Bảo mình đi chết luôn cho rảnh nợ thì không đến mức. Bảo muốn sống sung sướng thì lại nhọc công tính toán, chưa kể hiện giờ thiếu thốn đủ bề, lại đúng thời kỳ nhạy cảm, muốn sung sướng cũng sướng được đến đâu?
“Triệu Gia Bảo và thanh niên Phó làm ra loại chuyện đó, cháu không giận sao?”
“Lúc đầu cháu cũng hơi giận, nhưng sau này đồng chí Phó bồi thường cho cháu 500 đồng. Cháu có tiền rồi là được ăn no, có no bụng mới sống tốt được, đâm ra cháu cũng chẳng giận nữa.”
Là tiền bồi thường nhé… Cháu đâu có tống tiền!
“Cháu thấy đồng chí Phó là người thế nào?”
“Bọn cháu không ở cùng phòng nên không hiểu nhiều về nhau. Nhưng cháu thấy điều kiện nhà đồng chí ấy rất tốt, người lại xinh đẹp, hay giúp đỡ người khác, rất lương thiện ạ.”
Hừ… Rất giả tạo thì có!
“Ồ? Hay giúp đỡ người khác, nói nghe xem nào?”
“Dạo trước ấy ạ… Hồi đó cháu sắp đứt bữa đến nơi, chỉ có mỗi cô ấy sẵn lòng giúp đỡ cháu, cho cháu đổi sức lao động lấy lương thực. Tuy xảy ra chút sự cố, nhưng cháu vẫn rất biết ơn cô ấy.”
Tôi chân thành cảm ơn cả lò nhà cô ta!
Đám người biết rõ sự thật: …
“Hôm nay gặp, thấy đồng chí Hứa hoàn toàn khác xa so với trong lúc điều tra, cháu có thể nói cặn kẽ hơn không?”
Tới rồi, mấy người đã tra qua là tốt!
Lạt mềm buộc chặt sao… Ban nãy mình tỏ ra bình thản khách sáo bao nhiêu, thì chốc nữa bộc lộ chút cảm xúc dồn nén ra, trông sẽ kiềm chế và chân thật bấy nhiêu, thành bại ở một nước cờ này.
Hứa Trường An cúi gằm mặt, ấp ủ cảm xúc, giữ im lặng hồi lâu.
“Đồng chí Hứa, cháu có gì khó nói sao?”
“Không ạ.” Hứa Trường An ngẩng đầu lên, ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được nỗi kìm nén đang cuộn trào trong lòng cô.
“Cháu chỉ đang nghĩ xem mình bắt đầu thay đổi từ bao giờ. Là lúc làm con bò già ở nhà? Hay là sau khi về nông thôn, cứ ba ngày là chịu đói sáu bữa?”
Đứa trẻ này vẫn luôn ngụp lặn trong bể khổ.
“Cha mẹ, anh em, chị gái, bọn họ đều ghét bỏ cháu. Nhưng cháu biết đó đâu phải lỗi của cháu, lỗi là ở bọn họ, nhưng cháu biết làm gì được đây? Cháu không ngốc đâu, cháu được đi học đàng hoàng, tốt nghiệp cấp hai, thầy cô còn khen cháu thông minh nữa. Nhưng oái ăm là người nhà đều coi cháu như không tồn tại.”
Đứa trẻ trong lòng biết rõ hết, nhưng lại lực bất tòng tâm trước thực tại, nên càng ngày càng ít nói.
“Nhưng đối diện với sự áp bức của anh em tay chân, sự thiên vị của cha mẹ, sự trói buộc của chữ hiếu, ánh mắt lạnh lùng của hàng xóm… Thông minh thì có ích gì? Đâu có thay đổi được gì phải không ạ?”