“Anh đi thì khoản nợ này tính sao?”
Thẩm Dao đứng dậy, giọng điệu bình thản đến đáng sợ.
“Em, em tự lo đi! Em là Omega lặn, bọn đòi nợ không hứng thú với Omega lặn đâu, bọn chúng chỉ tìm Alpha thôi!”
Thẩm Đạc nói xong, không kịp nhìn biểu cảm của em gái, lao ra cửa như một cơn gió, biến mất vào màn mưa mờ mịt.
Thẩm Dao nhìn cánh cửa trống rỗng rồi lại nhìn tấm thẻ phỏng vấn dưới đất.
Cô nhặt tấm thẻ lên, ngón tay miết nhẹ lên những đường hoa văn tinh xảo.
“Trốn chạy? Đúng là bộ não của một con gà. Trốn được mùng một chứ trốn thế nào được ngày rằm. Nghĩ bọn đòi nợ thuê là tổ chức từ thiện chắc?”
Thẩm Dao cười lạnh một tiếng trong lòng.
Bản tính thực tế của cô nhanh chóng hoạt động.
Khương thị là tập đoàn tài phiệt đứng đầu toàn cầu, mức lương của một trợ lý đặc biệt ở đó trong một tháng có thể bằng người thường làm cả năm.
Quan trọng hơn, Khương thị có hệ thống an ninh bảo mật cấp cao nhất, bọn đòi nợ thuê có cho mười cái gan cũng không dám bén mảng đến cửa tập đoàn mà bắt người.
Đây không phải là một công việc, đây là một cái phao cứu sinh bằng vàng ròng.
Nghĩ là làm, Thẩm Dao quay người bước vào phòng tắm nhỏ hẹp.
Cô nhìn mình trong chiếc gương ố vàng.
Gương mặt cô và Thẩm Đạc giống nhau đến tám chín phần, điểm khác biệt duy nhất là đường nét của cô mềm mại hơn và mái tóc dài ngang lưng.
Cô cầm chiếc kéo bén lên không một chút do dự, tiếng “xoẹt xoẹt” vang lên trong không gian yên ắng.
Những lọn tóc dài đen mượt rơi lả tả xuống sàn nhà gạch men bong tróc.
Chỉ trong mười phút, mái tóc dài đã biến thành kiểu tóc ngắn cao sát gáy gọn gàng, làm nổi bật phần xương quai hàm thanh tú nhưng không kém phần sắc sảo.
Tiếp theo là phần khó khăn nhất.
Thẩm Dao lấy ra một cuộn băng gạc y tế loại dày từ trong tủ thuốc.
Cô cởi chiếc áo thun rộng thùng thình, bắt đầu quấn từng vòng, từng vòng quanh ngực mình.
Lớp vải thô bạo siết chặt lấy da thịt, ép phẳng lồng ngực căng đầy của một cô gái tuổi đôi mươi.
Mỗi một vòng quấn là một lần cô phải cắn răng chịu đựng cơn đau thắt lồng ngực, hơi thở trở nên khó khăn và dồn dập.
[Mẹ kiếp, cái này gọi là áo nịt ngực trong truyền thuyết sao? Đây rõ ràng là dụng cụ tra tấn của thời trung cổ thì có! Để giữ mạng mà phải tự bóp nghẹt đường thở thế này, nếu sau này tôi không giàu, ông trời đúng là không có mắt.]