mức kiếm được tiền kia nữa. Muốn không bị thu hút cũng khó.

“Sao vậy? Anh đẹp lắm sao mà nhìn không chớp mắt như vậy?” Anh nhìn thấy vẻ mặt thất thần của cô thì buồn cười hỏi.

Mộc Nghi không nói gì nâng bước chân đi qua chỗ anh. Không nói không rằng liền ôm anh, đôi tay nhỏ vòng qua eo anh, mặt dựa trên ngực anh. Cả người thu gọn trong bộ quần áo rộng thùng thình của anh.

“Lục Cảnh Bắc, em ôm anh được không?” Giọng cô thủ thỉ phát ra có cảm giác hơi lạc đi.

“Chẳng phải ôm rồi sao? Làm sao vậy?” Anh bị cô ôm có chút ngạc nhiên hỏi. Chỉ trong một buổi sáng cô đã chủ động ôm anh hai lần. Anh cũng không đẩy cô ra mà tiện tay tắt bếp đi vì sợ cháy đồ ăn trong chảo.

“Vì sao anh tốt với em như vậy? Từ sau khi bố mẹ mất chưa có ai chờ em sau khi em tan làm. Sẽ không ai chuẩn bị đồ cho em. Cũng không có ai chủ động đi chợ nấu ăn đợi em như vậy. Làm sao bây giờ. Hình như anh làm em thật sự thích anh rồi. Phải làm sao đây?” Giọng nói phát ra của cô như nghẹn lại. Giống như đang khóc. Thế nhưng cô lại vùi mặt thật chặt trong ngực anh không để anh nhìn thấy.

“Vậy sau này sẽ nấu cơm cho em, đợi em tan làm cùng về nhà. Được chứ?” Anh dùng tay nhẹ vuốt lưng cô nhẹ giọng hỏi. Thật ra không cha không mẹ rất đáng thương. Anh cũng là trẻ mồ côi nên hiểu rất rõ cảm giác tủi thân đó thế nào.

Thật ra trước đó anh đã nhờ Vương Chính Hành tìm hiểu về cô. Biết được cô cũng sống một mình như anh. Có thể mới đầu chỉ là sự đồng cảm vì hoàn cảnh giống nhau. Thế nhưng tiếp xúc với nhau lâu anh dần bị người con gái này thu hút. Cô mạnh mẽ và quật cường đối mặt với mọi thứ. Rõ ràng còn có người thân. Bên ngoại cũng rất có tiền nhưng lại hàng ngày vẫn vất vả ở bệnh viện kiếm từng đồng lương ít ỏi. Một mình ở trong căn nhà thuê đã cũ. Nhìn vào sẽ chẳng ai biết cô là con cháu nhà giàu.

“Anh chưa trả lời em vì sao lại tốt với em. Nhan sắc em không có, cũng không dịu dàng như những cô gái khác. Anh lại tài giỏi như vậy? Vì sao anh muốn hẹn hò với em chứ? Sẽ không phải vì ngủ hai lần mà anh muốn chịu trách nhiệm?” Cô vẫn không ngẩng mặt ra nhưng kiên quyết hỏi.

“Nhìn anh này. Lục Cảnh Bắc anh trước giờ chưa bao giờ nhìn vào bề ngoài của người khác để đánh giá. Cũng không có đúng hay sai, chỉ đơn giản là anh thấy phù hợp với mình hay không mà thôi. Có thể em không hoàn hảo nhất nhưng hiện tại là phù hợp nhất. Anh chỉ cần vậy là được rồi. Lục Cảnh Bắc anh thật sự nghiêm túc muốn hẹn hò với Cung Mộc Nghi.” Anh đẩy cô ra ép cô nhìn thẳng mắt mình nghiêm túc nói. Vành mắt cô hơi đỏ lên bên trong còn long lanh nước mắt nhưng chưa có khóc. Dáng vẻ này thật khiến người khác đau lòng biết mấy.

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết. Em chỉ có một lựa chọn. Đó nghiêm túc hẹn hò làm bạn gái anh. Không có lựa chọn thứ hai.” Ảnh đế Lục rất ngang ngược nói. Vẻ mặt nghiêm túc nào cho phép cô từ chối.

“Như này có được coi là anh đang tỏ tình em không?” Mộc Nghi nghe giọng điệu ngang ngược của anh mà buồn cười. Mặt mũi vừa bị anh làm cho cảm động phát khóc bây giờ lại buồn cười. Vẻ mặt đúng là vừa khóc vừa cười.

“Vậy cô Cung Mộc Nghi, anh nghiêm túc bày tỏ với em. Bây giờ anh không muốn thử hẹn hò nữa. Anh muốn em chính thức trở thành bạn gái anh. Chúng ta nghiêm túc yêu đương tìm hiểu. Em đồng ý chứ?” Anh nhìn cô đầy vẻ mong chờ hỏi.

“Được. Em đồng ý.” Mộc Nghi gật đầu mỉm cười đồng ý. Cô chưa chắc mình có yêu anh không nhưng rung động chắc chắn là có. Nếu đã vậy thì ngại gì không cho nhau cơ hội chứ.

“Ngoan, bây giờ ra ghế đợi anh một chút anh nấu nốt đồ ăn sau đó ăn sáng.” Anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô như chuồn chuồn lướt nước rồi đẩy cô ra bàn ăn ngồi đợi còn mình quay lại tiếp tục nấu ăn.

Mộc Nghi ngồi ở ghế trầm ngâm nhìn anh nấu ăn mà suy nghĩ ngớ ngẩn. Cảm thấy mối quan hệ tiến triển quá nhanh. Mới hôm trước chỉ thỏa thuận tạm thời qua lại hẹn hò thử. Vậy mà chưa đầy 48 tiếng đã đùng cái đồng ý chính thức yêu đương rồi. Tuy có chút chóng vánh nhưng nếu tính từ thời gian hai người quen biết thì cũng được gần hai tháng. Để tìm hiểu yêu đương cũng không phải nhanh.