Khương Diệc nghe thấy tiếng động, bờ vai khẽ căng lên theo bản năng phòng bị, định bụng sẽ xoay lại mắng tên Beta phiền phức này một trận và đổ ly trà đi giống như anh đã từng làm với hàng chục trợ lý trước đây.
Nhưng lời khen ngợi tinh tế của Thẩm Dao đánh trúng vào niềm kiêu hãnh của một thiên tài lập dị, cộng thêm mùi trà hoa cúc bạc hà thanh mát bay đến, dịu nhẹ đến mức không hề làm anh khó chịu.
Anh liếc nhìn chiếc ly gốm màu xám tro hợp gu mình rồi lại nhìn tên trợ lý đang biết điều lui ra xa.
Anh hừ lạnh một tiếng trong cổ họng, không thèm đáp lời, nhưng bàn tay thon dài lại vươn ra, nhấc ly trà lên uống một ngụm lớn. Vị bạc hà mát lạnh chạy thẳng xuống cổ họng, làm dịu đi sự nôn nóng trong lòng anh.
Những đường gạch xóa trên màn hình bỗng nhiên dừng lại, anh bắt đầu vẽ những nét mới mượt mà hơn.
Thẩm Dao đứng từ xa nhìn thấy cảnh đó, tảng đá đè nặng trong lòng suốt cả ngày hôm nay cuối cùng cũng vơi đi một nửa.
“Hóa ra hai con mèo lớn kiêu ngạo này cũng chỉ đến thế mà thôi. Một con thì thích được hầu hạ chỉnh chu, tôn trọng quyền lực; một con thì thích được khen ngợi tài năng nhưng phải giữ khoảng cách độc lập. Cứ nắm thóp được thói quen của bọn họ, vuốt lông đúng hướng thì có là Alpha đỉnh cấp cũng phải ngoan ngoãn thu móng vuốt lại.”
Sự thực tế và lạc quan cố hữu của cô lại trỗi dậy, xua tan đi sự mệt mỏi thể xác.
Thời gian trôi qua, khối lượng công việc khổng lồ mà hai anh em giao xuống như một cách thử thách giới hạn của cô dần được giải quyết ổn thỏa.
Thẩm Dao làm việc quên ăn quên ngủ, hai tay gõ bàn phím thoăn thoắt, mắt không rời màn hình, thỉnh thoảng lại đứng lên đi kiểm tra nhiệt độ phòng hay bổ sung nước cho hai vị đại lão một cách lặng lẽ nhất.
Sự khéo léo, nhạy bén và cái miệng ngọt ngào của cô đã giúp cô sống sót qua ngày làm việc đầu tiên một cách kỳ tích.
Khi Thẩm Dao hoàn thành bản báo cáo cuối cùng và nhấn nút gửi vào hòm thư của Khương Úc, đồng hồ trên tường đã chỉ bảy giờ tối. Toàn bộ thành phố bên ngoài tường kính đã lên đèn, những ánh đèn neon lấp lánh như những dải lụa màu rực rỡ ôm lấy các tòa nhà cao tầng.
Căn phòng tổng tài trở lại vẻ tĩnh mịch ban đầu. Khương Úc đóng máy tính xách tay lại, đứng dậy lấy chiếc áo khoác vest vắt trên ghế.
Anh liếc nhìn Thẩm Dao đang dọn dẹp bàn làm việc ở góc cửa, gương mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi, dưới mắt có quầng thâm nhẹ nhưng ánh mắt vẫn giữ được sự trong vắt, điềm tĩnh.